Đà Nẵng: Xe máy vượt đèn đỏ bị taxi tông trực diện, lái xe gãy chân

09/08/2012 17:29
Theo Dân trí
(GDVN) - Cố vượt đèn đỏ, hai người đi trên một xe máy bị xe taxi đâm trực diện, người điều khiển bị gãy chân.
Khoảng 16 giờ 30 phút chiều nay (8/8), ông Trương Ngọc Ẩn (42 tuổi, trú đường Nguyễn Phước Nguyên, Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển xe máy biển số 43H7-7348 chở theo một người bạn lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng về quận Cẩm Lệ.

Khi đến ngã tư giao giữa đường Nguyễn Hữu Thọ với đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu, Đà Nẵng), dù đèn tín hiệu giao thông đã chuyển qua đỏ nhưng ông Ẩn vẫn cố tình lái xe vượt qua.
Chiếc xe máy vượt đèn đỏ đã bị ô tô đâm phải
Chiếc xe máy vượt đèn đỏ đã bị ô tô đâm phải
Đúng lúc này xe taxi của hãng Mai Linh mang BKS 43A-04623 do tài xế Trần Phước Hòa (23 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển chạy từ đường Trưng Nữ Vương ra do quá bất ngờ nên tông trực diện vào xe máy của ông Ẩn.

Sau cú tông mạnh, hai người ngồi trên xe máy ngã vật ra đường, ông Ẩn bị gãy chân trái, chấn thương sọ não và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.
Theo Dân trí