Đội hình tiêu biểu Arsenal trong 8 năm trắng tay 2005-2013

28/02/2013 07:12
Thanh Tùng

(GDVN) - Đội hình tiêu biểu của The Gunners trong 8 năm trời không có danh hiệu.

Thủ môn: Jens Lehmann. Thủ môn người Đức là người duy nhất trong đội hình tiêu biểu này đã nghỉ hưu, và những người thay thế như Manuel Almunia, Lukasz Fabianski hay Wojciech Szczesny chưa bao giờ làm người ta quên được Lehmann, người ở cái tuổi băm vẫn đưa ĐT Đức tới được chung kết EURO 2008.
Thủ môn: Jens Lehmann. Thủ môn người Đức là người duy nhất trong đội hình tiêu biểu này đã nghỉ hưu, và những người thay thế như Manuel Almunia, Lukasz Fabianski hay Wojciech Szczesny chưa bao giờ làm người ta quên được Lehmann, người ở cái tuổi băm vẫn đưa ĐT Đức tới được chung kết EURO 2008.
Hậu vệ phải: Emmanuel Eboue. Vị trí của Sagna thuộc về Eboue trước khi hậu vệ này bắt đầu sa sút vì chấn thương. Anh đã chơi tốt và điều đáng nói là ngay cả khi đã đặt chân tới Galatasaray, Eboue vẫn thể hiện trình độ của mình khi đoạt 2 chức vô địch Thổ Nhĩ Kỳ.
Hậu vệ phải: Emmanuel Eboue. Vị trí của Sagna thuộc về Eboue trước khi hậu vệ này bắt đầu sa sút vì chấn thương. Anh đã chơi tốt và điều đáng nói là ngay cả khi đã đặt chân tới Galatasaray, Eboue vẫn thể hiện trình độ của mình khi đoạt 2 chức vô địch Thổ Nhĩ Kỳ.
Trung vệ: Kolo Toure. Bán được Toure cho Man City với giá 16 triệu bảng thì đúng là một thương vụ thành công của Arsene Wenger, nhưng bỏ ra 10 triệu cho Per Mertesacker thì thực sự không khôn ngoan chút nào, và như chúng ta đã thấy ngày nay, chiều sâu phòng ngự của Arsenal là vấn đề lớn nhất của họ.
Trung vệ: Kolo Toure. Bán được Toure cho Man City với giá 16 triệu bảng thì đúng là một thương vụ thành công của Arsene Wenger, nhưng bỏ ra 10 triệu cho Per Mertesacker thì thực sự không khôn ngoan chút nào, và như chúng ta đã thấy ngày nay, chiều sâu phòng ngự của Arsenal là vấn đề lớn nhất của họ.
Trung vệ: William Gallas. Gallas cho dù đã ngoài 30 nhưng điều ngạc nhiên là ở cái tuổi xế chiều của đời cầu thủ ấy, anh vẫn chơi như một cầu thủ trẻ đang sung sức. Điều quan trọng là Gallas dù không còn trẻ nhưng biết cách chỉ đạo phòng ngự, điều mà Vermaelen bây giờ đang chật vật để học theo.
Trung vệ: William Gallas. Gallas cho dù đã ngoài 30 nhưng điều ngạc nhiên là ở cái tuổi xế chiều của đời cầu thủ ấy, anh vẫn chơi như một cầu thủ trẻ đang sung sức. Điều quan trọng là Gallas dù không còn trẻ nhưng biết cách chỉ đạo phòng ngự, điều mà Vermaelen bây giờ đang chật vật để học theo.
Hậu vệ trái: Ashley Cole. Và Cole thậm chí là hậu vệ trái xuất sắc nhất mà Arsenal từng đào tạo nên, đó là điều không ai phủ nhận.
Hậu vệ trái: Ashley Cole. Và Cole thậm chí là hậu vệ trái xuất sắc nhất mà Arsenal từng đào tạo nên, đó là điều không ai phủ nhận.
Tiền vệ phòng ngự: Alex Song. Nếu như Mathieu Flamini nặng về kỹ thuật thì Song có lối chơi dựa vào thể lực, và nhờ vậy Arsenal có được một nhân vật cứng rắn để làm nhiệm vụ thu hồi bóng, điều mà các Pháo thủ đã thiếu từ khi Patrick Vieira ra đi.
Tiền vệ phòng ngự: Alex Song. Nếu như Mathieu Flamini nặng về kỹ thuật thì Song có lối chơi dựa vào thể lực, và nhờ vậy Arsenal có được một nhân vật cứng rắn để làm nhiệm vụ thu hồi bóng, điều mà các Pháo thủ đã thiếu từ khi Patrick Vieira ra đi.
Tiền vệ trung tâm: Cesc Fabregas. Lối chơi của Arsenal là chuyền bóng ngắn tốc độ cao qua một kênh làm bóng, và Fabregas chính là kênh làm bóng đó. Fabregas có thể nói là siêu sao duy nhất Arsenal có trong đội hình trong thời đại hậu-Henry của Arsenal.
Tiền vệ trung tâm: Cesc Fabregas. Lối chơi của Arsenal là chuyền bóng ngắn tốc độ cao qua một kênh làm bóng, và Fabregas chính là kênh làm bóng đó. Fabregas có thể nói là siêu sao duy nhất Arsenal có trong đội hình trong thời đại hậu-Henry của Arsenal.
Tiền vệ trung tâm: Jack Wilshere. Anh có mùa 2010/11 đột phá khi trở thành Cầu thủ trẻ của năm và được bình chọn vào đội hình tiêu biểu của Premier League bên cạnh Nasri và Sagna. Anh còn được bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Arsenal, trước cả Fabregas, Nasri và Van Persie.
Tiền vệ trung tâm: Jack Wilshere. Anh có mùa 2010/11 đột phá khi trở thành Cầu thủ trẻ của năm và được bình chọn vào đội hình tiêu biểu của Premier League bên cạnh Nasri và Sagna. Anh còn được bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Arsenal, trước cả Fabregas, Nasri và Van Persie.
Tiền vệ trái: Samir Nasri. Anh đang không thành công ở Manchester City nhưng Nasri vẫn là một cầu thủ giỏi. Nasri bị bán đi ngay sau mùa giải tốt nhất của anh với Arsenal khi ghi 15 bàn thắng.
Tiền vệ trái: Samir Nasri. Anh đang không thành công ở Manchester City nhưng Nasri vẫn là một cầu thủ giỏi. Nasri bị bán đi ngay sau mùa giải tốt nhất của anh với Arsenal khi ghi 15 bàn thắng.
Tiền vệ phải: Theo Walcott. Walcott trở thành cầu thủ chính thức và thừa hưởng số 14 của Thierry Henry trong mùa 2008/09 và cho đến nay anh đã ghi 61 bàn thắng và 47 kiến tạo trong 252 trận cho Arsenal.
Tiền vệ phải: Theo Walcott. Walcott trở thành cầu thủ chính thức và thừa hưởng số 14 của Thierry Henry trong mùa 2008/09 và cho đến nay anh đã ghi 61 bàn thắng và 47 kiến tạo trong 252 trận cho Arsenal.
Tiền đạo: Thierry Henry. Rõ ràng là như vậy, không có gì để bàn cãi về chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử sân Highbury lẫn Emirates.
Tiền đạo: Thierry Henry. Rõ ràng là như vậy, không có gì để bàn cãi về chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử sân Highbury lẫn Emirates.
Thanh Tùng