Phá "lò" sản xuất con dấu quy mô lớn

06/07/2012 11:34
Bằng các thủ thuật, các đối tượng đã làm ra nhiều con dấu giả, nhiều tài liệu giả của các tổ chức cơ quan Nhà nước một cách rất tinh vi mà mắt thường khó có thể phát hiện được rồi đem bán cho những người có nhu cầu nhằm thu lợi nhuận cao.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào chiều 5/7 đã quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đến vụ án làm giả giấy tờ, tài liệu của các cơ quan tổ chức Nhà nước.

Phá "lò" sản xuất con dấu quy mô lớn, Tin tức trong ngày, con dau gia, tai lieu gia, bang gia, chung chi gia, lo san cuat con dau, huy chuong gia, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Các con dấu mà các đối tượng tạo ra rất tinh vi

Trước đó, khoảng 16h ngày 3/7, sau một thời gian mật phục theo dõi quy trình hoạt động, đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang đối tượng Trần Hồng Lam (70 tuổi, tạm trú tại khối 14, phường Cửa Nam, Tp Vinh) đang làm giả tài liệu, con dấu của một số cơ quan tổ chức Nhà nước.

Phá "lò" sản xuất con dấu quy mô lớn, Tin tức trong ngày, con dau gia, tai lieu gia, bang gia, chung chi gia, lo san cuat con dau, huy chuong gia, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Học bạ giả của các đối tượng làm ra

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 24 con dấu tròn, 13 con dấu vuông, hơn 100 con dấu khắc tên các chức danh và 1.000 chữ cái bằng cao su dùng để ghép cùng nhiều học bạ, bằng cấp của nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung học và chứng chỉ giả.

Tiếp tục điều tra mở rộng, công an đã bắt thêm 4 đối tượng khác gồm: Nguyễn Công Anh (34 tuổi, trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, Tp Vinh ); Trần Huy Chương (48 tuổi, trú tại khối 5, phường Trường Thi, Tp Vinh); Nguyễn Thanh Hải (62 tuổi, trú xã Hùng Tiến, Nam Đàn) và Hồ Viết Hoàng (30 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Phá "lò" sản xuất con dấu quy mô lớn, Tin tức trong ngày, con dau gia, tai lieu gia, bang gia, chung chi gia, lo san cuat con dau, huy chuong gia, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Tang vật của các đối tượng phục vụ làm giả con dấu

Đến trưa 5/7, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Tâm (SN 1965, trú tại phường Lê Lợi, Tp Vinh). Khám xét chỗ ở, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều tài liệu, con dấu giả.

Điều tra cũng cho thấy, hành vi hoạt động của "lò" sản xuất con dấu này rất tinh vi. Để hoạt động có hiệu quả mà lại che mắt được cơ quan chức năng các đối tượng này thuê các phòng trọ nằm xa khu dân cư hoặc các cửa hàng photocopy để dễ bề hoạt động. Nhất cử nhất động thì mỗi đối tượng trong đường dây đều hoạt động độc lập, khi cần thiết sẽ hỗ trợ nhau trong việc làm giả con dấu, tài liệu với quy trình hết sức chặt chẽ. Quy trình thực hiện của bọn chúng cũng rất bài bản, ban đầu chúng sẽ làm giả phôi bằng giả rồi in đen trắng (in lưới, in thủ công hoặc in bằng máy tùy theo từng loại giấy tờ) sau đó đóng dấu giả, giả mạo chữ ký rồi đưa đi in màu.

Phá "lò" sản xuất con dấu quy mô lớn, Tin tức trong ngày, con dau gia, tai lieu gia, bang gia, chung chi gia, lo san cuat con dau, huy chuong gia, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Các sản phẩm giả mà nhóm đối tượng này hướng đến và sản xuất ra nhiều nhất bao gồm như: Bằng tốt nghiệp giả, các loại giấy tờ, chứng chỉ ngành nghề. Bên cạnh đó bọn chúng còn sản xuất cả Huân, huy chương, chứng minh thư, sổ hộ khẩu...

Điều đáng nói hầu hết tất cả các tài liệu này được làm giả một cách hết ức tinh vi và bằng mắt thường rất khó phát hiện. Và giá bán của mỗi loại giấy tờ này ở nhiều mức khác nhau nhưng dao động là từ 200 nghìn - 1 triệu đồng.

Bước đầu các đối tượng này cũng khai nhận tại cơ quan điều tra là đã hoạt động đường dây làm giả con dấu, giấy tờ nói trên khoảng từ 3 tháng nay.

Như vậy chỉ trong vòng một thời gian ngắn nhưng "lò" sản xuất con dấu, giấy tờ giả đã sản xuất ra hàng ngàn bộ hồ sơ tài liệu giả mạo cơ quan tổ chức Nhà nước. Các tài liệu giả này không chỉ được tiêu thụ ở địa bàn tỉnh Nghệ An mà còn được mở rộng đi nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước.

Hiện vụ đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Hải (An ninh Thủ đô)

Điểm nóng

Chân người gần trạm bơm: Có trùng hợp với một nữ sinh mất tích

Tướng Cương "vạch mặt" mưu đồ và kịch bản dầu khí của Trung Quốc

"Người tỉnh lẻ bôi bẩn Hà Nội": Thiếu nữ Hà Nội qua ký ức Băng Sơn

Video ông Tây phân làn đường: “Không dám phát tán vì thấy nhục quá”

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

Hà Nội: "Tập đoàn" nghiện hút chọn các biệt thự bạc tỷ làm bến đỗ

Tây tròn mắt với những... "diễn viên xiếc" trên phố ở Hà Nội

Ngắm bộ đỉnh xông trầm “âm, dương” gần 200 năm tuổi của vua Minh Mạng

Chùm ảnh: Mục sở thị hòn Dạ Há "đòi ăn thịt... người"