Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng

05/06/2023 10:24
Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 5/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Sáng 5/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tham dự và trao quyết định bổ nhiệm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ông Hoàng Trung.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ông Hoàng Trung.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa qua đạt được và đã có nhiều điểm sáng.

Trong lúc khó khăn, nông nghiệp vẫn là chỗ dựa tin cậy của nền kinh tế. Các lãnh đạo Bộ cũng năng động trong đề xuất tháo gỡ những khó khăn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là bộ lớn, nên đa dạng, phong phú và còn nhiều dư địa phát triển. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có cách tiếp cận khác, bởi nếu vẫn tiếp cận theo cách cũ, ngành sẽ tiếp tục gặp khó khăn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chúc mừng ông Hoàng Trung đã có được sự tín nhiệm của Đảng, Chính phủ; niềm tin của các cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đã được bổ nhiệm Thứ trưởng.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật rất lớn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển trồng trọt.

Bộ trưởng mong ông Hoàng Trung chủ trì cùng các đơn vị nghiên cứu kỹ Luật Trồng trọt để cụ thể hóa hơn những vấn đề liên quan, bởi đây là luật tác động đến rất là nhiều nông dân.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, nông dân, doanh nghiệp, việc làm ở nông thôn mới là vấn đề bền vững chứ không phải GDP là yếu tố bền vững. Nông nghiệp Việt Nam còn nhiều lĩnh vực chưa khai thác được, đặc biệt là du lịch nông nghiệp.

Đây là vấn đề của 5-10 năm tới nếu giờ chúng ta hành động, khai thác. Do đó, cần kích hoạt khu vực nông nghiệp, nông thôn với cách nhìn khác, tạo dư địa mới cho khu vực này.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong ông Hoàng Trung kết nối cùng các Thứ trưởng hợp tác, đoàn kết, chia sẻ, lãnh đạo, điều hành, truyền cảm hứng, năng lượng tới các lãnh đạo, cán bộ trong ngành.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chúc mừng tân Thứ trưởng Hoàng Hùng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chúc mừng tân Thứ trưởng Hoàng Hùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung cảm ơn Ban Bí Thư, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, ngành, Ban cán sự Đảng bộ, lãnh đạo, cán bộ Bộ đã cân nhắc, xem xét đánh giá và tin tưởng bổ nhiệm ông giữ trọng trách quan trọng để giúp việc cho Bộ trưởng.

Với trọng trách, nhiệm vụ mới, ông Hoàng Trung hứa sẽ nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao để hoàn thành các nhiệm vụ Bộ trưởng giao.

Ông Hoàng Trung cũng mong nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ, phối hợp, đồng hành của các lãnh đạo, cán bộ đơn vị của Bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thời gian tới.

Trước đó, theo Quyết định 626/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 2/6/2023, bổ nhiệm ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Như vậy, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 5 Thứ trưởng gồm các ông: Phùng Đức Tiến, Trần Thanh Nam, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị và Hoàng Trung.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung quê ở xã Hoàng Thắng (Văn Yên, Yên Bái), sinh năm 1969.

Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Hoàng Trung là Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Đảng ủy Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

Ông Hoàng Trung có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Hoàng Trung là cán bộ trưởng thành từ ngành nông nghiệp. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, Cục Bảo vệ thực vật; Kiểm dịch viên, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII Lào Cai; Trưởng trạm Kiểm dịch thực vật Ga Lào Cai; Chuyên viên, Phòng Kiểm dịch thực vật, Cục Bảo vệ thực vật; Phó trưởng phòng phòng Kiểm dịch thực vật; Trưởng phòng Kiểm dịch thực vật; Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật; Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