PH trường Đào Sơn Tây bức xúc số tiền, chỗ ngủ trưa của HS, Hiệu trưởng lý giải

18/10/2022 06:45
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phụ huynh Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây bức xúc, do phải đóng hơn 16.000 đồng/ngày tiền ngủ trưa cho con em mình. 

Một số phụ huynh của Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi thông tin tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thể hiện sự bức xúc khi phải đóng số tiền 16.521 đồng/em/ngày ngủ trưa tại trường.

Thu tiền ngủ trưa cao, nhưng chất lượng rất tệ

Theo phản ánh này cho biết, Trường Đào Sơn Tây thu tiền ngủ trưa của học sinh 300.000 đồng/học sinh/tháng tiền ngủ trưa, 50.000 đồng tiền điện/học sinh/tháng để ngủ trưa, 30.000 đồng tiền vệ sinh/học sinh/tháng để ngủ trưa.

Tổng cộng là học sinh phải đóng khoảng 380.000 đồng/học sinh cho một tháng học sinh ngủ trưa tại trường. Trung bình một tháng học sinh đi học 23 ngày, như vậy chia trung bình ra thì học sinh cần đóng 16.521 đồng/buổi học sinh ngủ trưa tại trường.

Nơi ngủ trưa của học sinh Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây (ảnh: CTV)

Nơi ngủ trưa của học sinh Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây (ảnh: CTV)

Theo phụ huynh phản ánh, thu tiền như vậy, nhưng chất lượng thì rất tệ, phòng nhồi nhét rất nhiều học sinh. Trung bình có khoảng 50 học sinh/phòng, cá biệt có phòng lên đến 90 học sinh/phòng. Các em phải nằm chen chúc nhau trên giường tầng, có từ 2 đến 3 em học sinh/tầng.

Ngoài ra, lời phụ huynh cho biết, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh thường hay nóng bức. Giáo viên chủ nhiệm vận động phụ huynh gắn quạt nhỏ chỗ bàn giáo viên, cho giáo viên thoải mái hơn.

Phụ huynh không có ý kiến, nhưng không rõ tại sao mua quạt sau một thời gian thì trường lại tháo đi đâu mất.

Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng

Ngày 17/10, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Hoàng Thị Hảo – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây, thành phố Thủ Đức cho hay, đúng là nhà trường có thu tiền ngủ trưa của học sinh.

Tuy nhiên, mức phí nhà trường thu chỉ là 250.000 đồng/em/tháng tiền quản lý bán trú (không phải 300.000 đồng như phụ huynh nói), 50.000 đồng tiền điện, máy lạnh, tiền giường từ tài trợ của phụ huynh (phụ huynh đã đồng thuận đóng), 30.000 đồng tiền vệ sinh bán trú.

Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây, thành phố Thủ Đức (ảnh minh họa: P.L)

Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây, thành phố Thủ Đức (ảnh minh họa: P.L)

Như vậy, phụ huynh chỉ phải đóng tổng 330.000 đồng/em/tháng cho tiền ngủ bán trú tại trường (mỗi ngày khoảng 1,5 tiếng).

Trường có 820/ 1.752 học sinh đăng ký ngủ bán trú tại trường, với 100% các phòng đều là giường 2 tầng, có mở máy lạnh đầy đủ.

Cô Hoàng Thị Hảo nhấn mạnh rằng, nhà trường thu phí quản lý bán trú nằm trong khung mà Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho phép, từ 200.000 đến 250.000 đồng/học sinh/tháng.

Mỗi tuần học sinh sẽ ngủ bán trú 5 buổi, và giá này đã 5 năm học rồi chưa thay đổi.

Đối với phản ánh lắp quạt bàn cho giáo viên, cô Hảo khẳng định, nhà trường hoàn toàn không có cho lắp quạt bàn cho giáo viên, chỉ có 4 quạt trần cho học sinh ở mỗi phòng học. Các phòng học trong trường rất nhiều gió.

Lớp nào còn thiếu quạt trần thì lắp thêm. Còn quạt bàn thì lớp nào lỡ lắp rồi cứ để đó, năm sau học sinh lên lớp trên thì quạt bàn vẫn để lại ở phòng học cho các em học sinh mới. Quạt của lớp nào thì vẫn để nguyên ở lớp đó, chứ trường không tháo ra.

Việt Dũng