Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Xe khách “nhốt” 4 bộ đội biên phòng, tông xe công an

13/09/2012 07:48
Xe khách chở 10 tấn hàng lậu, bất chấp hiệu lệnh của cơ quan chức năng, đã tông thẳng vào xe công an đang làm nhiệm vụ.

Xe khách “nhốt” 4 bộ đội biên phòng, tông xe công an ảnh 1
Chiếc xe chở hàng lậu bị bắt giữ tại cơ quan công an huyện Cam Lộ
Lúc 10 giờ 30 phút ngày 12-9, tại trạm Tân Hợp (Cổng B, Khu kinh tế thương mại Lao Bảo - Quảng Trị), khi lực lượng chức năng đang kiểm tra theo thủ tục chiếc xe khách 45 chỗ BKS 74K-3675 lưu thông hướng Lao Bảo - Đông Hà, thì bất ngờ tài xế nổ máy, rồ ga, húc đổ cổng barie tháo chạy về hướng Đông Hà.
Nhà xe đã “nhốt” luôn 4 chiến sĩ biên phòng, 1 cán bộ hải quan ở trên xe. Sau đó, đến trạm kiểm soát tiếp theo, 5 cán bộ vừa xuống xe thì xe khách này bất ngờ phóng xe bỏ trốn.
Nhận được tin báo, Đội tuần tra 1.9 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp với Công an huyện Cam Lộ chốt chặn tại Km 27 Quốc lộ 9 (thuộc xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) để đón xe khách. Tuy nhiên, lái xe tiếp tục chạy với tốc độ cao, lạng lách, lấn đường bất chấp hiệu lệnh của cơ quan chức năng.
Khi đến Km 23 Quốc lộ 9 (cách trạm Tân Hợp chừng 80 km), xe của đội tuần tra 1.9 đã vượt lên và chặn ngay đầu xe khách thì xe khách này tông thẳng vào xe của lực lượng chức năng.
Qua khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chứa nhiều hàng hóa nhập lậu gồm đường kính Thái Lan, bò húc, đồ điện tử... với tổng trọng lượng gần 10 tấn.
Xe khách “nhốt” 4 bộ đội biên phòng, tông xe công an ảnh 2
Số hàng lậu trên xe khách bị cơ quan chức năng thu giữ
Theo điều tra ban đầu, chủ xe là bà Nguyễn Thị Vân (ngụ phường 5, TP Đông Hà), lái xe là Hoàng Sỹ Linh (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đông Hà).

Tin-ảnh: Thi Nhân/Người lao động