Nữ sinh Chuyên Nguyễn Huệ đạt giải Nhất QG môn Sử: Tiền thưởng em dành mua sách

31/05/2023 06:38
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mỗi khi có tiền từ giải thưởng các cuộc thi, nữ sinh Trần Như Hoa sẽ dùng để mua các cuốn sách Lịch sử về đọc.

Ngày 24/5 vừa qua, trong lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm học 2022-2023, Trần Như Hoa (lớp 12 Chuyên Sử, Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội) vinh dự được góp mặt trong sự kiện này.

Năm học vừa qua, Hoa đã giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch Sử.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi trò chuyện với nữ sinh và lắng nghe những chia sẻ xung quanh cuộc sống, học tập của em.

Nữ sinh Trần Như Hoa (đứng thứ tư từ bên trái ảnh sang) nhận bằng khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm học 2022-2023. (Ảnh: NVCC)

Nữ sinh Trần Như Hoa (đứng thứ tư từ bên trái ảnh sang) nhận bằng khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm học 2022-2023. (Ảnh: NVCC)

Phóng viên: Trước - trong và sau kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử, Hoa có tâm lý như nào?

Trần Như Hoa: Năm lớp 11 em đạt Giải khuyến khích cấp quốc gia, vì vậy, kinh nghiệm của năm trước đã giúp em trưởng thành và vững chắc, tự tin khi bước vào kỳ thi năm nay.

Trước khi kỳ thi diễn ra, em có chút căng thẳng vì khối lượng kiến thức khá lớn từ lớp 10 đến lớp 12. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao nên em luôn bình tĩnh, tự tin và có tâm lý thoải mái bước vào kỳ thi.

Trong khi thi, em cố gắng tập trung cao độ vận dụng kiến thức đã học và năng lực tư duy, phân tích, tổng hợp để trình bày, giải quyết vấn đề thấu đáo nhất. Em cảm thấy vui khi mình đã hoàn thành đủ 7 câu hỏi trong bài thi.

Sau khi kết thúc kỳ thi, em trở lại trường và gấp rút ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Em rất vui và bất ngờ khi nhận tin mình được giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia. Với em, đây thực sự là một kỷ niệm đẹp, đáng nhớ trong những tháng ngày cuối cấp.

Phóng viên: Để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử, Hoa đã có quá trình ôn luyện như thế nào?

Trần Như Hoa: Đội tuyển Quốc gia được tập trung trong vòng ba tháng trước khi diễn ra kỳ thi. Do khối lượng kiến thức nhiều nên em đã lên kế hoạch học rất cụ thể.

Trước tiên, em ôn thật chắc những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Thời gian còn lại, em tập trung ôn kiến thức nâng cao bằng cách đọc thêm các tài liệu chuyên đề, tài liệu ghi chép trong các buổi học đội tuyển với các giáo sư, đặc biệt xem chương trình thời sự để có cái nhìn tổng thể về tình hình trong nước và quốc tế.

Trần Như Hoa đại diện cho học sinh khối 12 bày tỏ cảm xúc trước khi ra trường và tri ân các thầy cô giáo. (Ảnh: NVCC)

Trần Như Hoa đại diện cho học sinh khối 12 bày tỏ cảm xúc trước khi ra trường và tri ân các thầy cô giáo. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ trau dồi kiến thức lịch sử, em còn luyện phương pháp làm bài, cách viết, cách trình bày, giải quyết một vấn đề, sưu tập các đề thi học sinh giỏi và tự làm bài như khi thi thật, sau đó nhờ các thầy cô chấm điểm, qua đó rút kinh nghiệm về cách viết và bổ sung, củng cố kiến thức.

Một nguyên tắc khi làm bài thi thử hay thi thật em đều phân bổ thời gian theo biểu điểm của các câu hỏi, khống chế thời gian làm bài và xây dựng dàn ý đảm bảo làm hết các câu hỏi, hết các ý trong mỗi câu.

Phóng viên: Với thành tích đã đạt được chắc hẳn em đã "chắc suất" vào nhiều ngôi trường đại học. Em có thể chia sẻ về lựa chọn sắp tới của bản thân?

Trần Như Hoa: Với kết quả kỳ thi Quốc gia vừa qua, em sẽ được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học. Tuy nhiên, em dự định sẽ chọn học ngành liên quan đến lĩnh vực quản lí Nhà nước, bởi em sẽ phát huy được năng lực và sở trường của mình. Hơn nữa, làm việc trong lĩnh vực này với kiến thức về lịch sử sẽ giúp cho việc nhìn nhận, đánh giá và giải quyết công việc một cách thấu đáo và hiệu quả nhất. Tuy vậy, em vẫn đang tập trung ôn luyện đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, để có thêm nhiều cơ hội lựa chọn những trường em yêu thích.

