PGS, TS Đào Văn Đông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình

08/07/2022 11:44
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Đông được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình.

Ngày 06/07/2022, Trường Đại học Hòa Bình long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo trường và các đơn vị.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo trường và các đơn vị của Trường Đại học Hoà Bình. (Ảnh: NTCC)

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo trường và các đơn vị của Trường Đại học Hoà Bình. (Ảnh: NTCC)

Tham dự Lễ công bố có Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch Hội đồng trường; Nhà giáo Nhân dân – Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng Nhà trường; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Hội đồng trường; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn Thanh niên cùng lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, giảng viên nhà trường.

Tiến sĩ Đào Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường công bố quyết định bổ nhiệm. (Ảnh: NTCC)

Tiến sĩ Đào Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường công bố quyết định bổ nhiệm. (Ảnh: NTCC)

Tại buổi Lễ, Tiến sĩ Đào Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã đọc công bố quyết định bổ nhiệm.

Theo đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Đông giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường;

Thầy thuốc Nhân dân - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y học Trần Quý Tường - giảng viên Khoa Y đa khoa giữ chức vụ Trưởng khoa Y đa khoa thuộc Trường Đại học Hòa Bình;

Thạc sĩ Trần Ngọc Lương - giảng viên cơ hữu khoa Du lịch giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Du lịch thuộc Trường Đại học Hòa Bình.

Thạc sĩ Nguyễn Toàn Định - Bí thư Đoàn Thanh niên giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý sinh viên thuộc Trường Đại học Hòa Bình.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Đông. (Ảnh: NTCC)

Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Đông. (Ảnh: NTCC)

Tại buổi lễ ,Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch Hội đồng trường đã trao quyết định và gửi lời chúc mừng đến các lãnh đạo, cán bộ được bổ nhiệm chức vụ.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngữ khẳng định: “Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường Đại học Hòa Bình luôn là một tập thể đoàn kết, sáng tạo. Việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng là bước kiện toàn Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 202-2025 để tiếp tục phát huy sức mạnh gánh vác nhiệm vụ chính trị, thực hiện sứ mệnh của nhà trường trong giai đoạn mới đầy thách thức”.

Chủ tịch Hội đồng trường tin tưởng rằng trên cương vị mới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Đông sẽ luôn phát huy phẩm chất, năng lực của mình, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, các cán bộ viên chức và sinh viên góp phần đưa nhà trường ngày càng phát triển; xứng đáng với sự tín nhiệm của của toàn thể cán bộ viên chức nhà trường.

Lãnh đạo nhà trường gửi lời chúc mừng đến đến các lãnh đạo, cán bộ được bổ nhiệm chức vụ. (Ảnh: NTCC)

Lãnh đạo nhà trường gửi lời chúc mừng đến đến các lãnh đạo, cán bộ được bổ nhiệm chức vụ. (Ảnh: NTCC)

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Nhà giáo Nhân dân – Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng đã tặng hoa chúc mừng các thầy cô được nhận quyết định bổ nhiệm.

Phó Giáo sư Tô Ngọc Hưng gửi gắm sự tin tưởng, trên cương vị mới, Phó hiệu trưởng sẽ phát huy năng lực, sở trường của mình và tiếp tục có những cống hiến to lớn cho Trường Đại học Hòa Bình, cùng với lãnh đạo chủ chốt của trường tạo thành một tập thể đoàn kết, nhất trí, vững mạnh về mọi mặt, tiếp tục đưa trường vươn lên một tầm cao mới, đưa Trường Đại học Hòa Bình trở thành một trường đại học uy tín, phát triển vươn xa.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Đông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo và tập thể nhà trường đã tín nhiệm, tin tưởng và giao nhiệm vụ. (Ảnh: NTCC)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Đông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo và tập thể nhà trường đã tín nhiệm, tin tưởng và giao nhiệm vụ. (Ảnh: NTCC)

Trên cương vị mới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Đông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo và tập thể nhà trường đã tín nhiệm, tin tưởng và giao nhiệm vụ.

Phó Giáo sư Đào Văn Đông hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng tập thể Ban Giám hiệu nhà trường đoàn kết, cố gắng cùng nhau chung vai gắng sức với Hiệu trưởng, với tập thể cán bộ chủ chốt để đưa Trường Đại học Hòa Bình ngày càng phát triển bền vững.

Phạm Minh