Nghi do mâu thuẫn tình cảm, nam sinh lớp 10 bị bạn đánh nứt xương trán

15/05/2023 16:10
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nam sinh T.C.M. bị bạn cùng khối đánh nứt xương trán, nguyên nhân theo hiệu trưởng cho biết có thể do mâu thuẫn tình cảm.

Chiều ngày 15/5, thầy Nguyễn Ngọc Phương – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thông tin nói trên với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 5/5. Em T.C.M. là học sinh khối 10 của trường đã bị một nam sinh lớp 10 khác cùng trường tên L.D.L. hù dọa, áp sát và đánh trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Khu vực các em học sinh đánh nhau là trước Nhà thi đấu Phú Thọ, Quận 11.

Em T.C.M. bị bạn cùng khối đánh vào ngày 5/5 (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Em T.C.M. bị bạn cùng khối đánh vào ngày 5/5 (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Theo tường trình của nam sinh bị đánh, L. đã vẽ vòng tròn, yêu cầu M. không được chạy khỏi đó, rồi sau đó đánh liên tiếp vào người của M.

Quá đau đớn, M. đã xin L. không đánh nữa, nhưng L. đã ra điều kiện phải chui qua háng của tất cả nam sinh có mặt tại bữa đó, thì L. mới tha.

Rất đông nam sinh là bạn của L. đứng chứng kiến, nhưng tất cả không ai can ngăn vụ ẩu đả này.

Nạn nhân T.C.M. sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, với chẩn đoán là nứt xương trán, nhiều chỗ bị phù nề, bầm dập, hai mắt bị thâm đen.

Nguyên nhân ban đầu của sự việc đánh nhau này, theo thầy Nguyễn Ngọc Phương là có thể xuất phát từ mâu thuẫn về mặt tình cảm.

Nam sinh đánh bạn cho rằng em kia trêu chọc bạn gái của mình, nên muốn đánh cảnh cáo.

Hiện nhà trường vẫn đang phối hợp với công an địa phương để điều tra, làm rõ vụ việc. Sau khi có kết quả từ phía cơ quan công an, trường mới đưa ra các biện pháp xử lý kỷ luật những học sinh có liên quan.

Em T.C.M. bị đánh phải nghỉ học vài ngày để điều trị, không kịp để kiểm tra cuối học kỳ 2, nên nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh này kiểm tra lại sau.

Việt Dũng