Đội hình tiêu biểu Premier League mọi thời đại: 6 siêu sao Man United

27/07/2011 23:22
(GDVN) - Bình luận viên danh tiếng Mark Lawrenson của đài BBC đã đưa ra đội hình những cầu thủ hay nhất Premier League mọi thời đại.

(GDVN) - Bình luận viên danh tiếng Mark Lawrenson của đài BBC đã đưa ra đội hình những cầu thủ hay nhất Premier League mọi thời đại.

Cựu danh thủ của Liverpool trong thập kỷ 80 là một trong những chuyên gia phân tích bóng đá nổi tiếng nhất nước Anh. Trong sự nghiệp của mình ông đã có dịp được quen biết, thậm chí đối đầu với những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá xứ sương mù từng được chứng kiến.

Vì thế mà BLV của đài BBC đã đưa ra một đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử gần 20 năm tồn tại của Premier League, trong đó có 9 người trở thành những siêu sao chỉ trong thập kỷ 90.

Có tới hơn một nửa đội hình - 6 người trong số đó được nhớ tới trong màu áo MU và trải dài trên 4 tuyến. Dù Mark Lawrenson là huyền thoại của Liverpool nhưng cũng không thể phủ nhận sức mạnh của kình địch ở miền Bắc - đội đã vô địch tới 12 lần trong 19 mùa giải. Arsenal đóng góp 2 cái tên, 1 là huyền thoại của Newcastle, 1 người phục vụ trong màu áo Chelsea. Người còn lại (Ashley Cole) chơi cho Arsenal trước khi chuyển tới Stamford Bridge. Đặc biệt, không một 'hậu bối' nào của 'Lawro' góp mặt trong đội hình tiêu biểu này.

Bình luận viên BBC Mark Lawrenson
Bình luận viên BBC Mark Lawrenson.

Sau đây là những bình luận của Mark Lawrenson về 11 lựa chọn của ông.

Peter Schmeichel: Đây là mẫu thủ môn mà tôi sẽ phải cho anh ta điểm 10 mỗi năm. Khi tôi chứng kiến Peter vô địch Premier League cùng MU, anh là một người to lớn, dữ dằn và can đảm mà tôi không thể thấy ở bất kỳ người nào khác. Không một ai có thể đóng vai ông chủ hàng phòng ngự được như Schmeichel, mà MU chỉ cần bỏ ra 600.000 bảng để có anh, một sự mặc cả đáng học tập.

Gary Neville: Tôi chọn Gary không phải vì anh ấy xuất sắc nhất mà bởi sự bền bỉ khó tin của anh trong môi trường Premier League. Neville có thể cống hiến bất cứ khi nào và luôn có động lực ra sân. Một nhân cách lớn trong phòng thay đồ.

Rio Ferdinand: Nếu sau này tôi có đưa ra một đội hình tiêu biểu khác thì Ferdinand vẫn sẽ có tên trong đó. Hầu như không có điểm yếu nào khi nói về Rio: đánh đầu tốt, đọc trận đấu tốt, nhanh nhẹn và sức mạnh. Anh ta ở một đẳng cấp khác hẳn với Steve Bruce và Gary Pallister (2 cựu trung vệ MU dưới thời Sir Alex Ferguson).

Marcel Desailly: Tôi có thể so sánh Ferdinand với John Terry hay Sol Campbell nhưng những người đó không thể sánh bằng được Desailly, đơn giản vì anh là một vị thần! Không chỉ tạo một bức tường vững chắc ở tuyến sau, Marcel có tầm nhìn và nhận biết tình huống mà ít ai có được. Một cầu thủ đa năng, anh thực sự là một thủ lĩnh.

Ashley Cole: Đã có hậu vệ trái nào tốt hơn Cole? Denis Irwin chăng? Tôi đã có lần hỏi Liam Brady (cựu danh thủ người Ireland - PV) rằng cậu nhóc được Arsenal cho Crystal Palace mượn là ai vây, thì Brady đã nói đơn giản rằng: “Hãy chờ 18 tháng nữa, cậu ta sẽ là một ngôi sao”. Và Cole đã chứng minh Brady nói đúng. Chứng minh điều này thật đơn giản: cậu ta luôn là lựa chọn của ĐT Anh ở mỗi giải đấu lớn.

Roy Keane: Keane sẽ là đội trưởng của đội hình tiêu biểu này. Sự năng động và nhiệt huyết thi đấu luôn khiến Keane được các đồng nghiệp kính mộ. Keane đã thi đấu đỉnh cao trong một thời gian dài mà vẫn áp đặt được quyền lực của mình lên từng trận đấu anh tham gia và lên từng đồng đội. Tôi đã ít nhiều nghĩ về Patrick Vieira cho vị trí này, nhưng nếu họ choảng nhau trong đường hầm sân Highbury, Keane chắc chắn sẽ cho Vieira một trận.

Đội hình tiêu biểu Premier League do Lawrenson lựa chọn
Đội hình tiêu biểu Premier League do Lawrenson lựa chọn.

Paul Scholes: Cùng với Keane, Scholes sẽ tạo thành căn bản của đội hình. Bạn sẽ không thể tìm được người nào nhận được sự tán thưởng từ đối thủ nhiều như Scholes. Anh có thể điều tiết trận đấu và tranh chấp bóng giỏi hơn bất cứ ai cùng thời với mình, đó là chưa kể khả năng chuyền bóng cũng như phát động tấn công đáng nể.

Dennis Bergkamp:
Một thiên tài. Có thể không phù hợp với vai tiền đạo cánh, nhưng tôi nghĩ Dennis sẽ rất đáng sợ ở một vị trí tự do. Tôi chưa thấy một chân sút nào có sự nhạy cảm siêu việt như vậy. Bergkamp thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong mùa giải bất bại của Arsenal.

Eric Cantona:
Xin lỗi Gianfranco Zola, tôi rất muốn xây dựng đội hình của mình quanh một cầu thủ người Italia, nhưng cũng không thể bỏ Cantona đi được. Eric có tài năng và nghị lực mà mọi đội bóng cần và mọi cầu thủ MU cần, đó là vì sao anh ấy đặc biệt như vậy. Không chỉ có kỹ thuật bẩm sinh, Cantona còn có được một sức mạnh thể chất khiến anh luôn tỏ ra can đảm mỗi lần ra sân.

Thierry Henry: Henry phải có mặt trong đội hình này, thậm chí anh còn giỏi hơn cả Ryan Giggs. Tôi vẫn còn nhớ khi mình ở trong BHL của Newcastle, Henry khi đó còn ở Monaco và phải đối đầu với Steve Watson, một cầu thủ có tốc độ bậc nhất khi đó. Thật khó tin, Henry đã gần như hạ sát danh tiếng của Watson. Phục vụ dưới trướng Arsene Wenger chỉ càng khiến Henry trở nên lợi hại hơn bất kỳ tiền đạo nào.

Alan Shearer: Với những cầu thủ tấn công mà tôi đã lựa chọn, gần như là bắt buộc cho tôi phải chọn một người có khả năng giữ bóng và dứt điểm. Đó là Shearer. Anh ấy có thể điều khiển bóng một cách điêu luyện và là nỗi ác mộng thường trực của bất kỳ hậu vệ nào ở mọi khoảng cách. Tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử Premier League, tôi chẳng biết nói gì ngoài điều đó.

Đỗ Âu (từ Goal.com)