Nghệ An: Lễ tổng kết thú vị, 500 HS được tặng xoài từ chính cây trồng ở trường

24/05/2023 15:42
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhà trường đã tổ chức hái xoài để phát cho 500 em học sinh, mỗi người nhận 2 quả xoài để làm quà trong buổi tổng kết lớp.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội chia sẻ rầm rộ hình ảnh học sinh trường Tiểu học Diễn Phúc (Diễn Châu, Nghệ An) được nhận quà là những túi xoài, trong ngày lễ tổng kết trường.

Cư dân mạng đã dành nhiều lời khen cho hoạt động này của nhà trường. Bên cạnh đó, còn có những bình luận vui nhộn như: "Xoài chấm muối ớt, làm chân gà muối... cứ phải nói là hết ý", "Trường em học sinh rất có tính tự giác, chứ không để thầy cô bứt thế này đâu"...

Hình ảnh các em học sinh được nhận quà là túi đựng 2 quả xoài. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Hình ảnh các em học sinh được nhận quà là túi đựng 2 quả xoài. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

"Buổi tiệc" tổng kết năm học của một lớp học. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

"Buổi tiệc" tổng kết năm học của một lớp học. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Chia sẻ thêm về hoạt động trên với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Hà Duy Trung (Hiệu trưởng nhà trường) cho hay, hình ảnh trên được chụp vào sáng 23/5, hoạt động được diễn ra vào tiết học đầu tiên để tránh nắng nóng, sau đó các em vào lớp học tiếp và đến cuối buổi tổng kết lớp, 500 em học sinh trong trường đều được nhận 2 quả xoài mang về. Tới đây, ngày 30/5 nhà trường mới bế giảng tổng kết toàn trường.

Về khâu tổ chức, nhà trường đã phối hợp với ban phụ huynh để hái những quả có vị trí thấp. Sau đó, xoài được đóng vào túi nilon để phân phát cho các em.

Khi được cầm trên tay quả xoài, mỗi em đều có niềm vui khó tả hiện trên khuôn mặt.

Các em học sinh háo hức khi được tham gia vào hỗ trợ thầy cô bứt xoài. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Các em học sinh háo hức khi được tham gia vào hỗ trợ thầy cô bứt xoài. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Các học sinh khiêng "chiến lợi phẩm" về lớp để phân phát cho các bạn. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Các học sinh khiêng "chiến lợi phẩm" về lớp để phân phát cho các bạn. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

"Đây là hoạt động hằng năm của nhà trường, được các em học sinh rất háo hức chờ đón. Hình ảnh này đúng nghĩa thực của câu nói 'trồng cây chờ đến ngày hái quả', cũng thể hiện hình ảnh công sức học tập của các em sau một năm học, cũng đến ngày nhận kết quả xứng đáng", thầy Trung cho hay.

Thầy Trung cho biết, trong số những cây bóng mát, nhà trường trồng 10 cây xoài ngọt (tựa như xoài Thái) được trồng cách đây khoảng 10 năm. Khoảng 5 năm qua cây cho ra quả và thời gian ban đầu cây có quả, đơn vị cũng phải tuyên truyền, nhắc nhở các em.

Đó là, có những học sinh bứt xoài non để ăn đã được nhà trường và giáo viên nhắc nhở giải thích hành động này làm ảnh hưởng đến cây và lãng phí. Kể từ đó không còn xảy ra tình trạng này.

Các em học sinh thích thú với những quả xoài trong giờ ra chơi. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Các em học sinh thích thú với những quả xoài trong giờ ra chơi. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

"Năm nay, xoài ra trĩu quả ở trước mặt học sinh nhưng không em nào bứt. Để có được điều đó, điều quan trọng là phải giáo dục ý thức cho các em về bảo vệ tài sản của công nhà trường, đặc biệt là bảo vệ cây bóng mát, giúp bớt đi sự oi bức trong những ngày hè", thầy Trung nói.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, khuôn viên sân trường của đơn vị có 4 cây xoài và 6 cây khác ở khu vực xung quanh đều được chăm bón, cắt tỉa cẩn thận. Nó đã tạo lên khuôn viên đẹp cho nhà trường, cũng như kí ức học trò cho mỗi học sinh cuối cấp.

Về kết quả học tập của học sinh trong năm học 2022-2023, thầy Trung cho biết, các em đã hoàn thành xong chương trình của các lớp học, tỷ lệ học sinh lên lớp chiếm khoảng gần 100%, số lượng học sinh hoàn thành tốt và xuất sắc các môn học chiếm khoảng 70%.

Trong năm học vừa qua, nhà trường tổ chức được nhiều hoạt động cho các em học sinh trong giờ trên lớp, đạt giải cao trong các kỳ thi trên mạng như cấp tỉnh....

Mạnh Đoàn