Bắt 5 kẻ chôn sống người vì nghi ăn trộm tiền

06/05/2013 10:44
Đ.LAM - K.LIÊN/Pháp Luật Tp.HCM
Cả nhóm chở anh Tuấn ra nghĩa địa, trói chân tay và ép anh khai nhận đã trộm 7 triệu đồng, nếu không sẽ giết.

Ngày 5/5, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Trung, Phan Tiến Mạnh, Vũ Văn Dương, Hồ Văn Bòng và Phan Văn Tiến (cùng trú xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu) vì có hành vi đe dọa giết người.

Trước đó, chiều 29/4, chỉ vì nghi ngờ anh Bùi Anh Tuấn (trú xã Quỳnh Phương) trộm của mình 7 triệu đồng, Trung cùng bốn người trên ép anh Tuấn lên xe máy chở ra đường ven biển đánh đập và tra hỏi.

Anh Tuấn trả lời không ăn trộm thì nhóm trên lại chở anh Tuấn ra nghĩa địa, trói chân tay và ép anh khai nhận đã trộm 7 triệu đồng, nếu không sẽ giết. Anh Tuấn không chịu thì nhóm trên đào hố chôn anh trong tư thế ngồi xổm, lấp cát lại chỉ để hở đầu, hai bàn tay, sau đó chừng 10 phút mới bới đất cát thả anh.

Đ.LAM - K.LIÊN/Pháp Luật Tp.HCM