Đã có 25 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh và ra viện

30/03/2020 07:58
An Nhiên
(GDVN) - Tính đến ngày 29/3/2020, Việt Nam đã ghi nhận 188 ca mắc COVID-19, trong đó có 25 ca đã khỏi bệnh và ra viện.

COVID-19 là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, đã có 200 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn thế giới ghi nhận trường hợp mắc căn bệnh nguy hiểm này. 

Tính đến ngày 29/3, Bộ Y tế công bố số mắc COVID-19 tại Việt Nam là 188 ca.

Trong số đó, có 16 ca mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1), 09 ca (bệnh nhân 18, bệnh nhân 22, bệnh nhân 23, bệnh nhân 35, bệnh nhân 33, bệnh nhân 64, bệnh nhân 66, bệnh nhân 79, bệnh nhân 90) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 29/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Các ca bệnh còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, đa phần trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân tặng hoa và cảm ơn bác sĩ điều trị trước khi được xuất viện về nhà (Ảnh minh họa: TTXVN).
Bệnh nhân tặng hoa và cảm ơn bác sĩ điều trị trước khi được xuất viện về nhà (Ảnh minh họa: TTXVN).

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị bệnh nhân COVID-19 cho biết, trong số 3 ca bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, liên tục trong những ngày qua, các bác sĩ của Bệnh viện, chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn, nỗ lực chăm sóc, điều trị nên hiện sức khỏe đã có nhiều tiến triển tốt.

Trong đó, 1 bệnh nhân đã rút ống thở trong đêm 28/3; bệnh nhân người Anh đang tiến triển khá hơn, đang cân nhắc giảm chế độ thở máy; 1 bệnh nhân chạy ECMO ngày thứ 10 đang khá lên.

Hiện 60/158 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, trong số này 27 ca đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

Ngày 29/3, đại diện bệnh viện Dã chiến (huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị tại đây đã khỏi bệnh và được xuất viện. 

Bệnh nhân số 64 (nữ, quốc tịch Việt Nam) nhập viện ngày 17/3. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 ngày 24 - 27/3.

Bệnh nhân số 66 (nữ, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 17/3. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 20, 22,25 và 27/3.

Bệnh nhân số 79 (nữ, 48 tuổi). Bệnh nhân vào viện ngày 16/3. Đến ngày 24-27/3, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Bệnh nhân số 90 (nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 20/3. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 ngày 23-27/3.

Cũng trong ngày 29/3, ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết hiện đã có 7/9 trường hợp nhiễm Covid-19 đang điều trị tại đây đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt các điểm sau đây:

- Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

- Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên, để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh.

- Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

Cũng trong ngày 29/3, Bộ Y tế có khuyến cáo, đề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12-27/3/2020 cần gửi tin nhắn thông báo đầy đủ họ tên, địa chỉ, nơi ở vào số điện thoại 8889; liên lạc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tại địa phương để được tư vấn; thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI hoặc khai trực tuyến tại tokhaiyte.vn, thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe để được tư vấn và trợ giúp.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

An Nhiên