Barca đại bại: Sai, nhưng sai ở đâu?

25/04/2013 07:12
Hoàng Quân
(GDVN) - Barcelona đã thua, Bayern Munich đã đè bẹp đội bóng được xưng danh là mạnh nhất châu Âu này. Barca đã sai lầm ở chỗ nào?
Barcelona đã thua, thậm chí thua đậm, điều đó ai cũng rõ. Bayern Munich rất mạnh, nếu không muốn nói là vị trí nào của họ trên sân cũng đều có thể đá chính ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là Barcelona đã sai lầm ở chỗ nào, họ đã mắc lỗi gì để dẫn tới thất bại? Lionel Messi, Andres Iniesta, Alexis Sanchez… tất cả đều không có bất cứ dấu ấn nào lên khung thành của Manuel Neuer, trong khi người dứt điểm nhiều nhất, thật ngạc nhiên, lại là trung vệ Marc Bartra.
Sai lầm của Barcelona nằm ở 2 điều: Không Gian - Bóng Bổng.
Không gian
Các vị trí của Bayern Munich không phải cứ Barcelona lên tấn công thì họ lao ra cản phá ngay. Họ chủ động chỉ cầm bóng có 34% thời lượng trận đấu, nhưng cách phòng ngự của họ xoay quanh 2 mục tiêu chủ đạo: khiến cho đối phương có càng ít không gian hoạt động càng tốt, và buộc Lionel Messi phải mất bóng/chuyền cho người khác.
Hình dưới đây thể hiện vị trí mà mỗi cầu thủ Bayern hay đứng nhất trong trận đấu. Có thể thấy rằng số 4 (Dante) và số 17 (Jerome Boateng) lùi xuống khá thấp và cự ly của họ với hậu vệ biên gần nhất không lớn. Và cự ly của các hậu vệ biên này (số 27 – David Alaba, số 21 – Philipp Lahm) với hai tiền vệ phòng ngự là số 31 (Bastian Schweinsteiger) và số 8 (Javi Martinez) là khá gần nhau. 

Xu hướng vị trí của các cầu thủ Bayern Munich
Xu hướng vị trí của các cầu thủ Bayern Munich

Có một chi tiết nữa, đó là số 27 (Lahm) cùng số 4 (Dante) đứng rất gần nhau, và Lahm đứng rất gần số 7 (Franck Ribery). Vì sao họ đứng gần nhau và chỉ quanh bên phần sân nhà là điều rất dễ hiểu: Đó chính là vị trí mà Lionel Messi (số 10), Pedro (số 17) và Dani Alves (số 2) hay đánh vào nhất (xem hình dưới).

Xu hướng vị trí của các cầu thủ Barcelona
Xu hướng vị trí của các cầu thủ Barcelona

Cách bố trí này đã giúp thu hẹp tới mức nhiều nhất có thể khoảng không gian mà Barcelona có thể hoạt động ở 2 cánh, đặc biệt là khu vực cánh trái của Bayern, nơi mà đội khách có những mũi nhọn chủ lực đánh vào đây. 
Không chỉ khóa cánh phải của Barcelona, Bayern Munich còn bắt rất chặt cánh trái, nơi mà Sanchez, Iniesta và Alba hoạt động.
Theo thống kê sau trận đấu của hãng OPTASports, 38% số đợt tấn công của Barcelona được triển khai ở cánh phải, 35% ở cánh trái, và chỉ 26% ở trung lộ. Tuy nhiên, cách bố trí của Bayern buộc Barcelona phải dạt bóng ra trung lộ để có thể dứt điểm, và ở khu vực này họ bị cặp Schweinsteiger & Martinez đánh chặn từ xa.
Kết thúc trận đấu, Lionel Messi dứt điểm chỉ 1 lần và mất bóng 6 lần, Pedro kết thúc trận đấu ở phút 83 với 0 lần dứt điểm, 3 lần mất bóng, và Alves có 3 lần tạt bóng/căng ngang nhưng không lần nào trúng đích. Ở cánh đối diện, Iniesta không dứt điểm lần nào và mất bóng 5 lần, Alexis Sanchez cũng có con số như thế, trong khi Jordi Alba – người chơi tồi nhất trận đấu – 2 lần tạt bóng/căng ngang và đều trượt.
Bóng bổng
Có tổng cộng 14 tình huống bóng bổng 1-chọi-1 đã diễn ra trong trận đấu này (tức không tính các tình huống đánh đầu không bị cản trở), và không ngạc nhiên lắm, Bayern chiến thắng 11 tình huống.
Thomas Muller, với chiều cao 1m86, đã thắng trong 3 tình huống tranh bóng bổng, và anh ghi 1 bàn bằng đầu trước khi kiến tạo cho Gomez bằng một đường chuyền bằng đầu khác. Dante 2 lần tranh bóng bổng thành công và kiến tạo cho Muller mở tỷ số. Javi Martinez và Arjen Robben mỗi người 2 lần đoạt bóng từ không chiến, Jerome Boateng có 1 lần, trong khi Franck Ribery (1m70) cũng có cho mình 1 lần không chiến thành công.
Trong khi đó, Barcelona chiến thắng chỉ 3 tình huống, và cả 3 đều là cặp trung vệ Pique (2) và Bartra (1).


Không có một điểm yếu nào dễ nhận ra từ Barcelona hơn là bóng bổng, khi chiều cao trung bình của họ chỉ là 1m76 trong khi Bayern Munich có chiều cao trung bình 1m84. Trước trận đấu này, Barcelona là đội có tỷ lệ tranh bóng bổng kém thứ 3 trong 32 đội dự Champions League từ vòng bảng.
Điểm yếu này thực ra đã được tận dụng trong loạt trận tứ kết bởi Paris Saint-Germain, với trường hợp tiêu biểu là cú đánh đầu chuyền bóng của Zlatan Ibrahimovic cho Blaise Matuidi gỡ hòa 2-2 ở trận lượt đi. Trong 2 trận đó PSG đều hơn Barcelona về tranh bóng bổng với tỷ lệ phần trăm 78 - 22.

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh thêm rằng sự yếu kém trong việc chọn vị trí để đón bóng bổng cũng là một điểm yếu không-liên-quan-gì-tới-chiều-cao của Barcelona.
Hoàng Quân