Bắt một "ông trùm" bán sỉ và lẻ đồ chơi tình dục

01/03/2012 07:31
Không bằng cấp, chẳng có giấy phép linh doanh nhưng từ đấu năm 2011 đến nay Trần Hoàng Quân đã mua thuốc và đồ chơi kích dục để bán lại, thu lợi bất chính.

Ngày 29/2 phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hoàng Quân (SN 1987, ngụ đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “buôn bán hàng già là thuốc chữa bệnh và phòng bệnh”. Hiên vụ án đang được phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.,HCM mở rộng điều tra, làm rõ.

Bắt một "ông trùm" bán sỉ và lẻ đồ chơi tình dục ảnh 1
Lượng lớn thuốc kích dục bị cơ quan công an thu giữ khi bắt giữ Trần Hoàng Quân 
(Ảnh minh họa)

Được biết cùng thời điểm bắt giữ Quân, cơ quan công an đã khám xét tại nơi trú ngụ của đối tượng này, là một ngôi nhà tại đường Lò Gốm, phường 8, quận 6. Tại đây cơ quan công an đã thu giữ nhiều loại thuốc tân dược, trong số đó có 150 hộp thuốc Cialis, 2.274  hộp Viagra dạng viên, 13 hộp Viagra dạng nước, thuốc kích dục hình chó sói, thuốc kích dục hình ĐTDĐ, 22 cái…dương vật giả cùng nhiều loại tân dược khác. Tại một địa đểm có liên quan đến hoạt động mua bán tân dước của Quân ở đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, công an thu giữ thêm 130 hộp tân dược. Được biết số tân dược, dụng cụ kích dục như nói trên đều không có nguồn gốc rõ ràng, không có hóa đơn chứng từ.

Kết quả điều tra ban đầu và lời khai của Quân xác định từ khoản thời gian từ đầu năm 2009 đến đầu năm 2011, Quân làm thuê ở một số cửa hàng buôn bán dụng cụ y tế và cửa hàng thuốc tây ở quận 10 và 11. Trong thời gian này Quân nắm được những đầu mối mua bán thuốc tân dược nên bắt đầu từ tháng 3/2011, Quân chính thức làm ăn riêng lẻ một mình, dù Quân không có chứng chỉ hành nghề dược cũng như không có giấy phép kinh doanh dược phẩm. Sau đó Quân lấy thuốc tây từ các cửa hàng ở chợ thuốc Tây (quận 10) bán lại cho những nơi quen biết, thậm chí là phân phối đi các tỉnh, thành khác

Cũng trong thời gian này, Quân có quen biết với một đối tượng tên Nghĩa (hiện chưa rõ lai lịch). Quân khai số thuốc kích dục, đồ chơi tình dục bị thu giữ nói trên là Quân lấy hàng từ Nghĩa. Khi cần hàng Quân gọi điện thoại cho Nghĩa, sau đó Nghĩa hẹn Quân ở một địa điểm nào đó để giao hàng. Còn việc tiền bạc thì mỗi tháng 1 lần Quân hẹn Nghĩa ở quán cà phê thanh toàn hoặc có thể chuyển khoản cho Nghĩa.

Số thuốc tân dược, thuốc kích dục và đồ chơi tình dục, Quân bán về nhiều tỉnh thành từ miền Trung đổ vào miền Nam theo hình thức nhận tiền qua tài khoản – chuyển hàng theo các chuyến xe khách. Quân khai, từ hoạt động buôn bán thuốc trái phép này, Quân thu lợi bất chính từ 7 – 9 triệu đồng/tháng.

Hiện vụ án đang được phòng PC46, công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ.

Duy Kiên/ANTĐ