Công an Đà Nẵng lập 30 điểm cung ứng thực phẩm sạch cho người dân

28/08/2021 17:36
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Những mặt hàng thiết yếu như rau quả, thịt… được lựa chọn cẩn thận và kịp thời cung cấp cho người dân trong điều kiện thành phố phong tỏa.

Ngày 28/8, Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai 30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm tại 4 quận, huyện trên địa bàn nhằm giảm tải áp lực cho hệ thống phân phối thực phẩm của thành phố.

Công an Đà Nẵng lập 30 điểm cung ứng thực phẩm sạch cho người dân giúp giảm tải áp lực cho thành phố trong việc cung ứng hàng hóa. Ảnh: AN

Công an Đà Nẵng lập 30 điểm cung ứng thực phẩm sạch cho người dân giúp giảm tải áp lực cho thành phố trong việc cung ứng hàng hóa. Ảnh: AN

Sau một thời gian cách ly, phong tỏa toàn thành phố, nhiều hộ dân đã gần như cạn kiệt lương thực, thực phẩm. Ngoài ra, các nguồn cung thực phẩm như: chợ truyền thống, lò mổ, cảng cá… bị đóng cửa do có ca nhiễm Covid-19 khiến vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm gặp trở ngại.

Trước những phản ánh của người dân về những khó khăn trong tiếp cận nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, để bảo đảm nguồn cung lương thực thực phẩm được xuyên suốt, Công an Đà Nẵng cùng với Công ty cổ phần dịch vụ Funi Bamboo và một số doanh nghiệp đã thiết lập container lạnh để trữ hàng hóa tại 30 điểm cung ứng.

Liên kết với nhiều chuỗi cung ứng, huy động các mối quan hệ hỗ trợ tìm nguồn thực phẩm với các tiêu chí khắt khe, bảo đảm chất lượng, rõ nguồn gốc, đa dạng và giá rẻ và bình ổn cung cấp cho nhân dân, trong đó ưu tiên những khu vực phong tỏa nghiêm ngặt.

Nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, trứng, rau xanh... được bán với mức giá hỗ trợ cho người dân, thấp hơn giá thị trường từ 10 đến 50%.

Hàng hóa được liệt kê theo danh mục, in tờ rơi phát về tận khu dân cư, phân sẵn số lượng và đơn giá để tạo thuận tiện nhất cho người dân khi đặt mua và cũng thuận lợi cho lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng khi phân loại, chuyên chở đến tận từng tổ dân phố.

30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 28/8 đến 5/9/2021 tại các phường thuộc 4 quận. Cụ thể: Hải Châu (10 điểm), Thanh Khê (9 điểm), Liên Chiểu (5 điểm), Cẩm Lệ (6 điểm).

Theo phương án mà Công an Đà Nẵng đã đề ra, việc cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm phục vụ cho nhân dân trong thời gian cách ly xã hội phải đảm bảo thực hiện được các mục tiêu:

Giảm tải áp lực cho thành phố trong việc cung ứng hàng hóa, nắm sát và theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường;

Bảo đảm kịp thời vận chuyển hàng hóa đến tay nhân dân trong thời gian nhanh nhất; Giá cả các mặt hàng phải được niêm yết thống nhất, không lấy lãi, đồng thời hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với tần suất hoạt động 2 ngày 1 phiên, tổ dân phố sẽ nắm bắt nhu cầu của từng hộ gia đình, tiếp nhận đặt hàng theo 5 danh mục hàng hóa gồm: thịt (heo, gà, vịt), cá, trứng, rau củ và đồ khô (gạo, mì tôm) và nhu yếu phẩm cần thiết khác...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (trái) và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (phải) kiểm tra tại một điểm cung ứng thực phẩm sạch của Công an Đà Nẵng. Ảnh: AN

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (trái) và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (phải) kiểm tra tại một điểm cung ứng thực phẩm sạch của Công an Đà Nẵng. Ảnh: AN

Sau đó phối hợp với các lực lượng liên quan, thực hiện quy trình mua hàng theo quy định với tiêu chí "phi lợi nhuận". Tại các phường, các hộ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ miễn phí lương thực, thực phẩm.

Dự kiến, khi các điểm cung ứng đi vào hoạt động hiệu quả, tùy theo tình hình thực tế, Công an Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng hành sẽ tiếp tục lên phương án thiết lập điểm bán hàng tại các quận, huyện còn lại trên địa bàn thành phố.

Có mặt tại một điểm cung ứng thực phẩm của lực lượng công an vào sáng ngày 28/8, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng công an và chính quyền các cấp trong việc nỗ lực triển khai các biện pháp nghiêm ngặt phòng chống dịch bệnh, bảo đảm đời sống người dân.

Theo đó, lực lượng công an vừa làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vừa làm thêm được công việc bán hàng thiết yếu đó là một nổ lực đáng khen ngợi.

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

AN NGUYÊN