Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Xích chân, dùng thắt lưng đánh chết người yêu

07/09/2012 15:27
Theo VnMedia
Do mâu thuẫn về tình cảm, Tồn đã xích chân và dùng thắt lưng đánh chết người yêu. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ sự việc.

Ngày 6/9, tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng giết người xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hồi 10h ngày 4/9, tại phường 16 (quận 8, TP Hồ Chí Minh) do mâu thuẫn về tình cảm, Nguyễn Văn Tồn (sinh 1974, ở quận 6) đã xích chân và dùng dây thắt lưng đánh chị Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh (sinh 1991, ở quận 8) gây thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện. Công an quận 8 lập hồ sơ truy bắt Tồn để xử lý.

Hồi 11h ngày 4/9, anh Hoàng Nghĩa Hùng (sinh 1956, ở huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) làm nghề lái xe ôm, khi đến nhà số 436/2 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4 để chở em Phan Thị Ngọc Duyên (sinh 1998) ra bến xe buýt về huyện Củ Chi thì phát hiện em Duyên nằm bất tỉnh, đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết.

Qua điều tra, Công an quận 4 đã bắt giữ Lê Văn Đức (sinh  1973, ở quận 4)- đối tượng đã đột nhập vào nhà em Duyên để trộm tài sản, bị phát hiện Đức đã dùng dây cáp tivi trong phòng siết cổ nạn nhân, rồi lấy 1 đầu máy video và 1 điện thoại di động.

Hiện cả hai vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.
Theo VnMedia