Barca cần ai hơn: Neymar hay Javi Martinez?

01/08/2012 22:13
Trần Long
(GDVN) - Một bên là nhu cầu lấp vị trí trong đội hình, một bên là triển vọng mua được một siêu sao mới của bóng đá thế giới. Barca sẽ chọn bên nào?
Tito Vilanova, HLV trưởng của Barcelona, đã từng nói với BLĐ Barcelona rằng họ cần một trung vệ kinh nghiệm, đáng tin cậy trong mùa hè này. Dù họ có nhiều mục tiêu theo đuổi như Vermaelen, Hummels, Subotic hay Agger, sự tập trung vẫn chủ yếu vào Javi Martinez của Athletic Bilbao. Martinez có thể đá trung vệ và thậm chí là tiền vệ phòng ngự, vị trí mà Seydou Keita vừa bỏ lại, vấn đề chỉ là Bilbao đòi 40 triệu euro.
Tito Vilanova, HLV trưởng của Barcelona, đã từng nói với BLĐ Barcelona rằng họ cần một trung vệ kinh nghiệm, đáng tin cậy trong mùa hè này. Dù họ có nhiều mục tiêu theo đuổi như Vermaelen, Hummels, Subotic hay Agger, sự tập trung vẫn chủ yếu vào Javi Martinez của Athletic Bilbao. Martinez có thể đá trung vệ và thậm chí là tiền vệ phòng ngự, vị trí mà Seydou Keita vừa bỏ lại, vấn đề chỉ là Bilbao đòi 40 triệu euro.
Với việc Javi Martinez có thể là một mục tiêu dài hạn, Barcelona chuyển hướng sang Neymar một cách đầy thăm dò. Ít nhất phải sau Olympic 2012 Barca mới có thể đàm phán, nhưng đã có tin đồn rằng họ hứa sẽ lót tay cho tiền đạo Santos 10 triệu euro sau khi anh hết hợp đồng với Santos và trở thành cầu thủ tự do.
Với việc Javi Martinez có thể là một mục tiêu dài hạn, Barcelona chuyển hướng sang Neymar một cách đầy thăm dò. Ít nhất phải sau Olympic 2012 Barca mới có thể đàm phán, nhưng đã có tin đồn rằng họ hứa sẽ lót tay cho tiền đạo Santos 10 triệu euro sau khi anh hết hợp đồng với Santos và trở thành cầu thủ tự do.
Ký với Neymar, Barcelona sẽ được lợi về lợi nhuận trước tiên, bởi anh là một thần tượng mới ở Brazil, và anh sẽ gần như chắc chắn có mặt ở World Cup 2014 và Olympic 2016 tại quê nhà, đồng nghĩa danh tiếng của Neymar sẽ mang tới tiền bạc.
Ký với Neymar, Barcelona sẽ được lợi về lợi nhuận trước tiên, bởi anh là một thần tượng mới ở Brazil, và anh sẽ gần như chắc chắn có mặt ở World Cup 2014 và Olympic 2016 tại quê nhà, đồng nghĩa danh tiếng của Neymar sẽ mang tới tiền bạc.
Tuy nhiên về lâu dài, đó không phải là một điều hay. Tito Vilanova là HLV, do đó ông hiểu đội bóng mình cần gì, và một trung vệ là điều ông cần. Chưa kể lúc này hệ thống của Barca đang lấy Lionel Messi làm trung tâm, liệu có thể khẳng định Neymar hoặc Messi có đủ khiêm tốn để chấp nhận làm “kép phụ”? Nếu chọn một giải pháp an toàn, Tito sẽ chọn Javi Martinez.
Tuy nhiên về lâu dài, đó không phải là một điều hay. Tito Vilanova là HLV, do đó ông hiểu đội bóng mình cần gì, và một trung vệ là điều ông cần. Chưa kể lúc này hệ thống của Barca đang lấy Lionel Messi làm trung tâm, liệu có thể khẳng định Neymar hoặc Messi có đủ khiêm tốn để chấp nhận làm “kép phụ”? Nếu chọn một giải pháp an toàn, Tito sẽ chọn Javi Martinez.
Trần Long