Rét lạnh, cửa hàng phố Gia Ngư bán được 500 quần tất/ngày

27/12/2011 11:25
Bài, ảnh: Trúc Diễm - Hà Nhi
(GDVN) - Chị Hòa (phố Gia Ngư) cho biết, trung bình mỗi ngày hàng chị bán được tầm 500 chiếc quần tất, trong đó khoảng 300 chiếc loại mỏng và 200 quần tất dày.
Phong phú quần tất giá bình dân

Ngay từ những ngày chớm đông, khi cơn gió se lạnh tràn về, cùng đồng hành với những chiếc váy xinh xắn của những bóng hồng trên phố là những chiếc quần tất đủ sắc màu, bắt mắt. Từ mục đích ban đầu là giữ ấm, giờ đây quần tất trở thành một phụ kiện  thời trang không thể thiếu của chị em.

Đáp ứng mục đích và thị hiếu đó, thị trường quần tất hiện rất phong phú về kiểu dáng như quần tất có bàn chân, không bàn chân hay dẫm gót; màu sắc đa dạng: nếu như trước kia quần tất là những gam màu đơn giản như đen, màu da hay nâu thì nay có đủ các màu với hoa văn sặc sỡ.

Rét lạnh, cửa hàng phố Gia Ngư bán được 500 quần tất/ngày ảnh 1
Khi hỏi về xuất xứ những chiếc quần tất giá rẻ này, chủ cửa hàng bán tất tại chợ Vĩnh Phúc cho hay: Hàng có xuất xứ từ Trung Quốc.
>> 5 loại quần tất "hot" nhất mùa đông năm nay

Và hơn hết, quần tất hiện nay rất đa dạng về chất liệu với đủ độ mỏng dày khác nhau. Giá cả dao động từ 30.000 đồng/chiếc trở lên.

Một vòng dạo quanh thị trường chợ Nhà Xanh, chợ đêm sinh viên Dịch Vọng, chợ Vĩnh Phúc... dễ thấy các gian hàng thời trang có bán quần tất luôn thu hút đông đảo các bạn gái. Chị Lê Hoa - chủ cửa hàng quần áo tại chợ Nhà Xanh cho biết: Cửa hàng chị chỉ bán quần tất đồng giá 30.000 đồng/chiếc vì giá này phù hợp với sinh viên và tiêu thụ mạnh. Chị "bật mí": Một ngày" ẩm ương" cũng bán được tới 200 - 300 chiếc!

Chị Quỳnh tại chợ Vĩnh Phúc cũng cho hay: “Quần tất giá rẻ tiêu thụ mạnh và dễ bán hơn rất nhiều so với những chiếc quần tất giá 50 - 60 nghìn đồng trở lên”. Khi hỏi về xuất xứ của nững chiếc quần này, hầu hết  người bán hàng thừa nhận đó là hàng Trung Quốc, họ lấy buôn từ chợ Đồng Xuân hay chợ Ninh Hiệp... Các loại quần tất giá rẻ này hầu hết là quần loại dày hoặc mỏng vừa, khi bày bán không hề được đóng túi thậm chí còn đổ đống.

Quần tất thời trang đắt khách


So với quần tất giá rẻ, loại quần tất mỏng giấy có giá đắt hơn nhưng lại là món phụ kiện lý tưởng của chị em, nhất là chị em coogn sở những ngày giá rét.


Theo khảo sát của phóng viên, tại phố Gia Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội), mỗi ngày phải có đến hàng nghìn khách tới hỏi mua quần tất. Lối đi nhỏ, với diện tích chỉ đủ vài người đi nhưng lúc nào nơi đây cũng tấp nập, đua nhau chen chân vào mua sắm.
Phố Gia Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội), mỗi ngày có hàng nghìn khách tới hỏi mua quần tất.
Phố Gia Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội), mỗi ngày có hàng nghìn khách tới hỏi mua quần tất.
So với mọi năm, mẫu mã quần tất năm nay rất đa dạng. Những người bán buôn, bán lẻ tại đây cho biết: Xu hướng của quần tất năm nay là để lộ da. Do thời tiết không quá lạnh, nên những loại tất mỏng, vẫn nhìn thấy da chân được nhiều nữ văn phòng ưa thích. 3 màu sắc chủ đạo được khách hàng lựa chọn nhiều nhất là màu da, màu đen và màu nắng cháy.

