1. Lịch thi đấu
Manchester United sẽ còn 4 trận đấu nữa để mà lo, với đối thủ tiếp theo là Everton trước khi gặp Man City rạng sáng ngày 1/5. Hai trận đấu còn lại sẽ là trước Swansea trên sân nhà, và Sunderland trên sân khách.
Man City gặp Wolves ngày 22/4 trước khi trở về nhà chuẩn bị cho trận đánh quyết định ở Etihad. Sau đó họ sẽ tới Sports Direct Arena của Newcastle trước khi trở về tiếp Queens Park Rangers.
Nếu xét theo vị trí trên BXH của các đối thủ mà hai đội sẽ gặp, Man Utd được đánh giá sẽ có nhiều lợi thế hơn bởi dù Everton và Sunderland đều nằm ở nửa trên bảng xếp hạng nhưng xem như đã kết thúc mục tiêu mùa giải này và sẽ có ít động lực thi đấu (đội gần khu vực dự cúp châu Âu nhất là Everton đã bị Chelsea bỏ xa tới 10 điểm và đã thất bại ở mọi mặt trận đá cúp). Swansea cũng tương tự khi họ đã chắc chắn trụ hạng với khoảng cách 13 điểm so với khu vực nguy hiểm.
Về phần Man City, họ có thể sẽ dễ dàng đánh bại Wolves. Tuy nhiên Newcastle và Queens Park Rangers đều là những đối thủ khó chịu. Newcastle vẫn có cơ hội được dự Champions League mùa sau khi bằng điểm với Tottenham ở vị trí thứ 4 (kém hiệu số) còn Queens Park Rangers đang đứng thứ 17 và đã từng gây ra vài bất ngờ trước các ông lớn mùa này.
2. Khả năng tấn công và phòng ngự
Cả hai đại gia thành Manchester đều có một đội hình có khả năng ghi bàn rất cao và có thể chuyển hóa bàn thắng từ nhiều tình huống khác nhau.
MU có tổng cộng 82 bàn thắng thì trong đó, 51 bàn đến từ các pha bóng sống, 18 đến từ đá phạt cố định, 9 đến từ penalty, 2 đến từ các pha phản công nhanh và 2 từ đá phản lưới nhà. Con số này bên phía Man City là 55/16/7/5/2.
Man City trung bình tung ra 19 cú dứt điểm/trận (trúng 6) và để cho đối phương dứt điểm trung bình 11 lần/trận. Bên phía MU, họ chỉ sút 17 lần/trận và để cho đối phương có trung bình 13 lần sút bóng. Con số này thể hiện khá đúng với hiệu số của hai đội: MU là +54 (82/28) còn Man City là +58 (85/27).
3. Sức mạnh, điểm yếu và phong cách chung
Nếu như MU tỏ ra rất mạnh trong việc ghi bàn từ các pha đánh biên, đá phạt và sút xa thì Man City ngoài các pha tấn công hai cánh và sút xa thì chủ yếu dựa vào kỹ thuật cá nhân. Mặc dù vậy khả năng tạo cơ hội của Man City là tốt hơn.
Về mặt phòng ngự, MU mạnh về phòng thủ trong các pha bóng chết, có xu hướng tranh chấp và đoạt bóng ngay trong chân đối phương và tỏ ra bản lĩnh trong việc bảo vệ thế dẫn trước. Man City chỉ mạnh trong việc phòng thủ các pha đá phạt và có một thủ môn rất giỏi trong khung gỗ.
Về điểm yếu, các tiền đạo MU thường khó tránh được bẫy việt vị của đối phương (tỷ lệ trung bình/trận là 3 lần, còn Man City là 2 lần), trong khi các hậu vệ lại hay khống chế hỏng (người cao nhất có trung bình 4 lần/trận khi so sánh với Man City chỉ 2 lần/trận) dẫn đến cơ hội ghi bàn của đối phương. Khả năng tranh chấp trên không của MU kém hơn (48% so với 53%) trong khi Man City rất kém trong việc ngăn chặn các cú sút xa. Hai đội đều có xu hướng phạm lỗi giống nhau với trung bình 10 lần/trận.
Nhìn chung, MU đang chơi một thứ bóng đá mà nền tảng căn bản là khả năng ép sân, chuyền bóng ngắn và chủ yếu đánh vào trung lộ (70% các pha tấn công đến từ chính diện). Sir Alex Ferguson hay xoay vòng đội hình ở các vị trí phòng ngự vì khu vực này có tỷ lệ chấn thương cao hơn.
