Ngày đầu tiên thi vào lớp 10 ở TPHCM: 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

06/06/2023 16:20
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin về ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Chiều ngày 6/6, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có các thông tin chi tiết về ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố.

Theo đó, trong môn Ngữ văn (buổi sáng) có 375 học sinh vắng, đạt tỷ lệ 99,61% thí sinh đến dự thi, môn Ngoại ngữ có 383 thí sinh vắng, đạt tỷ lệ 99,6% thí sinh đến dự thi.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở điểm thi Trường Đoàn Thị Điểm, Quận 3 (ảnh: P.L)

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở điểm thi Trường Đoàn Thị Điểm, Quận 3 (ảnh: P.L)

Trong giờ thi buổi sáng, có 2 thí sinh đến điểm thi trễ 20 phút, đến nơi lúc 8h20 nên Trưởng điểm thi đã không cho thí sinh vào dự thi theo đúng quy chế thi.

Cũng trong buổi thi môn Ngữ văn, có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, đem điện thoại vào phòng thi, đã bị phát hiện và lập biên bản, tịch thu điện thoại và chuyển cơ quan an ninh kiểm tra thiết bị, xác nhận không có chuyện gửi đề thi ra bên ngoài.

Những điểm thi có thí sinh vi phạm đã lập biên bản, đình chỉ thi theo đúng quy định.

Một thí sinh mở tài liệu trong phòng thi, đã tịch thu tài liệu và ra quyết định xử lý cảnh cáo thí sinh.

Môn thi Ngoại ngữ vào buổi chiều ngày 6/6 diễn ra bình thường.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023 – 2024 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7/6/2023, trong đó sáng ngày 5/6, thí sinh sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, chỉnh sửa các thông tin cá nhân theo quy định.

Toàn địa bàn thành phố có 158 điểm thi, với 4.102 phòng thi, gồm 147 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên.

Trong tổng số 96.334 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, có 77.294 thí sinh được vào học lớp 10 công lập.

Việt Dũng