10 tân binh ấn tượng nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2011/12

10/05/2012 06:32
Trần Dũng
(GDVN) - Chỉ cần thi đấu ở mùa giải đầu tiên, các tân binh cũng sớm chứng tỏ được giá trị của mình. Hãy cùng điểm qua 10 bản hợp đồng thành công nhất Premier League mùa bóng 2011/12.
Yakubu (Chuyển tới Blackburn từ Everton dưới dạng tự do): 16 bàn thắng là thành tích mà cựu tiền đạo Everton ghi được ở Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay. Đây là thành công ngoài mong đợi của đội chủ sân Ewood Park, bởi trước đó anh chỉ là hàng thừa của Everton. Tuy nhiên, những đóng góp của tiền đạo người Nigeria cũng không đủ giúp “hoa hồng” trụ hạng ở mùa giải này.
Yakubu (Chuyển tới Blackburn từ Everton dưới dạng tự do): 16 bàn thắng là thành tích mà cựu tiền đạo Everton ghi được ở Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay. Đây là thành công ngoài mong đợi của đội chủ sân Ewood Park, bởi trước đó anh chỉ là hàng thừa của Everton. Tuy nhiên, những đóng góp của tiền đạo người Nigeria cũng không đủ giúp “hoa hồng” trụ hạng ở mùa giải này.
Demba Ba (Chuyển tới Newcastle từ West Ham dưới dạng tự do): Ngay mùa giải đầu tiên khoác áo Newcastle, sát thủ 26 tuổi đã ghi tới 16 bàn thắng trên khắp mặt trận. Demba cùng với Papiss Cisse đang là cặp tiền đạo đáng sợ hàng đầu Premier League.
Demba Ba (Chuyển tới Newcastle từ West Ham dưới dạng tự do): Ngay mùa giải đầu tiên khoác áo Newcastle, sát thủ 26 tuổi đã ghi tới 16 bàn thắng trên khắp mặt trận. Demba cùng với Papiss Cisse đang là cặp tiền đạo đáng sợ hàng đầu Premier League.
Ashley Young (Chuyển tới MU từ Aston Villa với giá 16 triệu bảng): Nhằm tăng cường sức mạnh cho hành lang cánh trái, Ferguson đã đưa về sân Old Trafford tiền vệ người Anh, Ashley Young. Ngay lập tức, anh đã để lại nhiều ấn tượng cho BLĐ cũng như NHM. Young cùng với Rooney phối hợp rất ăn ý trên hàng công. Ngoài ra, những cú cứa lòng vào góc xa rất đẹp mắt là những điểm mạnh của ngôi sao người Anh.
Ashley Young (Chuyển tới MU từ Aston Villa với giá 16 triệu bảng): Nhằm tăng cường sức mạnh cho hành lang cánh trái, Ferguson đã đưa về sân Old Trafford tiền vệ người Anh, Ashley Young. Ngay lập tức, anh đã để lại nhiều ấn tượng cho BLĐ cũng như NHM. Young cùng với Rooney phối hợp rất ăn ý trên hàng công. Ngoài ra, những cú cứa lòng vào góc xa rất đẹp mắt là những điểm mạnh của ngôi sao người Anh.
Anthony Pilkington (Chuyển tới Norwich từ CLB đang thi đấu ở giải League one, Huddersfield với giá 2 triệu bảng): Anthony Pilkington đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi cho Norwich.
Anthony Pilkington (Chuyển tới Norwich từ CLB đang thi đấu ở giải League one, Huddersfield với giá 2 triệu bảng): Anthony Pilkington đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi cho Norwich.
Scott Parker (Chuyển tới Tottenham từ West Ham với giá 5 triệu bảng): Parker là mẫu tiền vệ “cần cù bù thông minh”, những bước chạy không biết mệt mỏi của ngôi sao người Anh đã giúp Tottenham có chốt chặn tin cậy.
Scott Parker (Chuyển tới Tottenham từ West Ham với giá 5 triệu bảng): Parker là mẫu tiền vệ “cần cù bù thông minh”, những bước chạy không biết mệt mỏi của ngôi sao người Anh đã giúp Tottenham có chốt chặn tin cậy.
Yohan Cabaye (Chuyển tới Newcastle từ Lille với giá 4.3 triệu bảng): Ngôi sao người Pháp gốc Việt tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Newcastle trong vai trò dẫn dắt lối chơi.
Yohan Cabaye (Chuyển tới Newcastle từ Lille với giá 4.3 triệu bảng): Ngôi sao người Pháp gốc Việt tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Newcastle trong vai trò dẫn dắt lối chơi.
Michel Vorm (Chuyển tới Swansea từ Utrecht với giá 1.5 tiệu bảng): Chỉ là cái tên vô danh trước khi chuyển tới Swansea, nhưng phong độ ấn tượng của thủ thành người Hà Lan thời gian qua đã khiến rất nhiều đại gia châu Âu muốn chiêu mộ tài năng này.
Michel Vorm (Chuyển tới Swansea từ Utrecht với giá 1.5 tiệu bảng): Chỉ là cái tên vô danh trước khi chuyển tới Swansea, nhưng phong độ ấn tượng của thủ thành người Hà Lan thời gian qua đã khiến rất nhiều đại gia châu Âu muốn chiêu mộ tài năng này.
Papiss Cisse (Chuyển tới Newcastle từ Freiburg với giá 10 triệu bảng): Có lẽ tài năng của chân sút người Senegal không cần phải nói nhiều. 13 bàn thắng sau 13 trận khoác áo Newcastle là sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn.
Papiss Cisse (Chuyển tới Newcastle từ Freiburg với giá 10 triệu bảng): Có lẽ tài năng của chân sút người Senegal không cần phải nói nhiều. 13 bàn thắng sau 13 trận khoác áo Newcastle là sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn.
Juan Mata (Chuyển tới Chelsea từ Valencia với giá 23.5 triệu bảng): Không cao, nhưng sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, những đường chuyền có độ chính xác cực cao và sẵn sàng đột phá và dứt điểm khi có thể, đó là những gì ngắn gọn nhất để mô tả về khả năng của Mata - nhạc trưởng mới của The Blues.
Juan Mata (Chuyển tới Chelsea từ Valencia với giá 23.5 triệu bảng): Không cao, nhưng sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, những đường chuyền có độ chính xác cực cao và sẵn sàng đột phá và dứt điểm khi có thể, đó là những gì ngắn gọn nhất để mô tả về khả năng của Mata - nhạc trưởng mới của The Blues.
Sergio Aguero (Chuyển tới Man City từ Atletico Madrid với giá 38 triệu bảng): Đây là giá chuyển nhượng kỷ lục của CLB Man City từ trước tới nay, nhưng ngay lập tức ngôi sao người Argentina đã chứng tỏ tài năng của mình đáng giá từng xu. Mới đây, Aguero trở thành cầu thủ Man City xuất sắc nhất năm theo bầu chọn của các CĐV.
Sergio Aguero (Chuyển tới Man City từ Atletico Madrid với giá 38 triệu bảng): Đây là giá chuyển nhượng kỷ lục của CLB Man City từ trước tới nay, nhưng ngay lập tức ngôi sao người Argentina đã chứng tỏ tài năng của mình đáng giá từng xu. Mới đây, Aguero trở thành cầu thủ Man City xuất sắc nhất năm theo bầu chọn của các CĐV.
Trần Dũng