“Tại cửa hàng tôi, quần tất luôn là mặt hàng bán chạy nhất, so với găng tay, mũ, áo. Một phần do nhu cầu làm đẹp và giữ ấm, một phần khác, tất có đặc thù dễ rách, dễ tuột chỉ nên các bạn nữ thường chỉ dùng được dăm ba tháng lại bỏ đi, mua mới” – Chị Hòa, một người bán hàng trên phố Gia Ngư cho biết.

Trung bình cửa hàng của chị Hòa mỗi ngày bán được tầm 500 chiếc quần tất, trong đó quần tất mỏng khoảng 300 chiếc và quần tất dày 200 chiếc.
Ngoài màu đen, màu da truyền thống, xu hướng chọn quần tất năm nay còn thiên về những màu đậm như hồng, đỏ, xanh,...
Ngoài màu đen, màu da truyền thống, xu hướng chọn quần tất năm nay còn thiên về những màu đậm như hồng, đỏ, xanh,...
>> 5 loại quần tất "hot" nhất mùa đông năm nay

Một điều khác biệt so với mọi năm mà những người bán hàng ở phố Gia Ngư này nhận thấy đó là  xu hướng chọn quần tất thiên về màu sắc hơn, không chỉ dừng lại ở màu đen, màu lông chuột truyền thống, nhiều khách hàng nữ đã bạo dạn chọn cho mình những chiếc quần xanh, quần đỏ sặc sỡ, bắt mắt.

“Quần tất dày, hoa văn nổi bật với da bò, da báo thường rất đắt hàng vào những ngày lạnh” – Một chủ cửa hàng cho biết.

Giá của những chiếc quần tất này là 250.000 đồng, nếu so với năm ngoái, giá này tăng khoảng 5.000 – 15.000 đồng/chiếc (tùy loại). Những chiếc quần tất có độ dày vừa phải năm ngoái chỉ bán với giá 25 – 30.000 đồng, năm nay đã bán với mức gần 50.000 đồng/chiếc.


So với quần tất giá rẻ, loại quần tất mỏng giấy có giá đắt hơn nhưng khi chớm đông, mặt hàng này cũng bán chạy hơn bao giờ hết.

Rét lạnh, cửa hàng phố Gia Ngư bán được 500 quần tất/ngày ảnh 4
Nhiều nghi ngại xung quanh chiếc quần tất giá rẻ, chất đống bày bán la liệt trên thị trường.
Chị Mai, bán hàng tại chợ đêm sinh viên Dịch Vọng cho biết: “Quần tất mỏng đóng hộp tuy tiêu thụ không bằng quần tất giá rẻ 30.000 nhưng vẫn bán được. Cái mạnh của loại quấn tất mỏng này là màu đẹp hơn, hợp với da chân hơn, mỏng nhưng vẫn ấm tuy nhiên dễ bị xước, rách”.

Khi khách hỏi mua, chị không quên nhắn nhủ: “Khi sử dụng những loại quần tất mỏng bạn phải hết sức khéo léo, không kéo căng quá đà và chỉ nên kéo nhẹ từng đoạn một. Quần tất loại đắt tiền hay rẻ tiền cũng đều là loại quần dễ bị dạt, rách vì vậy bền hay không bền là do người sử dụng”.

Trong khi đó, chất lượng của các loại quần tất giá rẻ đang bày bán rộng rãi trên thị trường, không ít khách hàng vẫn còn nghi ngại.

Chị Bích Loan, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cho biết: “Loại quần tất giá rẻ đúng là hấp dẫn thật, cũng ấm nhưng chất vải bí gây cảm giác khó chịu nhất là đối với da nhạy cảm”. Một số khách hàng khác cho hay: “Loại quần tất này nhiều khi gây ngứa, rất bí, ráp nên không tốt cho phụ nữ”.

Bài, ảnh: Trúc Diễm - Hà Nhi