Truy tố 3 cán bộ Sóc Trăng đánh cờ tướng tiền tỷ

25/03/2012 17:23
Trúc Linh
(GDVN) - Đến khi bị bắt, Lèo đã trả cho Tân 6 lượng vàng 24K, trên 18,8 tỷ đồng, trong đó 6 thửa đất trên 16 tỷ đồng.
Vụ quan chức đánh cờ tướng mỗi ván hàng tỷ đồng gây chấn động cả nước được phanh phui cách nay 3 tháng sắp đưa ra xét xử vì cáo trạng vừa được chuyển sang tòa án.

Ngày 25/3, luật sư Hoàng Văn Quyết - Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Quyết, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) - cho biết ngày mai (26/3) ông sẽ sang TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp cận hồ sơ cùng cáo trạng do VKSND tỉnh Sóc Trăng chuyển sang để chuẩn bị bào chữa cho hai thân chủ của ông liên quan đến vụ án đánh cờ tướng tiền tỷ ở Sóc Trăng. Đó là Nguyễn Thanh Hùng (59 tuổi) có tên gọi khác là Hùng “cải lương” cùng con trai Hùng là Nguyễn Thanh Truyền (27 tuổi) ngụ phường 2, TP Sóc Trăng bị truy tố tội “cưỡng đoạt tài sản”. 

Hùng “cải lương” được xem là “cánh tay đắc lực” của ông Tân trong việc đòi tiền Sáu Lèo.
Hùng “cải lương” được xem là “cánh tay đắc lực” của ông Tân trong việc đòi tiền Sáu Lèo.


Trong vụ án này cơ quan công tố xác định từ chỗ học chung hơn 30 năm trước rồi quen biết nhau nên cuối năm 2008 Nguyễn Thanh Lèo (48 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng) và Trần Văn Tân (48 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm sát hạch và Cấp phép lái xe hạng 3) đánh cờ tướng giải trí rồi hơn thua nhau bằng vé số. Sau đó hai “kỳ thủ” chuyển sang đáng cờ tướng ăn tiền từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu đồng. Có lần hai “kỳ thủ” này sát phạt đến 5 tỷ đồng mỗi ván nên sau 3 năm Lèo thua “bạn hiền” hàng chục tỷ đồng.

Do thua cờ tướng với số tiền quá lớn nhưng không còn khả năng chi trả nên Tân thuê người xiết nợ Lèo. Ngoài 1,3 tỷ đồng chung chi bằng tiền mặt, Lèo còn trả Tân bằng đất đai thông qua cha con Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Thanh Truyền. 

Đến khi bị bắt, Lèo đã trả cho Tân 6 lượng vàng 24K, trên 18,8 tỷ đồng, trong đó 6 thửa đất trên 16 tỷ đồng. Vì vậy, ông Tân với ông Lèo bị truy tố về tội “đánh bạc” theo khoản 2 điều 248 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, ông Tân còn bị truy tố thêm tội “cưỡng đoạt tài sản” cùng với cha con Hùng “cải lương” theo khoản 4 điều 135 Bộ Luật hình sự.

Trong vụ án này, cơ quan công tố còn xác định Lèo không chỉ đánh cờ tướng ăn tiền với ông Tân mà giữa năm 2009 có sát phạt với ông Đinh Văn Mười (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng) bằng những tờ vé số mua của bà Ngô Huệ Phấn (46 tuổi) ở khóm 4, phường 1, TP Sóc Trăng. Sau đó hai người đánh cờ ăn tiền và tổng số tiền mà Lèo thua ông Mười trên nửa tỷ đồng.

Để tránh sự để ý của nhiều người, các “kỳ thủ” chọn nơi đánh cờ là quán cà phê trong Hồ Nước Ngọt, cà phê Thy Tài 2 (nơi Tân, Lèo bị bắt quả tang đang đánh cờ tướng ăn tiền), nhà Ngô Huệ Phấn ở khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng… Có lần bà Phấn thu hộ ông Tân 800 triệu đồng từ tay ông Lèo nên được “thưởng” 400 triệu đồng. Do đó, người phụ nữ 46 tuổi này bị truy tố tội “gá bạc”.
Trúc Linh