Man City cũng chơi ép sân và đá bóng ngắn trước đối thủ nhưng có xu hướng dùng các pha chọc khe nhiều hơn. Phạm vi xoay vòng đội hình của họ cũng rộng hơn khi tất cả các vị trí đều có thể được luân phiên.
4. Đánh giá
Sự ổn định là điều mà MU đang có được vào lúc này khi họ liên tục có những chiến thắng trước những đội bóng mà họ có khả năng đánh bại (ngoại trừ một Wigan bừng bừng khí thế vừa hạ gục Arsenal). Việc có một đội hình khỏe mạnh trong tay và thói quen duy trì hàng tấn công của Sir Alex Ferguson sẽ là một trong những yếu tố quan trọng đối với MU, bởi điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ có một hiệu suất ghi bàn ổn định.
Trong khi đó, Man City sẽ gặp không ít khó khăn khi lịch thi đấu đưa họ đến những đối thủ đang có nhiều động lực để chiến thắng. Bên cạnh đó hiệu suất làm bàn của The Citizens trong thời gian gần đây là không ổn định vì sự xoay vòng vị trí của Mancini. Nếu họ giữ nguyên sơ đồ ra sân trong 2 trận gần đây với Aguero đá hộ công đằng sau Carlos Tevez và ở hai cánh là David Silva & Samir Nasri, khả năng bám đuổi MU là hoàn toàn có thể.
Tuy nhiên điều quan trọng nhất với Man City là họ sẽ phải đánh bại được Quỷ Đỏ tại Old Trafford ngày 1/5 tới. Họ có lợi thế sân nhà và gần như chắc chắn là lợi thế phong độ (Wolves quá yếu nên Man xanh sẽ không khó để có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp), nên bất cứ một kết quả nào khác ngoài 3 điểm sẽ là dấu chấm hết đối với đội bóng triệu phú xứ Eastlands.
Manchester United sẽ còn 4 trận đấu nữa để mà lo, với đối thủ tiếp theo là Everton trước khi gặp Man City rạng sáng ngày 1/5. Hai trận đấu còn lại sẽ là trước Swansea trên sân nhà, và Sunderland trên sân khách.
Man City gặp Wolves ngày 22/4 trước khi trở về nhà chuẩn bị cho trận đánh quyết định ở Etihad. Sau đó họ sẽ tới Sports Direct Arena của Newcastle trước khi trở về tiếp Queens Park Rangers.
Nếu xét theo vị trí trên BXH của các đối thủ mà hai đội sẽ gặp, Man Utd được đánh giá sẽ có nhiều lợi thế hơn bởi dù Everton và Sunderland đều nằm ở nửa trên bảng xếp hạng nhưng xem như đã kết thúc mục tiêu mùa giải này và sẽ có ít động lực thi đấu (đội gần khu vực dự cúp châu Âu nhất là Everton đã bị Chelsea bỏ xa tới 10 điểm và đã thất bại ở mọi mặt trận đá cúp). Swansea cũng tương tự khi họ đã chắc chắn trụ hạng với khoảng cách 13 điểm so với khu vực nguy hiểm.
Man Utd có lợi thế về lịch thi đấu khi họ gặp những đối thủ ít động lực |
Về phần Man City, họ có thể sẽ dễ dàng đánh bại Wolves. Tuy nhiên Newcastle và Queens Park Rangers đều là những đối thủ khó chịu. Newcastle vẫn có cơ hội được dự Champions League mùa sau khi bằng điểm với Tottenham ở vị trí thứ 4 (kém hiệu số) còn Queens Park Rangers đang đứng thứ 17 và đã từng gây ra vài bất ngờ trước các ông lớn mùa này.
2. Khả năng tấn công và phòng ngự
Cả hai đại gia thành Manchester đều có một đội hình có khả năng ghi bàn rất cao và có thể chuyển hóa bàn thắng từ nhiều tình huống khác nhau.
MU có tổng cộng 82 bàn thắng thì trong đó, 51 bàn đến từ các pha bóng sống, 18 đến từ đá phạt cố định, 9 đến từ penalty, 2 đến từ các pha phản công nhanh và 2 từ đá phản lưới nhà. Con số này bên phía Man City là 55/16/7/5/2.
