Mourinho: Tội đồ trong thất bại của Real trước Dortmund

25/10/2012 12:48
T.T
(GDVN) - Real tiếp tục nối dài nỗi buồn trên đất Đức bằng trận thua 1-2 trước Dortmund.

Sau trận đấu, Jose Mourinho cho biết, thất bại này không phải là một tấm thảm kịch. Nhưng, trận thua trước Dortmund cho thấy Mourinho đang gặp vấn đề trong cách sắp xếp đội hình thi đấu khi trong tay ông không có được những cầu thủ tốt nhất do chấn thương.

 Ghi bàn nhưng Ronaldo đã có một trận đấu không như mong đợi.

Ghi bàn nhưng Ronaldo đã có một trận đấu không như mong đợi.

Như thường lệ, Ronaldo xuất phát ở biên trái, vị trí mà anh đã quá quen khi thi đấu trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, do Marcelo và Coentrao dính chấn thương, tầm hoạt động rộng của Ronaldo ở tuyến trên bị hạn chế phần nào. Thế nên, trong suốt trận đấu, CR7 phải thường xuyên lùi về nhận bóng từ tuyến hai.

Đáng ra, trong tình cảnh như thế, Essien, cầu thủ được Mourinho tin tưởng giao trọng trách chơi ở vị trí hậu vệ trái phải thường xuyên dâng cao hỗ trợ cho CR7. Nhưng cầu thủ người Ghana luôn không ở tư thế sẵn sàng để lao về phía trước. Thay vào đó anh chỉ chăm chút tới khâu phòng thủ. Cũng thật khó trách Essien vì vị trí sở trường của anh là tiền vệ trụ.

Không nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ đồng đội, trong nhiều tình huống Ronaldo phải một mình đối diện với hai cầu thủ của Dortmund, thậm chí tới 3. Chỉ một phút lóe sáng xuất thần, CR7 mới ghi được bàn thắng. Thời gian còn lại anh bị Piszczek và Sebastian Kehl kẹp chặt.

 Ronaldo bị hậu vệ Dortmund chăm sóc kỹ càng.

 Ronaldo bị hậu vệ Dortmund chăm sóc kỹ càng.

Không những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Piszczek và Sebastian Kehl còn phối hợp tốt với các đồng đội khác để tạo nên một thế trận vững chắc của Dortmund. Chính Sebastian Kehl là người đã tung ra đường chuyền quyết định sau sai lầm của Pepe, tạo điều kiện cho Robert Lewandowski hạ gục Casillas ở tư thế đối mặt, mở tỷ số trận đấu.

Nhìn những pha phối hợp và hỗ trợ nhau của các cầu thủ Dortmund, hẳn Ronaldo sẽ phải phát thèm khi nhìn qua con số thống kê trận đấu của Marco Reus, cầu thủ được mệnh danh là “Messi của Dortmund”.

Cũng với sơ đồ chiến tuật 4-2-3-1, nhưng so với Ronaldo, Reus nhận được nhiều bóng hơn từ đồng đội, với 55 lần chạm bóng, tung ra 35 đường chuyền và hai cú sút. Không trực tiếp ghi bàn, nhưng Reus chính là ‘đạo diễn’ trong chiến thắng của Dortmund trước Real Madrid.

 Thống kê cho thấy, Ronaldo có một trận đấu dưới phong độ so với những trận đấu gần đây.

 Thống kê cho thấy, Ronaldo có một trận đấu dưới phong độ so với những trận đấu gần đây.

Sẽ có nhiều CĐV tiếc cho Ronaldo vì anh đã phá dớp để ghi bàn trên đất Đức, song Real vẫn thua. Giá như CR7 nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ đồng đội để duy trì hiệu suất trung bình các cú sút trong một trận đấu là 6.8, chứ không phải 3 thì Real đã có thể có nhiều hơn một bàn thắng.

Còn Mourinho, nếu ông quyết đoán thử nghiệm một cầu thủ trẻ ở vị trí hậu vệ trái, giống như cách mà Tito Vilanova đã tin dùng cầu thủ trẻ Montoya ở trận ‘Siêu kinh điển’ sau khi Alves rời sân, thì cục diện trận đấu đã có thể đi theo một chiều hướng khác.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
T.T