Học sinh Sơn La tạm dừng đến trường từ ngày 18/8

18/08/2021 16:24
Lại Cường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau khi huyện Phù Yên ghi nhận hai mẹ con nhiễm nCoV, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 18/8.

Ngày 18/8, trao đổi với Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Huy Hoàng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ bắt đầu tạm dừng đến trường từ ngày 18/8 đến khi có thông báo mới.

Trước đó, ngày 17/8, trên địa bàn huyện Phù Yên (Sơn La) đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19 là mẹ con.

Người mẹ sinh năm 1985 là kế toán một trường tiểu học tại huyện Phù Yên, cùng con trai sinh năm 2010 là học sinh trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu.

Cả hai từng đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên, trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mường Lang, Trường Mầm non Quang Huy cùng nhiều địa điểm khác.

Trao đổi thêm, thầy Nguyễn Huy Hoàng cho biết, ngành Giáo dục Sơn La vẫn thường xuyên theo dõi, tích cực chỉ đạo các trường đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đến nay các trường trên địa bàn Sơn La vẫn đảm bảo các công tác phòng chống dịch. Quyết định tạm dừng đến trường được đưa ra trên tinh thần đảm bảo an toàn cho học sinh là trên hết.

Học sinh trường Trung học phổ thông nội trú Sơn La. Ảnh minh họa: Nhandan.vn

Học sinh trường Trung học phổ thông nội trú Sơn La. Ảnh minh họa: Nhandan.vn

Trong thời gian này, các cán bộ, giáo viên và nhân viên ở các trường được yêu cầu hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình, chủ động khai báo y tế từ 10/8 đến nay.

Việc xuất hiện ca nhiễm mới sau thời gian dịch tạm lắng đã làm thay đổi kế hoạch học tập của học sinh Sơn La.

Chỉ hai ngày trước, hơn 300.000 học sinh toàn tỉnh được tựu trường, sớm nhất cả nước, sớm hơn mốc Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra khoảng một tuần.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quyết định cách ly xã hội huyện Phù Yên trong 15 ngày theo Chỉ thị 16, bắt đầu từ tối 17/8.

Trong đợt dịch gần nhất tỉnh Sơn La ghi nhận 87 ca nhiễm, riêng huyện Phù Ninh 84 ca.

Ngày 17/8, tại Bắc Ninh, 19 học sinh và 4 giáo viên trường Tiểu học Võ Cường số 2, (Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh) phải cách ly tập trung vì cùng phòng thi với một học sinh dương tính.

Lại Cường