Phá đường dây tàng trữ ma túy cực lớn

13/08/2015 07:00
Linh Hương
(GDVN) - Ngày 10/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã bắt 4 đối tượng buôn bán, tàng trữ chất ma túy, thu giữ hơn 39.400 viên ma túy tổng hợp.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với Cục Phòng chống ma túy Bộ An ninh Lào, Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Houaphanh đã bắt 4 đối tượng buôn bán, tàng trữ chất ma túy, thu giữ hơn 39.400 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, theo Báo Chính phủ vào lúc 16h ngày 10/8, tại bản Na Lin, huyện Sam Nuea, tỉnh Houaphanh (Lào), các đơn vị chức năng đã bắt quả tang đối tượng Thạo Giang Hơ, sinh năm 1960 ở bản Na Lin, huyện Sam Nuea, tỉnh Houaphanh, thu giữ 4 viên ma túy tổng hợp.

Phá đường dây tàng trữ ma túy cực lớn ảnh 1
Các đối tượng bị bắt tại bản Na Liu, huyện Sầm Nưa, tỉnh Houaphanh

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng này khai mua ma túy tổng hợp của đối tượng Nang Chư Hơ (sinh năm 1966) và của con trai Hơ là Thao Vi Tho (sinh năm 1980) cũng ở bản Na Lin, huyện Sam Nuea, tỉnh Houaphanh.

Từ lời khai này, lực lượng chuyên án đã khám xét khẩn cấp nhà ở của Nang Chư Hơ và thu giữ được 27.400 viên ma túy tổng hợp, 200 g heroine, gần 30.000 USD và 13 triệu kíp Lào.

Tiếp tục khai thác các đối tượng, vào 20h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Chông Va Tho (sinh năm 1975) ở bản Bông, huyện Muang Xon, tỉnh Houaphanh, tang vật thu giữ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp và một điện thoại di động.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bàn giao các đối tượng tàng trữ ma túy trái phép cùng tang vật cho công an tỉnh Houaphanh để xử lý theo pháp luật của Lào, đồng thời tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào điều tra, mở rộng vụ án.

Đây là vụ án mà lực lượng chức năng hai tỉnh Thanh Hóa và Houaphanh bắt giữ được số ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay.

Hiện Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa chỉ đạo lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng chuyên án, bàn giao người, tang vật cho các cơ quan chức năng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào xét xử theo quy định. 

Trước đó, vào ngày 23/7, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bolikhamxay (Lào) cũng đã phá một vụ buôn bán, tàng trữ ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay tại bản Bua Vieng Kham, huyện Pak Xan, thu giữ 3,5 tấn chất tiền ma túy, 2 tấn cần sa khô ép bánh, một máy ép cần sa, một ô tô và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Cơ quan chức năng cũng bắt 11 đối tượng (trong đó một đối tượng mang quốc tịch Thái Lan, 10 đối tượng quốc tịch Lào).

Số ma túy nói trên được các đối tượng thu gom, cất giấu bằng cách thuê lại các kho nông sản nằm sâu trong rừng nhằm che mắt lực lượng chức năng.  

Linh Hương