Tú bà thu lợi 250 triệu đồng ngất tại tòa

31/07/2012 16:41
Tại phiên tòa, Thủy khai nhận từ việc dắt mối khách làng chơi cho gái bán dâm, chỉ trong một thời gian ngắn, tú bà này đã thu lợi bất chính khoảng 250 triệu đồng.

Ngày 31/7, TAND quận 8-TPHCM xử lưu động đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1981, ngụ TP Cần Thơ) 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1985) 4 năm tù về cùng tội môi giới mại dâm.

Chiều tối 18/4/2011, Đội CSĐT Công an quận 8 - TPHCM đã ập vào một khách sạn trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8 và bắt quả tang 2 cặp thanh niên nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Tú bà ngất xỉu sau phiên tòa.
Tú bà ngất xỉu sau phiên tòa.

Lúc này, sau khi chở 2 gái bán dâm đến “bàn giao” cho khách tại khách sạn, Nghĩa đang ngồi chờ chở họ về cũng bị công an bắt.

Tại CQĐT, Nghĩa và 2 cô gái bán dâm khai nhận: Việc đi khách dưới sự điều động của tú bà Thu Thủy. Hằng ngày, từ trưa đến tối, Thủy tiếp nhận thông tin của khách hàng về thời gian và địa điểm mua dâm.

Sau khi thỏa thuận địa điểm và giá cả, Thủy sẽ gọi điện cho các "đào" để phục vụ cho khách trên toàn thành phố. Nghĩa đóng vai trò là xe ôm, chở gái đi và chở về, được các cô chia 100.000 đồng/chuyến.

Mỗi ngày Thủy môi giới từ 2 đến 4 vụ mua bán dâm với giá giao động từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng/vụ. Sau khi các cô gái rời khách sạn, Thủy sẽ đón đầu “hốt” tại chỗ, mỗi người phải cống nạp cho Thủy phân nửa số tiền vừa đi khách.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tú bà này đã “ăn trên đầu trên cổ” các cô gái mại dâm số tiền 250 triệu đồng.

Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)