Quảng Trị: 399 trường khai giảng năm học mới gọn nhẹ, ưu tiên bảo vệ môi trường

05/09/2022 08:58
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cùng với học sinh trên cả nước, toàn bộ 399 trường học trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9

Lễ khai giảng của các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra đồng loạt cùng với các trường trong cả nước vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 05/9/2022.

Thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 nên tất cả các trường học tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp, với tinh thần gọn nhẹ, nhưng chu đáo, trang trọng và ý nghĩa, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo an toàn về sức khỏe đối với học sinh, giáo viên và bảo vệ môi trường, tạo được không khí ngày hội khai trường của học sinh.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, năm học 2022 - 2023, số lượng trường học trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị là 399 trường (trong đó công lập 378 trường, tư thục 21 trường.

Cũng trong năm học 2022 – 2023, Quảng Trị có 29.908 học sinh và 597 cán bộ quản lý, giáo viên là người dân tộc thiểu số.

Trước đó, trong năm học 2021 - 2022, có 17 lớp cán bộ, công chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Bru-Vân Kiều với 1.011 lượt người được bồi dưỡng và 958 người được cấp chứng chỉ.

Bước vào năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị và các địa phương đã tiến hành rà soát, sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên cho năm học mới, phối hợp Sở Nội vụ thống nhất số lượng, chức danh để triển khai tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đồng thời điều động cân đối giáo viên trong nội khối và giữa các khối để khắc phục từng bước tình trạng thiếu giáo viên, thừa thiếu giáo viên cục bộ, trong đó ưu tiên bố trí đủ giáo viên dạy học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Lễ khai giảng ở trường Trung học phổ thông Chế Lan Viên (Huyện Cam Lộ).

Lễ khai giảng ở trường Trung học phổ thông Chế Lan Viên (Huyện Cam Lộ).

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, thời gian tới, Sở và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát biên chế và cơ cấu đội ngũ các đơn vị để triển khai thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái viên chức từ đơn vị thừa đến đơn vị thiếu, đồng thời tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên cho các trường học đầu năm học mới.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cũng đã chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để triển khai sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học lớp 1, lớp 2 và lớp 6 cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh và triển khai công tác đấu thầu với giá gói thầu 46,959 tỷ đồng.

Trong hè, các cơ sở giáo dục cơ bản đã hoàn thành việc sửa chữa trường, lớp, xây dựng cơ sở vật chất với 391 công trình, thiết bị; tổng kinh phí gần 39,5 tỷ đồng. Bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi số lượng 6.755 bộ với số tiền gần 16,2 tỷ đồng.

Toàn ngành hiện có 5.223 phòng học. Số phòng học tạm đã xóa: 10, còn thiếu 266 phòng học; có 1.176 phòng học bộ môn, còn thiếu 910 phòng; có 691 phòng ở công vụ giáo viên, còn thiếu 384 phòng; có 689 nhà vệ sinh giáo viên, còn thiếu 192 nhà; có 1.855 nhà vệ sinh học sinh, theo tính toán còn thiếu 202 nhà vệ sinh.

Một số hình ảnh khai giảng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị:

Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Cửa Việt khai giảng trong ánh nắng đầu thu.

Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Cửa Việt khai giảng trong ánh nắng đầu thu.

Năm học 2022 - 2023 Trường Trung học cơ sở Hải Phú (huyện Hải Lăng) được công nhận chuẩn quốc gia cấp độ 1.

Năm học 2022 - 2023 Trường Trung học cơ sở Hải Phú (huyện Hải Lăng) được công nhận chuẩn quốc gia cấp độ 1.

Cô và trò trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Long (Triệu Phong, Quảng Trị) hân hoan chào đón năm học mới.

Cô và trò trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Long (Triệu Phong, Quảng Trị) hân hoan chào đón năm học mới.

Trường mầm non Thành Cổ hân hoan đón ngày khai trường.

Trường mầm non Thành Cổ hân hoan đón ngày khai trường.

Thầy trò trường Trung học cơ sở Hải Phú từng bừng khai giảng.

Thầy trò trường Trung học cơ sở Hải Phú từng bừng khai giảng.

Trường Trung học sơ sở Thanh (huyện Hướng Hóa) khai giảng năm học mới.

Trường Trung học sơ sở Thanh (huyện Hướng Hóa) khai giảng năm học mới.

Ảnh do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cung cấp.

Trần Phương