Phóng viên: Em có thể chia sẻ phương pháp học lịch sử của em cho các bạn, để có kết quả cao trong học tập cũng như kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp tới?

Trần Như Hoa: Trong suy nghĩ của nhiều người, môn Lịch sử là môn học thuộc lòng, rất khô khan. Em không đồng tình với quan điểm này, mặc dù lịch sử đúng là cần trí nhớ tốt, nhưng đây là một bộ môn khoa học đòi hỏi tư duy logic và khả năng suy luận để rút ra bản chất của vấn đề, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Thực sự, Lịch sử là chuỗi các sự kiện liên quan đến nhau theo hệ thống mà khi nắm chắc, bạn sẽ thấy rất hay và thú vị. Bố cục của bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Lịch sử, ngoài những kiến thức cơ bản còn có câu hỏi vận dụng và nâng cao.

Để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, bên cạnh việc học những kiến thức trong sách giáo khoa, các bạn có thể tìm đọc thêm các giai thoại, câu chuyện, xem các bộ phim, phóng sự, tư liệu về lịch sử cũng là một cách học hay giúp bạn dễ dàng hoàn thành tốt bài thi.

Phóng viên: Thời học sinh trung học phổ thông sắp trôi qua, điều em cảm thấy nhớ và tiếc nuối nhất chưa làm được là gì?

Trần Như Hoa: Trong suốt 3 năm học trung học phổ thông em luôn đảm nhiệm vai trò lớp trưởng. Điều đó cũng giúp em có kinh nghiệm trong việc trau dồi kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, làm việc nhóm và giúp ích cho em khi lựa chọn ngành nghề về lĩnh vực quản lý Nhà nước. Em nhận thấy bản thân khá cứng cỏi nhưng cũng rất điệu đà chính vì vậy một số bạn gọi em là "Hoa tiểu thư".

Dù có biệt danh là "Hoa tiểu thư" nhưng Trần Như Hoa luôn mạnh mẽ, cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách (Ảnh: NVCC)

Dù có biệt danh là "Hoa tiểu thư" nhưng Trần Như Hoa luôn mạnh mẽ, cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách (Ảnh: NVCC)

Điều em cảm thấy nhớ và tiếc nuối nhất là chưa dành nhiều thời gian để khám phá hết những không gian thú vị trong trường, và la cà cùng bạn bè thưởng thức những món ăn vặt gắn liền với thời học sinh.

Phóng viên: Em có thể chia sẻ điều gì đã nuôi dưỡng sự đam mê môn Lịch sử của em?

Trần Như Hoa: Em sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Những câu chuyện lịch sử do ông bà, bố mẹ kể lại đã khơi gợi niềm đam mê lịch sử của em. Ngay từ khi em 3 tuổi, cứ mỗi năm vào dịp hè bố mẹ lại đưa hai anh em đi du lịch khám phá một vùng đất mới và tìm hiểu lịch sử của vùng đất này. Em nghĩ đây là những trải nghiệm và là bài học lịch sử sinh động nhất. Anh trai của em cũng từng là học sinh chuyên Sử và đạt giải Nhì cấp Quốc gia. Anh là người luôn đồng hành cùng em trong suốt quá trình ôn luyện.

Nhiều cuốn sách lịch sử được Hoa mua bằng tiền thưởng từ các cuộc thi. (Ảnh: NVCC)

Nhiều cuốn sách lịch sử được Hoa mua bằng tiền thưởng từ các cuộc thi. (Ảnh: NVCC)

Hai anh em rất hứng thú với việc đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách về lịch sử Việt Nam cũng như thế giới. Mỗi khi có tiền thưởng, chúng em đều dành tiền mua sách. Mỗi anh em có một tủ sách với nhiều chủ đề, đặc biệt những cuốn sách viết về quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông ta trước kia và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay.

Những cuốn sách này giúp em hiểu rõ cội nguồn dân tộc mình, đã sống và làm việc như thế nào để tạo nên đất nước hiện tại để từ đó biết trân trọng những gì mình đang có và biết phải làm gì cho đất nước hôm nay. Đây có thể coi là kho tàng giải trí cho hai anh em mỗi khi học hành căng thẳng.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Như Hoa và chúc em sẽ lựa chọn được ngôi trường đại học ưng ý nhất!

Mạnh Đoàn