Bom tấn của M.U: 18 triệu bảng và nhân đôi lương cho Lewandowski

27/12/2012 16:33
H.Q
(GDVN) - Tiền đạo chủ lực của Borussia Dortmund và ĐT Ba Lan đang trên đường trở thành đồng đội mới của Robin Van Persie.
Theo nguồn tin của Bild (Đức), chân sút Robert Lewandowski của Borussia Dortmund đang trong tiến trình trở thành tân binh của Manchester United trong tháng 1/2013, với một bản hợp đồng sẽ nhân đôi mức thu nhập hiện tại mà anh đang hưởng tại Dortmund.
Theo nguồn tin của Bild (Đức), chân sút Robert Lewandowski của Borussia Dortmund đang trong tiến trình trở thành tân binh của Manchester United trong tháng 1/2013, với một bản hợp đồng sẽ nhân đôi mức thu nhập hiện tại mà anh đang hưởng tại Dortmund.
Tiền đạo 24 tuổi sẽ ký với Man Utd một thỏa thuận 5 năm với mức lương tổng cộng 20.5 triệu bảng, tức gần 80.000 bảng/tuần. Phía Dortmund sẽ nhận được mức phí chuyển nhượng 18 triệu bảng.
Tiền đạo 24 tuổi sẽ ký với Man Utd một thỏa thuận 5 năm với mức lương tổng cộng 20.5 triệu bảng, tức gần 80.000 bảng/tuần. Phía Dortmund sẽ nhận được mức phí chuyển nhượng 18 triệu bảng.
Hợp đồng của Lewandowski với Dortmund sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2014, tức thời điểm tháng 1 và mùa hè 2013 tới đây sẽ là lúc tên của anh xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng. Ở Dortmund, Lewandowski nhận lương thấp hơn so với 2 người đồng đội ở hàng tiền vệ là Marco Reus và Mario Gotze, mỗi người nhận 3.28 triệu bảng/năm trong khi Lewandowski nhận hơn 2 triệu bảng/năm.
Hợp đồng của Lewandowski với Dortmund sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2014, tức thời điểm tháng 1 và mùa hè 2013 tới đây sẽ là lúc tên của anh xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng. Ở Dortmund, Lewandowski nhận lương thấp hơn so với 2 người đồng đội ở hàng tiền vệ là Marco Reus và Mario Gotze, mỗi người nhận 3.28 triệu bảng/năm trong khi Lewandowski nhận hơn 2 triệu bảng/năm.
Theo nhận định của tờ Bild, dù Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke của Dortmund đã nhiều lần khẳng định rằng nhà ĐKVĐ Bundesliga không có ý định bán Lewandowski, nhưng ý nghĩa của câu nói có thể được dịch ra là “cái gì không mua được bằng tiền sẽ phải được mua bằng rất nhiều tiền”. Dortmund sẽ không đời nào để tiền đạo số 1 của mình ra đi mà không nhận lại một xu.
Theo nhận định của tờ Bild, dù Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke của Dortmund đã nhiều lần khẳng định rằng nhà ĐKVĐ Bundesliga không có ý định bán Lewandowski, nhưng ý nghĩa của câu nói có thể được dịch ra là “cái gì không mua được bằng tiền sẽ phải được mua bằng rất nhiều tiền”. Dortmund sẽ không đời nào để tiền đạo số 1 của mình ra đi mà không nhận lại một xu.
Man Utd hiện tại đang sở hữu hàng công tốt nhất giải ngoại hạng Anh với 48 bàn thắng trong 19 trận, trong đó có Robin Van Persie đã ghi được 13 bàn. Tuy vậy một chân sút hạng nặng nữa được Sir Alex Ferguson cho là cần thiết bởi ngoài Van Persie có thể đá chính và Wayne Rooney giờ đá trong vai trò hộ công là chủ yếu, các tiền đạo còn lại đều có vẻ không đủ khả năng để ra sân trọn 90 phút và ghi bàn đều đặn, mà ví dụ là Javier Hernandez, người hay ghi bàn từ ghế dự bị hơn là xuất phát từ đầu.
Man Utd hiện tại đang sở hữu hàng công tốt nhất giải ngoại hạng Anh với 48 bàn thắng trong 19 trận, trong đó có Robin Van Persie đã ghi được 13 bàn. Tuy vậy một chân sút hạng nặng nữa được Sir Alex Ferguson cho là cần thiết bởi ngoài Van Persie có thể đá chính và Wayne Rooney giờ đá trong vai trò hộ công là chủ yếu, các tiền đạo còn lại đều có vẻ không đủ khả năng để ra sân trọn 90 phút và ghi bàn đều đặn, mà ví dụ là Javier Hernandez, người hay ghi bàn từ ghế dự bị hơn là xuất phát từ đầu.
Bên cạnh đó, Lewandowski sẽ có dịp tái ngộ Shinji Kagawa, người chuyển sang chơi cho Man Utd trong mùa hè 2012. Họ là một cặp đôi rất ăn ý trong 2 mùa giải vô địch Đức của Dortmund.
Bên cạnh đó, Lewandowski sẽ có dịp tái ngộ Shinji Kagawa, người chuyển sang chơi cho Man Utd trong mùa hè 2012. Họ là một cặp đôi rất ăn ý trong 2 mùa giải vô địch Đức của Dortmund.
H.Q