Ông chủ Đại Nam gửi đơn lên Thủ tướng xin được... thanh tra thuế

29/12/2014 07:23
Thế Quân
(GDVN) - Cho rằng kết quả thanh tra của Bình Dương chưa khách quan, ông chủ khu du lịch Đại Nam vừa có đơn gửi lên Thủ tướng đề nghị được thanh tra thuế.

Chiều ngày 28/12, thừa ủy quyền của ông Huỳnh Uy Dũng – Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Tổng Giám đốc cho biết, ông đã gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc thanh, kiểm tra thuế của tỉnh Bình Dương tại Đại Nam.

Đơn vừa được ông Phước ký vào ngày 25/12 vừa qua. Theo đó, từ năm 2009 cho tới nay, Đại Nam đã liên tục được các cơ quan chức năng tổ chức thanh, kiểm tra việc chấp hành thuế tại Đại Nam.

Gần đây nhất, ngày 24/7/2014, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã có quyết định thanh tra thuế tại Đại Nam, thì tới ngày 16/10, Cục thuế tỉnh Bình Dương lại có quyết định thanh tra lần 2, có nhiều nội dung không phù hợp, cũng như lại có quyết định thanh tra tiếp tục các thời kỳ đã thanh tra xong, nên Công ty Đại Nam đã có báo cáo sự việc lên Tổng Cục thuế và Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Văn bản của Đại Nam gửi Thủ tướng Chính phủ.
Văn bản của Đại Nam gửi Thủ tướng Chính phủ.

Tới ngày 5/12/2014, Cục thuế tỉnh Bình Dương lại tiếp tục có quyết định thanh tra thuế lần 3, áp dụng đối với Công ty CP Đại Nam.

Vì lý do hiện ông Huỳnh Uy Dũng – đại diện pháp luật của Công ty đang đi chữa bệnh tại nước ngoài, tới tháng 6/2015 mới có thể về lại Việt Nam. Ngoài ra, đây là thời gian cuối năm dương lịch 2014, tết cổ truyền lại sắp tới, Công ty Đại Nam sẽ phải tập trung để phục vụ người dân đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch Đại Nam, nên hiện tại Đại Nam chưa thể thực hiện nghĩa vụ thanh tra thuế tại Công ty.

Mặt khác, Đại Nam lo ngại, việc Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Cục thuế tỉnh Bình Dương vào cuộc, sẽ không thể làm khách quan. Bởi lẽ, ông Huỳnh Uy Dũng đã từng có đơn tố cáo ông Lê Thanh Cung – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương với Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, để đảm bảo tính khách quan, công bằng cho doanh nghiệp, Đại Nam tha thiết kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Tài chính, yêu cầu Thanh tra Bộ Tài chính, hoặc Tổng Cục thuế sớm vào cuộc, trong năm tới, đưa Đại Nam vào danh sách cần thanh tra toàn diện về thuế từ năm 2009 cho tới nay.

Thế Quân