Mong Sở GD HN làm rõ Hệ thống liên cấp Lômônôxốp được thu phí giữ chỗ hay không?

05/05/2023 14:24
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- "Phụ huynh chúng tôi cũng bức xúc lắm nhưng không làm gì được. Chúng tôi mong Sở GD Hà Nội làm rõ khoản phí giữ chỗ thu đúng hay sai".

Sau khi phụ huynh phản ánh bức xúc về việc Hệ thống liên cấp Lômônôxốp thu "phí giữ chỗ" với học sinh đang theo học tại Trường Tiểu học Lômônôxốp (Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội); Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lômônôxốp Tây Hà Nội (đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông), Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Trí Dũng đã có văn bản quyết định lùi thời hạn thu phí trên từ ngày 15/4 sang ngày 25/4.

Chiều 4/5, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã ghi nhận một số ý kiến phụ huynh tại Trường Tiểu học Lômônôxốp (Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) sau thời điểm chót được Chủ tịch Hội đồng trường Hệ thống liên cấp Lômônôxốp thông báo.

Đứng đón con ở cổng trường, một phụ huynh có con đang theo học tại đây cho hay, sau ngày 25/4 vừa qua, vẫn còn nhiều phụ huynh chưa đóng khoản phí trên. Tiếp đó, vào ngày 27/4 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Trí Dũng đã tiếp tục gửi văn bản về việc giữ chỗ tuyển sinh cho năm học 2023-2024.

Theo đó, nội dung văn bản trên được gửi riêng email với các phụ huynh không đóng "phí giữ chỗ".

Cụ thể, văn bản nêu: "Sau khi ban hành Thông báo số 37/TB-THLMNX ngày 14/4/2023 về việc điều chỉnh thời gian nộp phí giữ chỗ sang ngày 25/4/2023, nhà trường đã nhận được sự ủng hộ của đại đa số phụ huynh học sinh trong trường.

Với Quý phụ huynh học sinh không giữ chỗ, nhà trường hiểu rằng Quý phụ huynh học sinh đã có lựa chọn khác và nhà trường rất tôn trọng lựa chọn của Quý phụ huynh.

Phụ huynh không đồng tình với nội dung nhà trường cho rằng việc thu "phí giữ chỗ" được đại đa số phụ huynh ủng hộ, bên cạnh đó là việc đối với phụ huynh không đóng khoản phí trên sẽ phải đóng mức học phí như học sinh mới được tuyển vào trường. (Ảnh: NVCC)

Phụ huynh không đồng tình với nội dung nhà trường cho rằng việc thu "phí giữ chỗ" được đại đa số phụ huynh ủng hộ, bên cạnh đó là việc đối với phụ huynh không đóng khoản phí trên sẽ phải đóng mức học phí như học sinh mới được tuyển vào trường. (Ảnh: NVCC)

Để đảm bảo quá trình hoạt động giáo dục được thông suốt và liên tục nhà trường sẽ tuyển sinh bổ sung chỉ tiêu năm học 2023-2024. Trong trường hợp vào năm học 2023-2024, Quý phụ huynh học sinh đã có lựa chọn khác nhưng vẫn mong muốn cho con tiếp tục theo học tại trường sẽ đăng ký tuyển sinh (nếu còn chỉ tiêu) và thực hiện theo chính sách tuyển sinh của năm học 2023-2024, nhà trường sẽ tạo điều kiện để học sinh được tuyển thẳng (không phải dự tuyển).

Nếu Quý phụ huynh học sinh cần hỗ trợ thêm thông tin về nội dung này vui lòng liên hệ Văn phòng nhà trường trước 17h ngày 28/4/2023", trích nội dung văn bản.

Trường Tiểu học Lômônôxốp (Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội). (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Trường Tiểu học Lômônôxốp (Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội). (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Về nội dung văn bản nêu đối với phụ huynh không đóng "phí giữ chỗ" sẽ đăng ký tuyển sinh và thực hiện theo chính sách tuyển sinh của năm học 2023-2024, một nữ phụ huynh Trường Tiểu học Lômônôxốp không đóng khoản phí trên giải thích, quy định này đồng nghĩa với việc phụ huynh đã rút hồ sơ của con ra khỏi trường và khi vào năm học mới, họ sẽ phải đăng ký tuyển sinh lại từ đầu.

Khi trúng tuyển vào trường, phụ huynh sẽ phải đóng mức học phí tương đương những phụ huynh có con em mới vào trường. Điều này đồng nghĩa, họ sẽ phải đóng tăng tiền học phí và nhiều khoản khác.

Trong khi đó, những phụ huynh đã đóng khoản "phí giữ chỗ" này sẽ được áp dụng mức học phí "ưu tiên" như mức học phí cũ.

"Việc áp dụng mức học phí trong năm học 2023-2024 với phụ huynh không đóng "phí giữ chỗ" giống như là ép buộc phụ huynh học sinh. Nếu ai đã đóng khoản phí này, họ cũng không hài lòng vì nó không dựa trên các quy định của pháp luật. Lâu dài, mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường chắc chắc khó gắn kết được với cách hành xử như vậy. Chúng tôi cần được biết khoản này thu đúng hay sai", vị phụ huynh cho hay.

Một nữ phụ huynh có con học lớp 2 tại Trường Tiểu học Lômônôxốp vẫn tỏ ra bức xúc, dù chị cho biết, chị đã đóng "phí giữ chỗ".

"Phụ huynh chúng tôi cũng bức xúc lắm nhưng không làm gì được. Chúng tôi mong Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm rõ khoản phí giữ chỗ này có đúng quy định không. Tôi theo dõi thì được biết, một số Sở Giáo dục và Đào tạo ở phía Bắc đã có chỉ đạo nghiêm cấm các trường tư thục, dân lập thu khoản này. Chúng tôi mong vai trò quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được thể hiện rõ", vị phụ huynh này nói.

Đứng đón hai con học trước cổng trường, một nam phụ huynh chia sẻ với phóng viên, gia đình anh cũng như nhiều phụ huynh khác vẫn không đồng tình với khoản "phí giữ chỗ" của nhà trường.

"Nếu phải đóng khoản phí này, gia đình tôi phải đóng 6 triệu đồng cho hai con nhưng chúng tôi không đóng, mặc kệ", nam phụ huynh bức xúc nói.

Mạnh Đoàn