Sir Alex 'chơi' một mình một luật?

28/12/2012 19:05
H.Q
(GDVN) - Hay nói đúng hơn, phải chăng ở Premier League có 2 luật, một luật giành riêng cho Sir Alex Ferguson và một luật cho các HLV còn lại?
Đây là hình ảnh Sir Alex Ferguson phàn nàn với trọng tài chính Mike Dean trước khi bắt đầu hiệp 2 trận Man Utd - Newcastle tại Old Trafford vừa qua. Lời phàn nàn của Ferguson liên quan đến tình huống Jonny Evans đánh đầu phản lưới nhà khiến Newcastle vượt lên dẫn 2-1, và theo Ferguson thì Papiss Cisse đã chạm bóng trong tình huống đó và Newcastle lẽ ra phải bị thổi việt vị. Mike Dean ban đầu không công nhận bàn thắng, nhưng ông đổi ý sau khi tham khảo các trợ lý.
Đây là hình ảnh Sir Alex Ferguson phàn nàn với trọng tài chính Mike Dean trước khi bắt đầu hiệp 2 trận Man Utd - Newcastle tại Old Trafford vừa qua. Lời phàn nàn của Ferguson liên quan đến tình huống Jonny Evans đánh đầu phản lưới nhà khiến Newcastle vượt lên dẫn 2-1, và theo Ferguson thì Papiss Cisse đã chạm bóng trong tình huống đó và Newcastle lẽ ra phải bị thổi việt vị. Mike Dean ban đầu không công nhận bàn thắng, nhưng ông đổi ý sau khi tham khảo các trợ lý.
Tuy nhiên, dù đây đã là lần thứ… n Sir Alex chất vấn các quyết định của trọng tài, ông vẫn không bị FA xử phạt. Trong bản báo cáo của Mike Dean gửi cho FA, ông trọng tài 44 tuổi đã nói rằng hành động phản ứng của Ferguson là “vừa phải và có lý”, và chừng đó đủ để Sir Alex tránh một án phạt từ FA.
Tuy nhiên, dù đây đã là lần thứ… n Sir Alex chất vấn các quyết định của trọng tài, ông vẫn không bị FA xử phạt. Trong bản báo cáo của Mike Dean gửi cho FA, ông trọng tài 44 tuổi đã nói rằng hành động phản ứng của Ferguson là “vừa phải và có lý”, và chừng đó đủ để Sir Alex tránh một án phạt từ FA.
Cũng là Mike Dean vào tháng 8/2009 đã đuổi HLV Arsene Wenger của Arsenal lên khán đài Old Trafford khi một bàn thắng của Robin Van Persie ở phút bù giờ không được công nhận, trong tình huống đó Bacary Sagna được cho là đã ở tư thế việt vị khi Van Persie chuyền bổng vào khu cấm địa M.U, tuy nhiên quay chậm cho thấy có vẻ như Sagna không chạm bóng khi nhảy lên cùng với Rio Ferdinand. Wenger đã phản ứng lại quyết định này nhưng không được, và sau đó “Giáo sư” đã dùng chân đá vào một chai nước trên đường pitch.
Cũng là Mike Dean vào tháng 8/2009 đã đuổi HLV Arsene Wenger của Arsenal lên khán đài Old Trafford khi một bàn thắng của Robin Van Persie ở phút bù giờ không được công nhận, trong tình huống đó Bacary Sagna được cho là đã ở tư thế việt vị khi Van Persie chuyền bổng vào khu cấm địa M.U, tuy nhiên quay chậm cho thấy có vẻ như Sagna không chạm bóng khi nhảy lên cùng với Rio Ferdinand. Wenger đã phản ứng lại quyết định này nhưng không được, và sau đó “Giáo sư” đã dùng chân đá vào một chai nước trên đường pitch.
Cú đá này đã khiến Arsene Wenger lập tức bị Mike Dean truất quyền chỉ đạo ở băng ghế huấn luyện. Đáp lại, Wenger đi lên thẳng khán đài, đứng ngay gần băng ghế huấn luyện của Man Utd, đứng sừng sững trên đó và vừa nhún vai vừa giơ tay. Nhiều khán giả ở khu khán đài này đã không thể không vỗ tay.
Cú đá này đã khiến Arsene Wenger lập tức bị Mike Dean truất quyền chỉ đạo ở băng ghế huấn luyện. Đáp lại, Wenger đi lên thẳng khán đài, đứng ngay gần băng ghế huấn luyện của Man Utd, đứng sừng sững trên đó và vừa nhún vai vừa giơ tay. Nhiều khán giả ở khu khán đài này đã không thể không vỗ tay.
Cũng trong trận Man Utd 4-3 Newcastle, Mike Dean cũng có một quyết định đầy tranh cãi. Antonio Valencia có một pha vào bóng từ phía sau với Vurnon Anita ở cuối trận đấu, và lẽ ra đó sẽ là thẻ vàng thứ 2 cho Valencia, tuy nhiên Mike Dean vẫy tay bỏ qua, còn Anita sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Chưa kể tình huống Fabricio Coloccini của Newcastle để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 80 nhưng Mike Dean bỏ qua, và cả tình huống Van Persie dường như đã đấm Coloccini trước khi ghi bàn gỡ hòa 3-3. Cách đây hơn 1 năm (tháng 11/2011), Dean còn là chủ đề tranh cãi khi chỉ phạt thẻ vàng David Luiz khi anh này xoạc sau với Demba Ba (của Newcastle) khi Ba đang ở thế 1-chọi-1 với Petr Cech.
Cũng trong trận Man Utd 4-3 Newcastle, Mike Dean cũng có một quyết định đầy tranh cãi. Antonio Valencia có một pha vào bóng từ phía sau với Vurnon Anita ở cuối trận đấu, và lẽ ra đó sẽ là thẻ vàng thứ 2 cho Valencia, tuy nhiên Mike Dean vẫy tay bỏ qua, còn Anita sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Chưa kể tình huống Fabricio Coloccini của Newcastle để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 80 nhưng Mike Dean bỏ qua, và cả tình huống Van Persie dường như đã đấm Coloccini trước khi ghi bàn gỡ hòa 3-3. Cách đây hơn 1 năm (tháng 11/2011), Dean còn là chủ đề tranh cãi khi chỉ phạt thẻ vàng David Luiz khi anh này xoạc sau với Demba Ba (của Newcastle) khi Ba đang ở thế 1-chọi-1 với Petr Cech.
H.Q