LĐ Lao động Cầu Giấy sơ kết 2 năm thực hiện KL số 01, biểu dương công nhân giỏi

19/05/2023 14:06
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-78 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp quận, đại diện cho hơn 18.845 Công nhân viên chức người lao động. 

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW; Tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028; Biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2023 và tổng kết cuộc thi ảnh “dấu ấn nhiệm kỳ” chào mừng Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; bà Trần Thị Phương Hoa - Bí thư quận Ủy quận Cầu Giấy; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy.

Được biết, qua 2 năm triển khai thực hiện, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã xây dựng các văn bản, hướng dẫn triển khai học tập và thực hiện chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW đến toàn thể cán bộ, đoàn viên các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quá triệt, tuyên truyền Kết luận 01 và chuyên đề toàn khoá đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ, công nhân viên chức Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bà Trần Thị Phương Hoa - Bí thư quận Ủy quận Cầu Giấy. Ảnh: Trung Dũng

Bà Trần Thị Phương Hoa - Bí thư quận Ủy quận Cầu Giấy. Ảnh: Trung Dũng

Nội dung “làm theo” tư tưởng, phong cách của Bác được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày nhất là phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tương thân, tương ái, chung sức đồng lòng cùng với chính quyền và Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Đánh giá cao công tác tổ chức của Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, bà Trần Thị Phương Hoa - Bí thư quận Ủy quận Cầu Giấy cho rằng, các hoạt động càng thêm ý nghĩa hơn khi được tổ chức vào đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy là một tổ chức nằm trong hệ thống chính trị của Quận. Đây cũng là một tổ chức có đầu mối tổ chức cơ sở công đoàn và đoàn viên đông so với các tổ chức chính trị khác của Quận.

Trong thời gian vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, công tác công đoàn và thanh niên cũng đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Công đoàn cũng đã có những sáng tạo, đề xuất, tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú và mô hình hữu ích phục vụ cho người lao động.

Thay mặt lãnh đạo quận, tôi xin được chúc mừng và biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng trong phong trào thi đua, công nhân viên chức người lao động của các cấp công đoàn quận Cầu Giấy trong thời gian vừa qua", Bí thư quận Ủy quận Cầu Giấy cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cho biết: "Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp; xác định công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội Công đoàn các cấp trong năm 2023.

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ ngày 22/3/2022 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy. Ảnh: Trung Dũng

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy. Ảnh: Trung Dũng

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận uỷ ban hành Thông tri số 05- TT/QU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ quận uỷ Cầu Giấy về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phối hợp với Trung tâm chính trị Quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình tổ chức Đại hội công đoàn các cấp và cách xử lý các tình huống diễn ra trong đại hội và giao ban các khối về công tác đại hội để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của cơ sở trước khi diễn ra đại hội, hội nghị".

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cho biết, đã chọn ra 3 đơn vị tổ chức Đại hội điểm là: Công đoàn trường Mầm non Hoa Hồng, Công đoàn phường Nghĩa Tân và Công đoàn Công ty cổ phần Thương Mại Cầu Giấy. Đại hội điểm cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp, công tác nhân sự tại Đại hội được diễn ra dân chủ, đúng theo đề án nhân sự được Đại hội biểu quyết thông qua.

Ngay sau Đại hội điểm của 3 công đoàn cơ sở, Công đoàn Quận đã tổ chức họp rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội để tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở tiến hành đại hội đảm bảo theo đúng tiến độ Kế hoạch đề ra.

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và quận Ủy quận Cầu Giấy trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Trung Dũng

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và quận Ủy quận Cầu Giấy trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Trung Dũng

Theo đó, tính đến ngày 28/4/2023, đã có 372/372 (đạt tỷ lệ 100%) đơn vị tổ chức Đại hội, Hội nghị; có 118 Công đoàn cơ sở tổ chức bầu trực tiếp chủ tịch tại Đại hội. Đã bầu 1.616 ủy viên Ban Chấp hành (trong đó uỷ viên Ban chấp hành là đảng viên 194); Uỷ viên uỷ ban kiểm tra công đoàn là 634 đồng chí đảm bảo đúng điều lệ, đúng quy trình theo hướng dẫn và đạt tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao.

Với những kết quả đã đạt được, tại hội nghị Liên đoàn Lao động đã biểu dương khen thưởng 36 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc chỉ đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngoài ra, năm 2023, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cũng đã quyết định biểu dương khen thưởng 78 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp quận, đại diện cho hơn 18.845 công nhân, viên chức lao động đang trực tiếp làm việc tại các Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh.

Đây là những lao động có trình độ tay nghề giỏi, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả, thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cũng đã ban hành quyết định thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi và họp thống nhất cách chấm điểm căn cứ Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Nhiệm kỳ” chào mừng Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại diện các tổ chức, cá nhân nhận kỷ niệm chương biểu dương "Công nhân giỏi". Ảnh: T.D

Đại diện các tổ chức, cá nhân nhận kỷ niệm chương biểu dương "Công nhân giỏi". Ảnh: T.D

Kết quả, Ban Giám khảo đã chọn ra 30 tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, ấn tượng nhất, đáp ứng được mọi tiêu chí đã đề ra, truyền tải trọn vẹn thông điệp, nổi bật ý nghĩa và chủ đề của Cuộc thi. Các tác phẩm đạt giải là những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc hăng say lao động, khoảnh khắc nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng, khoảnh khắc cán bộ công đoàn, người lao động đang chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, và nét đẹp của người lao động.

Đã có 1.298 tác phẩm tham gia dự thi được gửi đến các Công đoàn cơ sở. Sau quá trình xét chọn từ Công đoàn cơ sở, đã có 222 tác phẩm được gửi về Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy. Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Ban Giáo khảo, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã ra quyết định trao 30 giải gồm 2 giải nhất, 3 giải nhì, 7 giải ba và 18 giải khuyến khích cho các tác giả tham gia.

Trung Dũng