Sơn La: Thầy và trò Trung học cơ sở Tạ Khoa vất vả chạy lũ trong đêm

14/09/2022 06:29
Lại Cường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mới dọn dẹp khắc phục cơn lũ trước thì đêm ngày 12, rạng sáng 13/9, thầy trò THCS Tạ Khoa lại chống chọi với cơn lũ mới. 

Ngày 13/9, trao đổi nhanh với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Văn Hà – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Yên (Sơn La) cho biết, hiện ngành giáo dục huyện Bắc Yên đang khẩn trương tìm nơi an toàn, đảm bảo học tập cho học sinh các trường trên địa bàn huyện, đặc biệt là ở xã Tạ Khoa.

Liên tiếp trong vòng một tuần sau khai giảng, thầy và trò Trường Trung học cơ sở Tạ Khoa (xã Tạ Khoa) phải chịu 2 lần ngập lụt. Trước đó, trận mưa ngày 4/9 đã khiến nhà trường chìm trong biển nước.

Lần thứ hai này, trận mưa lớn diễn ra trong hơn 4 giờ (từ 20 giờ đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11/9) đã làm nước từ các khe, suối đổ tràn vào trường.

Trường Trung học cơ sở Tạ Khoa thời điểm nước rút bớt ngày 11/9. Ảnh các thầy cô giáo cung cấp.

Trường Trung học cơ sở Tạ Khoa thời điểm nước rút bớt ngày 11/9. Ảnh các thầy cô giáo cung cấp.

Đến chiều 12/9, nước lũ bắt đầu rút chậm, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và nhà trường tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nhưng nước chưa kịp rút hết thì đến tối ngày 12/9, rạng sáng ngày 13/9, lũ lại bắt đầu dâng lên, thầy và trò của trường phải chạy lũ trong đêm. Thầy, trò chỉ kịp chạy lên tầng cao hơn để tránh lũ, còn lại quần áo, đồ dùng, sách vở, máy móc bị ngập hết.

Thầy Nguyễn Văn Hà - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Yên cho biết, 2 cơn lũ liên tiếp đã ảnh hưởng tới 5 trường học trên địa bàn, nặng nhất ở xã Tạ Khoa và một số xã, bản lân cận.

Trong đó, Trường Trung học cơ sở Tạ Khoa bị ngập sâu nhất - từ 1,2m đến 1,5m. Nhà trường đã cho học sinh dừng đến lớp từ ngày 12/9/2022. Đêm 12/9, rạng sáng 13/9 lại mưa lớn, nước tiếp tục dâng cao làm ngập úng toàn bộ nhà trường, có chỗ nước dâng ngập lên cả tầng hai của khu phòng học.

Còn Trường Mầm non Ánh Sao xã Tạ Khoa bị sạt lở đất trên đồi cao xuống. Đất tràn vào lấp đầy 2 phòng học tại khu trung tâm trường.

Trường Mầm non Họa mi xã Mường Khoa có 1 điểm mầm non tại bản Khoa cũng bị ngập úng trong lớp học, làm hư hại nhiều đồ dùng, trang thiết bị dạy và học của cô và trẻ, nhà trường đã cho trẻ dừng đến trường từ ngày 12/9/2022.

Trường Tiểu học xã Mường Khoa có 1 điểm trường ở bản Chẹn bị đất sạt lở san lấp toàn bộ khu sân trường, làm ảnh hưởng đến các hoạt động của thầy và trò nhà trường.

Sách vở, đồ dùng của các thầy cô giáo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Các thầy cô giáo cung cấp

Sách vở, đồ dùng của các thầy cô giáo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Các thầy cô giáo cung cấp

Thầy Vũ Văn Tiếm, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tạ Khoa chia sẻ, khó khăn lớn nhất đối với nhà trường hiện nay là việc triển khai ăn ở cho học sinh bán trú do cơ sở vật chất đã bị ngập trong nước và hư hỏng hết.

Nhà trường mong muốn các cơ quan, đơn vị cùng chung tay khắc phục để sớm có thể tổ chức lại việc nấu ăn bán trú và đưa học sinh trở lại trường.

Nói về việc tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, thầy Nguyễn Văn Hà cho biết, trước mắt đối với các đơn vị trường bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Yên đã chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, phải tạm dừng đến trường để đảm bảo an toàn, tổ chức di chuyển học sinh về nơi an toàn, tránh thiệt hại về người, từng bước khắc phục những thiệt hại về cơ sở vật chất, ổn định cho học sinh được tiếp tục học tập sớm nhất có thể.

Đồ đạc, vật dụng bán trú của học sinh cũng ngập trong nước. Ảnh: Các thầy cô giáo cung cấp

Đồ đạc, vật dụng bán trú của học sinh cũng ngập trong nước. Ảnh: Các thầy cô giáo cung cấp

Đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Yên đã tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, rà soát ngay những đơn vị trường học có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; rà soát các trường gần khu vực ven sông, suối, taluy, sườn đồi, chân vách núi đá, hạ lưu các hồ, đập, ao, vùng trũng thấp, vùng ảnh hưởng bị lũ chia cắt để thông tin, cảnh báo đến các đơn vị trường bị ảnh hưởng và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp; chủ động phương án sơ tán giáo viên, học sinh ra khỏi khu vực có vết nứt có khả năng sạt lở đất, đá, nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Trước đó,cơn lũ ngày 4/9 khiến trường trường Trung học cơ sở Tạ Khoa ngập trong biển nước. Ảnh: Tin tức Sơn La

Trước đó,cơn lũ ngày 4/9 khiến trường trường Trung học cơ sở Tạ Khoa ngập trong biển nước. Ảnh: Tin tức Sơn La

Ngày 12/9, bản thân Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc yên cũng đã cùng đoàn công tác của huyện trực tiếp xuống các đơn vị trường kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ và sạt lở đất gây ra, chỉ đạo các đơn vị trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, tránh lũ quét, sạt lở đất và ảnh hưởng do thiên tai gây ra; chủ động nắm bắt thông tin, cập nhật báo cáo tình hình mưa lũ về phòng giáo dục nắm bắt và chỉ đạo khắc phục hậu quả kịp thời.

Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Yên đang kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La huy động các nguồn lực bổ sung đồ dùng, trang thiết bị giảng dạy cho các đơn vị trường bị hư hỏng do mưa lũ gây ra.

Đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên tập trung huy động kinh phí để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lại Cường