Ông Lê Trần Nguyên Huy được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ quan TƯ Hội Nhà Báo VN

29/05/2023 16:33
Theo Nhà báo và Công luận
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Lê Trần Nguyên Huy, UV BCH Hội Nhà báo VN, Phó TBT Phụ trách Báo Nhà báo và Công luận làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Hội Nhà báo VN.

Sáng 29/5, Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, cũng là ngày hội của cán bộ và đoàn viên Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Tới dự Đại hội có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Về phía khách mời có ông Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; bà Phan Thị Thanh Hằng, Phó Chánh văn phòng Công đoàn Viên chức Việt Nam; bà Bùi Minh Thu, Ủy viên Ban Tổ chức Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam…

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn kết xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, bà Trần Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đoàn viên các cấp công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam...

Đại hội Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn thể CBCCVCLĐ, đoàn viên, Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất Chương trình Đại hội đề ra.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội tặng hoa chúc mừng Đại hội.Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022, bà Trần Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn đã thực hiện các nội dung trong nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra và lĩnh hội đầy đủ, thực hiện tốt trách nhiệm trong công tác tuyên truyền giáo dục đối với đoàn viên công đoàn. Công đoàn và cán bộ đoàn viên công đoàn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác trong cơ quan thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ xây dựng cơ quan Trung ương Hội trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, ngăn chặn và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, lợi ích nhóm nâng cao tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên công đoàn và người lao động những nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Công đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện các văn bản, chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến công chức tại đơn vị như giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ nâng bậc lương, nâng hạng/ngạch, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ....

Bà Trần Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội.Bà Trần Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Hội, Công đoàn đã chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho công đoàn viên, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn coi việc giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ có lòng yêu nước, có đạo đức tốt.

Công đoàn đã thường xuyên phối hợp với cơ quan và các tổ chức đoàn thể quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, tổ chức các hoạt động tham quan, sinh hoạt chuyên đề và tổ chức các hoạt động thể thao. Công đoàn đã kêu gọi đoàn viên ủng hộ các phong trào, chương trình do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, xây dựng trường học vùng cao, tham gia nhiều đợt hiến máu nhân đạo...

Ông Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.Ông Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, các đoàn viên công đoàn đã tập trung thảo luận, nêu những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, giải pháp tốt. Đặc biệt là các giải pháp xây dựng đội ngũ công đoàn viên vừa hồng, vừa chuyên góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác chuyên môn của các đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Hội. Đề xuất những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của nhiệm kỳ tới.

Đổi mới hoạt động Công đoàn trong giai đoạn mới

Tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, ông Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội.Ông Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động của Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã có những bước phát triển mới, tạo được dấu ấn riêng của tổ chức Công đoàn. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động được coi trọng.

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng yêu cầu Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cần tập trung đổi mới, cụ thể hóa các hoạt động Công đoàn Hội gắn liền với tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” nhằm góp phần nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã ghi nhận những nỗ lực, những kết quả mà Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, các đoàn viên đã phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhiều giải pháp chăm lo thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, xây dựng tập thể vững mạnh, dân chủ, đoàn kết, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam...

Các đại biểu Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tại Đại hội.Các đại biểu Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tại Đại hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CBVCLĐ tin tưởng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào thực tiễn hoạt động Công đoàn. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn phát động… Đặc biệt là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn để hoạt động công đoàn thiết thực hơn nữa thu hút đông đảo đoàn viên, CBVCLĐ tham gia.

Ra mắt Ban chấp hành mới gồm 9 đồng chí

Tại Đại hội với tinh thần dân chủ, các đoàn viên công đoàn đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo của Ban chấp hành công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX về đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017- 2022; phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn Cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam tặng hoa cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam tặng hoa cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, Đại hội đã bầu ban chấp hành công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam khóa X gồm các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, tiêu biểu cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Ông Lê Trần Nguyên Huy – Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Nhà báo và Công luận được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam mang tiếng nói và nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đi dự đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Thay mặt BCH Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, ông Lê Trần Nguyên Huy cho biết, BCH Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028 sẽ tập trung tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhằm thực hiện cho được mục tiêu và nhiệm vụ Đại hội đã đề ra với tinh thần “Đoàn kết- chuyên nghiệp- nhân văn- sáng tạo”.

Ông Lê Trần Nguyên Huy - Chủ tịch Công đoàn cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ mới phát biểu tại Đại hội.Ông Lê Trần Nguyên Huy - Chủ tịch Công đoàn cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ mới phát biểu tại Đại hội.

Tăng cường công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn; Thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động do công đoàn ngành và các cấp phát động; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động công đoàn..., góp phần xây dựng Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của người lao động.

Theo Nhà báo và Công luận