Làm công việc bản thân đam mê, thấy luôn hạnh phúc, ít ai nghèo lắm!

25/03/2023 07:21
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhà văn, Nhà báo Hoàng Anh Tú cho rằng, các em học sinh nên chọn ngành nghề yêu thích vẫn hơn việc chạy theo ngành hot.
Diễn giả Hoàng Anh Tú chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: Mạnh Đoàn
Diễn giả Hoàng Anh Tú chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: Mạnh Đoàn

Ngày 24/3, tại Nhà đa năng - Hội trường C1 của Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang đã diễn ra hội thảo "Khởi nghiệp trong thời kỳ cách mạng 4.0".

Sự kiện do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang thực hiện.

Diễn giả của hội thảo Nhà văn, Nhà báo Hoàng Anh Tú đã có những chia sẻ về cơ hội và thách thức của việc khởi nghiệp trong thời kỳ "cách mạng 4.0". Bên cạnh đó là trao đổi, giải đáp những thắc mắc của học sinh liên quan chọn ngành, nghề khởi nghiệp cho bản thân các em.

Mở đầu buổi Hội thảo, diễn giả Hoàng Anh Tú cho biết, anh cảm thấy “choáng ngợp” về cơ sở vật chất của nhà trường khang trang đẹp đẽ, việc sinh hoạt học tập của các em học sinh được rèn luyện nề nếp như một “đơn vị quân đội” thu nhỏ.

Tại Hội thảo, Nhà văn, Nhà báo Hoàng Anh Tú đã có những chia sẻ về sự phát triển của các cuộc “cách mạng công nghệ". Và cuộc “cách mạng 4.0” hiện nay đã có những tác động đến mọi mặt của xã hội, thay đổi đổi đời sống của con người.

Ví như công cụ ChatGPT ra đời đã khiến nhiều người lao động phải lo ngại về sự hữu dụng của công cụ này. Đã có nhiều mối lo lắng rằng nó có thể "xoá sổ" nhiều công việc như lập trình, dịch thuật... Hay bên cạnh đó là nguy cơ kẻ xấu có thể dùng công nghệ AI, để tạo ra cuộc gọi lừa đảo với giọng điệu như của nạn nhân...

Diễn giả Hoàng Anh Tú cho rằng, một trong những kĩ năng trong thời đại 4.0 mà các em cần có là xây dựng trí tuệ, quản lý cảm xúc của bản thân. Muốn có một trí tuệ cảm xúc, các em cần phải nhớ là sự biết ơn, hiểu bản thân nhiều hơn. Các em phải học, học không chỉ trong trường lớp mà còn là lắng nghe, học hỏi từ những người khác. Đồng thời phải có ước mơ để hướng tới.

Tại buổi Hội thảo, đã có 9 em học sinh của các khối lớp đặt câu hỏi cho diễn giả Hoàng Anh Tú. Trong đó, nhiều nhất là các em đang học khối 12, những người đang đứng trước ngưỡng cửa chọn nghề, chọn ngành.

Nữ sinh Hứa Thị Thảo (lớp 10D) đặt câu hỏi về việc nhiều người lựa chọn ngành công nghệ thông tin thì cơ hội công việc sau này với người học sẽ ra sao? Trả lời câu hỏi này, diễn giả cho biết, thực tế có nhiều sinh viên học ngành công nghệ thông tin vì nó "hot" và kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên có không ít áp lực đối với công việc này, ví như tại Mỹ công nghệ bùng nổ quá mạnh đã khiến nhiều tập đoàn về công nghệ như Google... phải giảm bớt nhân viên.... Vì vậy, thay vì bạn lựa chọn ngành hot đối mặt với nhiều áp lực, bạn nên chọn ngành yêu thích. "Nghề giáo viên được cho là nghề có lương thấp, nhưng tôi có những người bạn làm nghề này, họ rất đam mê yêu thích bồi dưỡng nghiệp vụ nên họ có thể giảng dạy tại các trung tâm, trường tư thục với mức lương cao. Trải qua 40 năm kinh nghiệm cuộc sống tôi thấy rằng những người mà họ làm công việc mà yêu thích đam mê, hạnh phúc, không ai lại nghèo. Vì vậy, các em hãy yêu thích nghề mà mình thích bằng sự đam mê và nỗ lực, tôi tin chắc chắn các em sẽ có thành công hơn là những nghề hot", Nhà văn, Nhà báo Hoàng Anh Tú chia sẻ. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Nữ sinh Hứa Thị Thảo (lớp 10D) đặt câu hỏi về việc nhiều người lựa chọn ngành công nghệ thông tin thì cơ hội công việc sau này với người học sẽ ra sao?

Trả lời câu hỏi này, diễn giả cho biết, thực tế có nhiều sinh viên học ngành công nghệ thông tin vì nó "hot" và kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên có không ít áp lực đối với công việc này, ví như tại Mỹ công nghệ bùng nổ quá mạnh đã khiến nhiều tập đoàn về công nghệ như Google... phải giảm bớt nhân viên....

Vì vậy, thay vì bạn lựa chọn ngành hot đối mặt với nhiều áp lực, bạn nên chọn ngành yêu thích. "Nghề giáo viên được cho là nghề có lương thấp, nhưng tôi có những người bạn làm nghề này, họ rất đam mê yêu thích bồi dưỡng nghiệp vụ nên họ có thể giảng dạy tại các trung tâm, trường tư thục với mức lương cao.

