Qua mặt Van Persie, Gareth Bale tái lập cú đúp giải thưởng của Ronaldo

29/04/2013 10:10
Đinh Hà
(GDVN) - Tiền vệ người xứ Wales đã giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA.
Mặc dù Tottenham không gặt hái được những thành công ở mùa giải này nhưng đây vẫn được coi là mùa giải thành công nhất của Gareth Bale với 29 bàn thắng trên mọi mặt trận.
Mặc dù Tottenham không gặt hái được những thành công ở mùa giải này nhưng đây vẫn được coi là mùa giải thành công nhất của Gareth Bale với 29 bàn thắng trên mọi mặt trận.
Tiền vệ người xứ Wales đã vượt qua những đối thủ nặng ký nhất như Van Persie và Luis Suarez để giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh). Ở hạng mục bầu chọn Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, Bale cũng gần như không có đối thủ khi đứng cạnh những Christian Benteke, Danny Welbeck, Jack Wilshere, Romelu Lukaku và Eden Hazard.
Tiền vệ người xứ Wales đã vượt qua những đối thủ nặng ký nhất như Van Persie và Luis Suarez để giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh).
Ở hạng mục bầu chọn Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, Bale cũng gần như không có đối thủ khi đứng cạnh những Christian Benteke, Danny Welbeck, Jack Wilshere, Romelu Lukaku và Eden Hazard.
Năm 2007, Ronaldo cũng từng giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA khi chơi bóng trong màu áo M.U.
Năm 2007, Ronaldo cũng từng giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA khi chơi bóng trong màu áo M.U.
Trong danh sách bầu chọn đội hình tiêu biểu của năm, không ngạc nhiên khi nhà vô địch M.U có đến 4 cái tên góp mặt là De Gea, Van Persie, Michael Carrick và Rio Ferdinand.
Trong danh sách bầu chọn đội hình tiêu biểu của năm, không ngạc nhiên khi nhà vô địch M.U có đến 4 cái tên góp mặt là De Gea, Van Persie, Michael Carrick và Rio Ferdinand.
Đinh Hà