Giữ ANTT bằng “mưa gạch”, 11 trai làng đưa nhau vào tù

02/08/2012 06:51
Trần Thiết
(GDVN) - Chiều 1/8, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án các bị cáo trong vụ án mạng xảy ra gần 3 năm về trước ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Điều đáng tiếc trong vụ án này là các bị cáo và nạn nhân cùng ở xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội và trong đó có những bị cáo là anh em ruột với nhau. Các bị cáo Nguyễn Đức Lộc (SN 1990), Nguyễn Đức Hạnh (SN 1989), Nguyễn Văn Dũng (SN 1991), Lưu Văn Duyệt (SN 1987), Trần Thanh Lượng (SN 1988), Lưu Văn Duy (SN 1990), Lưu Hoàng Long (SN 1982), Trần Văn Hiền (SN 1983) bị truy tố về tội giết người.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Còn bị cáo Lưu Văn Tuy (SN 1985), Trần Trung Huyên (SN 1986), Lưu Văn Chiến (SN 1991), Nguyễn Văn Huân (SN 1988), Nguyễn Văn Thư (SN 1991) bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Nạn nhân trong vụ án này anh Ngô Công Tuấn Vũ (SN 1994, ở khác thôn với các bị cáo).

Trước đó, tối 4/9/2009, ông Trần Văn Hoan (Trưởng thôn Thái Đường, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, HN) cùng anh Trần Quang Khải (Bí thư Chi đoàn thôn Thái Đường), anh Lưu Văn Được (Công an viên thôn Thái Đường) và các trai làng họp bàn để ngăn chặn một số thanh niên lạ mặt phóng xe máy náo loạn thôn mình.

Tất cả đều thống nhất sẽ tổ chức đi tuần và yêu cầu dừng xe, kiểm tra, thu giữ hung khí đối với những thanh niên đi xe máy gây ồn ào kia. Vừa lúc đó, anh Vũ cùng hai người bạn của mình là Nguyễn Văn Luân (SN 1992) và Tạ Văn Thắng (SN 1992) đi cùng trên 1 chiếc xe máy từ thôn Ninh Môn sang thôn Thái Đường. 
Thấy vậy, Huân và Lượng tưởng 3 người trên là những kẻ gây rối đã yêu cầu dừng xe. Anh Luân không dừng mà vẫn đi tiếp. Ngay lập tức, Lượng, Duyệt và Hạnh liên tục ném gạch vỡ về phía 3 thanh niên này đồng thời hô chặn xe.

Không những vậy, Hạnh và Hiền còn cầm gậy gỗ vụt vào đầu xe. Anh Luân rồ ga tháo chạy thì Lộc ném gạch vào đầu anh Vũ. Tiếp đó, Duy, Dũng và Long đuổi theo và tấn công liên tiếp bằng cách ném gạch. Hậu quả, anh Vũ ngã xuống ao và tử vong sau đó vì ngạt nước.

Phiên tòa xét xử vụ án mạng này diễn ra trong hai ngày 31/7 và 1/8. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình đồng thời bày tỏ sự ân hận và mong muốn được hưởng sự khoan hồng từ pháp luật.

Sau hai ngày xét xử, cuối giờ chiều ngày 1/8, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đức Lộc 18 năm tù, các bị cáo khác cùng bị truy tố về tội giết người như Lộc lĩnh án từ 15 đến 16 năm tù; 5 bị cáo còn lại mức án từ 15 đến 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Điểm nóng

Chùm ảnh: Thời trang... "phơi thân" xuống phố ngày hè

Những hình ảnh có thể người Hà Nội cũng chưa từng biết đến

Chùm ảnh: Cậu ấm, cô chiêu Hà thành rủ nhau lên chùa học tụng kinh

Nhìn lại 3 lần Ngoại trưởng Hillary thăm Việt Nam

Sự kiện nổi bật

Tình hình Biển Đông

Cập nhập ảnh đội 30 tàu cá Trung Quốc xâm phạm Trường Sa

Công bố Luật Biển, Luật Giá, Luật Quảng cáo, Giám định Tư pháp...

TQ xây trại giam trái phép tại Hoàng Sa để giam giữ ngư dân nước ngoài

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Trần Thiết