Mô hình “Cafe sáng cùng Lê Quý Đôn” góp phần làm nên “thương hiệu” nhà trường

14/01/2023 06:22
Bài và ảnh: Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-

Ngày 9/1, ngày truyền thống học sinh – sinh viên Việt Nam, cũng là một ngày đặc biệt với Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 9/1/2023, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất và lễ Ra quân đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2022-2023.

Cô giáo Lữ Thị Trà Giang nhận hoa chúc mừng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cô giáo Lữ Thị Trà Giang nhận hoa chúc mừng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cô giáo Lữ Thị Trà Giang, Hiệu Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ:

“Sau 30 năm thành lập, một khoảng thời gian không quá dài, cũng không còn ngắn, đủ thời gian để ghi dấu những tâm huyết, sự nỗ lực và bứt phá của các thế hệ thầy và trò trường chuyên Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn.

Nhà trường đã tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông và các nội dung dạy học, giáo dục dành cho trường Chuyên;

Nghiên cứu vận dụng phù hợp, hiệu quả các phương pháp quản lý, dạy học, kiểm tra đánh giá tiên tiến; tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh; tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn và sử dụng ngoại ngữ trong học tập, giao tiếp...

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; sử dụng thành thạo thiết bị dạy học hiện đại; sử dụng được ngoại ngữ trong nghiên cứu, giảng dạy và giao tiếp; có khả năng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn chủ động tổ chức các Câu lạc bộ của học sinh trong trường và hỗ trợ tổ chức, hoạt động Câu lạc bộ cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Hiện nay, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn Bà Rịa - Vũng Tàu đang có 17 Câu lạc bộ đang hoạt động thường xuyên và các Câu lạc bộ hoạt động theo định kì như: Câu lạc bộ thuyết trình tiếng Anh, Câu lạc bộ ghi – ta Acoustic, Câu lạc bộ Thiên văn, Câu lạc bộ Cầu lông, Câu lạc bộ cờ vua, Câu lạc bộ Văn học, Câu lạc bộ Sinh học....

Đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2022-2023 Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn

Đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2022-2023 Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn

Mô hình “Cafe sáng cùng Lê Quý Đôn” làm nên “thương hiệu” Chuyên Lê Quý Đôn

Để đạt được những thành tích ấn tượng trong 30 năm qua, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều mô hình sáng tạo, đổi mới quản lý, giáo dục.

Một trong những mô hình thành công, ghi dấu ấn, thể hiện hình sáng tạo, đổi mới quản lý, huy động nguồn lực từ tập thể sư phạm và học sinh, chính là Mô hình “Cafe sáng cùng Lê Quý Đôn”.

Mô hình “Cafe sáng cùng Lê Quý Đôn” do Ban Chấp hành Đoàn Trường tổ chức, điều hành hoạt động, đã góp phần không nhỏ xây dựng "thương hiệu" nhà trường.

Chủ đề sinh hoạt, phát sóng, tương ứng với từng vấn đề xã hội sẽ được Ban Chấp hành Đoàn Trường quyết định và phân chia cho các lớp thực hiện. Sau đó, các lớp sẽ được Ban Chấp hành Đoàn Trường hỗ trợ lên kế hoạch nội dung chi tiết.

Các lớp phối hợp, làm việc tập thể với nhau để tìm tòi và thực hiện các nội dung về chủ đề đó, sử dụng hiệu ứng cho video, lồng tiếng, tìm kiếm nhạc nền nhằm giúp phần hình ảnh thêm thu hút và sinh động.

Sản phẩm tạo ra được Ban Chấp hành Đoàn Trường kiểm duyệt kĩ lưỡng trước khi chính thức đăng tải công khai trên trang Facebook của nhà trường.

Mô hình “Cafe sáng cùng Lê Quý Đôn” đã kết nối học sinh với tri thức và học sinh với nhau, giúp cho các bạn học sinh có cơ hội sáng tạo, tìm hiểu và chia sẻ thông tin về những chủ đề, hiện tượng đang diễn ra trong xã hội xung quanh ta.

Chia sẻ thông tin hữu ích, tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn tự do sáng tạo, thỏa thích trải nghiệm những hoạt động có “1-0-2” trên không gian mạng, trau dồi cho bản thân những kỹ năng, kiến thức cần thiết để phát triển trong tương lai.