Man City trung bình tung ra 19 cú dứt điểm/trận (trúng 6) và để cho đối phương dứt điểm trung bình 11 lần/trận. Bên phía MU, họ chỉ sút 17 lần/trận và để cho đối phương có trung bình 13 lần sút bóng. Con số này thể hiện khá đúng với hiệu số của hai đội: MU là +54 (82/28) còn Man City là +58 (85/27).
3. Sức mạnh, điểm yếu và phong cách chung
Nếu như MU tỏ ra rất mạnh trong việc ghi bàn từ các pha đánh biên, đá phạt và sút xa thì Man City ngoài các pha tấn công hai cánh và sút xa thì chủ yếu dựa vào kỹ thuật cá nhân. Mặc dù vậy khả năng tạo cơ hội của Man City là tốt hơn.
Về mặt phòng ngự, MU mạnh về phòng thủ trong các pha bóng chết, có xu hướng tranh chấp và đoạt bóng ngay trong chân đối phương và tỏ ra bản lĩnh trong việc bảo vệ thế dẫn trước. Man City chỉ mạnh trong việc phòng thủ các pha đá phạt và có một thủ môn rất giỏi trong khung gỗ.
Man City có hàng công rất mạnh tại Premier League nhưng tần suất ghi bàn của họ không ổn định |
Về điểm yếu, các tiền đạo MU thường khó tránh được bẫy việt vị của đối phương (tỷ lệ trung bình/trận là 3 lần, còn Man City là 2 lần), trong khi các hậu vệ lại hay khống chế hỏng (người cao nhất có trung bình 4 lần/trận khi so sánh với Man City chỉ 2 lần/trận) dẫn đến cơ hội ghi bàn của đối phương. Khả năng tranh chấp trên không của MU kém hơn (48% so với 53%) trong khi Man City rất kém trong việc ngăn chặn các cú sút xa. Hai đội đều có xu hướng phạm lỗi giống nhau với trung bình 10 lần/trận.
Nhìn chung, MU đang chơi một thứ bóng đá mà nền tảng căn bản là khả năng ép sân, chuyền bóng ngắn và chủ yếu đánh vào trung lộ (70% các pha tấn công đến từ chính diện). Sir Alex Ferguson hay xoay vòng đội hình ở các vị trí phòng ngự vì khu vực này có tỷ lệ chấn thương cao hơn.
Man City cũng chơi ép sân và đá bóng ngắn trước đối thủ nhưng có xu hướng dùng các pha chọc khe nhiều hơn. Phạm vi xoay vòng đội hình của họ cũng rộng hơn khi tất cả các vị trí đều có thể được luân phiên.
4. Đánh giá
Sự ổn định là điều mà MU đang có được vào lúc này khi họ liên tục có những chiến thắng trước những đội bóng mà họ có khả năng đánh bại (ngoại trừ một Wigan bừng bừng khí thế vừa hạ gục Arsenal). Việc có một đội hình khỏe mạnh trong tay và thói quen duy trì hàng tấn công của Sir Alex Ferguson sẽ là một trong những yếu tố quan trọng đối với MU, bởi điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ có một hiệu suất ghi bàn ổn định.
Trong khi đó, Man City sẽ gặp không ít khó khăn khi lịch thi đấu đưa họ đến những đối thủ đang có nhiều động lực để chiến thắng. Bên cạnh đó hiệu suất làm bàn của The Citizens trong thời gian gần đây là không ổn định vì sự xoay vòng vị trí của Mancini. Nếu họ giữ nguyên sơ đồ ra sân trong 2 trận gần đây với Aguero đá hộ công đằng sau Carlos Tevez và ở hai cánh là David Silva & Samir Nasri, khả năng bám đuổi MU là hoàn toàn có thể.
Tuy nhiên điều quan trọng nhất với Man City là họ sẽ phải đánh bại được Quỷ Đỏ tại Old Trafford ngày 1/5 tới. Họ có lợi thế sân nhà và gần như chắc chắn là lợi thế phong độ (Wolves quá yếu nên Man xanh sẽ không khó để có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp), nên bất cứ một kết quả nào khác ngoài 3 điểm sẽ là dấu chấm hết đối với đội bóng triệu phú xứ Eastlands.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Bão Quốc