Trải qua 40 năm kinh nghiệm cuộc sống tôi thấy rằng những người mà họ làm công việc mà yêu thích đam mê, hạnh phúc, không ai lại nghèo. Vì vậy, các em hãy yêu thích nghề mà mình thích bằng sự đam mê và nỗ lực, tôi tin chắc chắn các em sẽ có thành công hơn là những nghề hot", Nhà văn, Nhà báo Hoàng Anh Tú chia sẻ. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Trước câu hỏi của nữ sinh Trịnh Hương Thảo (lớp 10D) về việc các bạn trẻ nên khởi nghiệp hay đi làm thuê, chuyên gia Hoàng Anh Tú chia sẻ đây là điều mà ông rất muốn nói với mọi người. "Nếu chúng ta đi làm thuê và có tay nghề, trình độ chuyên môn xuất sắc, chúng ta vẫn có thể có cuộc sống khá giả. Còn đối với khởi nghiệp, chúng ta cần phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, chứ không phải chỉ cần có nhiều vốn là thành công. Vì vậy tôi mong rằng trước khi các bạn ra trường khởi nghiệp, hãy đi làm thuê để lấy kinh nghiệm, trải nghiệm để có sự hiểu biết", diễn giả chia sẻ. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Trước câu hỏi của nữ sinh Trịnh Hương Thảo (lớp 10D) về việc các bạn trẻ nên khởi nghiệp hay đi làm thuê, chuyên gia Hoàng Anh Tú chia sẻ đây là điều mà ông rất muốn nói với mọi người.

"Nếu chúng ta đi làm thuê và có tay nghề, trình độ chuyên môn xuất sắc, chúng ta vẫn có thể có cuộc sống khá giả. Còn đối với khởi nghiệp, chúng ta cần phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, chứ không phải chỉ cần có nhiều vốn là thành công. Vì vậy tôi mong rằng trước khi các bạn ra trường khởi nghiệp, hãy đi làm thuê để lấy kinh nghiệm, trải nghiệm để có sự hiểu biết", diễn giả chia sẻ. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Nam sinh Nguyễn Đức Chí (lớp 12D) đã nhận được câu trả lời từ diễn giả Hoàng Anh Tú với những câu hỏi liên quan đến công nghệ thông tin. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Nam sinh Nguyễn Đức Chí (lớp 12D) đã nhận được câu trả lời từ diễn giả Hoàng Anh Tú với những câu hỏi liên quan đến công nghệ thông tin. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Nam sinh Vi Nhật Minh (lớp 11D) hai lần xung phong để đặt câu hỏi với diễn giả về việc làm. Vi Nhật Minh rất thích thú với sự chia sẻ thẳng thắn của diễn giả. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Nam sinh Vi Nhật Minh (lớp 11D) hai lần xung phong để đặt câu hỏi với diễn giả về việc làm. Vi Nhật Minh rất thích thú với sự chia sẻ thẳng thắn của diễn giả. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Nam sinh chăm chú theo dõi sự kiện (Ảnh: Mạnh Đoàn)
Nam sinh chăm chú theo dõi sự kiện (Ảnh: Mạnh Đoàn)
Nữ sinh thích thú với những nội dung thú vị bổ ích trong hội nghị (Ảnh: Mạnh Đoàn)
Nữ sinh thích thú với những nội dung thú vị bổ ích trong hội nghị (Ảnh: Mạnh Đoàn)
Kết thúc hội thảo, thầy Đỗ Phi Liên (Phó Hiệu trưởng nhà trường) đã dành lời cảm ơn đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và phóng viên, diễn giả đã mang lại một buổi chia sẻ rất hữu ích đối với các em học sinh. (Ảnh: Mạnh Đoàn)
Kết thúc hội thảo, thầy Đỗ Phi Liên (Phó Hiệu trưởng nhà trường) đã dành lời cảm ơn đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và phóng viên, diễn giả đã mang lại một buổi chia sẻ rất hữu ích đối với các em học sinh. (Ảnh: Mạnh Đoàn)
Thầy Đỗ Phi Liên đại diện nhà trường trao tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với diễn giả. (Ảnh: Mạnh Đoàn)
Thầy Đỗ Phi Liên đại diện nhà trường trao tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với diễn giả. (Ảnh: Mạnh Đoàn)
Nhiều bạn học sinh lên sân khấu chụp ảnh cùng diễn giả. (Ảnh: Mạnh Đoàn)
Nhiều bạn học sinh lên sân khấu chụp ảnh cùng diễn giả. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Danh Bắc (Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ, hằng năm nhà trường tuyển sinh 140 em khối lớp 10. Những thí sinh trúng tuyển là con em dân tộc thiểu số ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa của tỉnh Bắc Giang. Trúng tuyển vào trường, các em được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước miễn phí về ăn ở, học tập...

Đối với việc sinh hoạt, các em phải tuân thủ nề nếp, giờ giấc học tập, sinh hoạt đúng quy định.

Hằng năm, nhà trường có nhiều đợt tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho các em. Điều này, nhằm giúp các em chọn được ngành, nghề yêu thích, chứ không phải ra trường đi làm lao động phổ thông tại các doanh nghiệp, công ty.

"Nhà trường không mời các doanh nghiệp, công ty đến để chia sẻ nghề nghiệp, công việc với các em. Thay vào đó, đơn vị phối hợp với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và một số đơn vị nhà nước đến để chia sẻ, định hướng ngành, nghề cho các em", thầy Bắc chia sẻ.

Mạnh Đoàn