Nói về Mô hình “Cafe sáng cùng Lê Quý Đôn” cô Lữ Thị Trà Giang cho biết: “Mô hình “Cafe sáng cùng Lê Quý Đôn” chính là nơi để các bạn học sinh “Không biết thì hỏi. Hỏi rồi thì phải hiểu. Hiểu rồi thì phải bắt tay vào làm việc để lan tỏa những kiến thức bổ ích đến nhiều bạn khác”.

Thông qua mô hình “Cafe sáng cùng Lê Quý Đôn”, mỗi học sinh có thêm điều kiện mở mang hiểu biết để tự nghiền ngẫm những vấn đề nảy sinh trong học tập, đời sống và xã hội theo những cách riêng.

Điều đó không chỉ giúp bản thân học sinh nắm được vấn đề một cách chắc chắn và chính thống; chủ động bồi dưỡng nhân cách, tư tưởng, phương pháp học tập và kĩ năng vận dụng tri thức mà còn là dịp tốt để rèn luyện năng lực cá nhân.

Qua từng số “phát sóng”, học sinh chuẩn bị lẫn tiếp nhận thông tin đều có cho mình những tri thức hữu ích về đời sống.

Thông qua Mô hình “Cafe sáng cùng Lê Quý Đôn” đã khẳng định vai trò của Ban Chấp hành Đoàn trường … trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của học sinh.

Mô hình “Cafe sáng cùng Lê Quý Đôn” mang đến những thông tin khách quan, ngắn gọn, không giáo điều, không thiên kiến, hơn nữa còn mang bản sắc riêng của từng chi đoàn.

Mô hình “Cafe sáng cùng Lê Quý Đôn” còn là nơi thể hiện chất riêng của học sinh Lê Quý Đôn trong việc tiếp cận tri thức.

Bên cạnh đó, từng tên chủ đề cũng gửi gắm thông điệp riêng, ghép các chữ cái đầu ta có “LQĐBMN” - “Lê Quý Đôn Ba Mươi Năm”.

Vì vậy, Mô hình “Cafe sáng cùng Lê Quý Đôn” cũng góp phần đánh dấu một chặng đường đã qua của nhà trường trong việc đổi mới sáng tạo, cố gắng phát huy vai trò giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn lẫn kỹ năng đời sống.

Duy trì và phát triển mô hình trở thành dự án truyền tải thông tin không chỉ đến với học sinh trong trường mà còn nhiều bạn trẻ sử dụng mạng xã hội trong cộng đồng.

Mô hình “Cafe sáng cùng Lê Quý Đôn” luôn nâng cao chất lượng hình ảnh, tin tức, cập nhật đa dạng đề tài mỗi tuần với các lĩnh vực khác nhau, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu và tâm lý học sinh …

Mô hình “Cafe sáng cùng Lê Quý Đôn” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, góp phần làm nên “thương hiệu” Chuyên Lê Quý Đôn trong giáo dục tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và trên cả nước”.

Đội tuyển học sinh giỏi thi Quốc gia Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu.

Đội tuyển học sinh giỏi thi Quốc gia Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu.

Mô hình “Cafe sáng cùng Lê Quý Đôn” góp phần tổ chức thành công các câu lạc bộ giáo dục kĩ năng mềm cho học sinh, làm cho Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn không mang tính đào tạo “gà nòi” mà trở thành địa chỉ giáo dục, đào tạo nhân tài được nhân dân tín nhiệm.

Từ mái trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn nhiều học sinh nhận được những gói học bổng có giá trị từ các trường đại học quốc tế tại Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Phần Lan, Pháp, Đức…ngay khi chưa tốt nghiệp.

Thực hiện chuyển đổi số, lãnh đạo nhà trường không ngừng đổi mới công tác quản lí, tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Từng bước hoàn thiện mô hình quản lí trường học thông minh trên nền tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC (mạng xã hội - di động - phân tích dữ liệu lớn - điện toán đám mây) thuộc hạ tầng giáo dục số.

Mô hình giáo dục thông minh được phát triển trên nền tảng ứng dụng Công nghệ thông tin đã hỗ trợ đắc lực việc cá nhân hóa học tập; làm cho việc truy cập kho kiến thức khổng lồ trên môi trường mạng được nhanh chóng, dễ dàng; giúp việc tương tác giữa gia đình, nhà trường, giáo viên, học sinh gần như tức thời.

“Thành tích của Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn hôm nay, khởi đầu từ dám khác biệt để đổi mới, luôn chủ động với kế hoạch giáo dục, giữ vững tinh thần thủ lĩnh trong mọi hoạt động” – lời chia sẻ của cô Lữ Thị Trà Giang.

Bài và ảnh: Sơn Quang Huyến