Sử dụng AI để hỗ trợ học tập vào đề thi chuyên Anh của trường chuyên Sư phạm

02/06/2023 09:15
Vân Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thí sinh dự thi chuyên Anh ở trường THPT Chuyên Sư phạm cho rằng phần viết luận không làm khó thí sinh bằng phần đọc hiểu.

Chiều ngày 1/6/2023, Trường Trung học phổ thông Chuyên Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) tổ chức thi môn chuyên trong thời gian 120 phút, đây cũng là môn thi cuối cùng trong ngày thi xét tuyển vào lớp 10 năm 2023 của trường này.

Giống như mọi năm, năm nay trường Trung học phổ thông Chuyên Sư phạm vẫn xét tuyển các lớp chuyên là: chuyên Toán, chuyên Tin, chuyên Sinh, chuyên Hóa, chuyên Lý, chuyên Văn và chuyên Anh.

Năm nay số thí sinh đăng ký thi vào lớp chuyên Anh là 2.049 thí sinh, đông nhất so với các lớp chuyên, trong khi chỉ tiêu của trường là 70 thí sinh.

Sau khi kết thúc bài thi tiếng Anh (môn chuyên) nhiều thí sinh nhận xét phần viết luận trong bài thi không khó.

Học sinh Nguyễn Lê Hà Phương (Trường Trung học cơ sở Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Em thấy đề thi năm nay của trường không khó bằng đề thi chuyên Anh những năm trước. Em có bỏ vài câu.

Phần viết luận hỏi về vấn đề học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ học tập là tích cực hay tiêu cực. Với quan điểm cá nhân em, khi làm bài em nêu ra cả hai phương diện là ảnh hưởng tích cực và ảnh hưởng tiêu cực. Sau đó em có đưa ra phương pháp để sử dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập có hiệu quả nhất. Em kỳ vọng đạt 7 điểm ở môn này”, nữ sinh chia sẻ.

Học sinh Nguyễn Lê Hà Phương (Trường Trung học cơ sở Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội).

Học sinh Nguyễn Lê Hà Phương (Trường Trung học cơ sở Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội).

Chung quan điểm trên, học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Cầu Giấy - em Nguyễn Hoàng Gia Bảo chia sẻ rằng:

“Nếu tốt như em dự tính thì em nghĩ bài thi được khoảng 8 điểm. Phần khó nhất đối với em là bài đọc vì khá dài và nhiều thông tin. Còn phần viết luận là một trong những phần em khá tự tin vì dạng bài này em có luyện viết nhiều và cũng được cọ xát qua lần thi thử thứ ba do Trường Trung học phổ thông Chuyên Sư phạm tổ chức”.

Gia Bảo đánh giá, dạng đề tiếng Anh năm nay tương đương với các năm nhưng mức độ phân hóa hơn, có nhiều câu hỏi nâng cao không phải bạn nào cũng biết và những câu này chủ yếu là phần thành ngữ.

Không làm được như bản thân kỳ vọng nhưng thí sinh Nguyễn Ngọc Châu Anh (Trường Trung học cơ sở Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội) cũng nhận xét bản thân không gặp khó khăn ở bài viết luận mà phần làm thí sinh bối rối là ở phần đọc hiểu.

“Em bị áp lực về thời gian nên em thấy hơi quá sức một chút. Phần trắc nghiệm em không làm được nhiều câu nhưng ở phần viết luận lại khá ổn. Phần đọc hiểu em thấy dài, dù có tìm được từ khóa chính trong bài có câu vẫn không kịp làm”, Châu Anh nói.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Châu Anh (Trường Trung học cơ sở Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội).

Thí sinh Nguyễn Ngọc Châu Anh (Trường Trung học cơ sở Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội).

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 của Trường Trung học phổ thông Chuyên Sư phạm, nhiều thí sinh vẫn tiếp tục ôn thi vào lớp 10 ở các trường chuyên trực thuộc các trường đại học và các trường chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Nói về những khó khăn trong khi ôn thi chuyên Anh để dự thi ở nhiều trường chuyên khác nhau, học sinh Nguyễn Lê Hà Phương có chia sẻ thêm:

“Em có đăng ký thi thêm chuyên Anh ở Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ và Trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Bên cạnh một số dạng câu hỏi giống nhau thì đề thi ở 3 trường vẫn có những câu hỏi khác nhau nên việc ôn thi với em cũng vất vả”.

Cũng đăng ký thi chuyên Anh tại 2 trường chuyên, em Nguyễn Hoàng Gia Bảo (học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Cầu Giấy) cho biết:

“Dạng đề và cách làm ở một số câu hỏi giữa đề thi các trường có sự khác nhau do đó em có gặp khó khăn nhất định.

Với đề thi chuyên Anh ở Trường Trung học phổ thông Chuyên Sư phạm, đề bài sẽ yêu cầu thí sinh phải tự nghĩ ra từ và cụm từ để viết lại câu.

Trong khi đó ở đề thi những năm trước của Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, thí sinh lựa chọn đáp án trong số những cụm từ mà đề bài cho trước để làm”.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Gia Bảo (học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Cầu Giấy).

Thí sinh Nguyễn Hoàng Gia Bảo (học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Cầu Giấy).

Bổ sung thêm cho việc so sánh về dạng đề thi chuyên Anh, thí sinh Nguyễn Hoàng Đức (Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm, Hà Nội) nói: “Theo em thấy, nếu như đề thi chuyên Anh ở Trường Trung học phổ thông Chuyên Sư phạm nặng về phần đọc hiểu thì độ khó của đề thi Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ nằm ở phần viết luận”.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Đức (Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm).

Thí sinh Nguyễn Hoàng Đức (Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm).

Được biết, kỳ thi vào lớp 10 của Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ được tổ chức vào ngày 3/6/2023.

Vân Ánh