Cận cảnh cửa hàng Gucci - Milano bị niêm phong vì hàng lậu

06/12/2012 16:35
Theo Vnexpress
Liên quan đến vụ việc hàng hiệu Italy đang bị cơ quan điều tra, cửa hàng Gucci - Milano tại số 88 Đồng Khởi, quận 1 (TP HCM) đã bị niêm phong. Cảnh sát nhiều ngày nay chưa tìm thấy đại diện cửa hàng này để làm rõ vụ việc.
Shop thời trang Gucci - Milano nằm ở tầng 1 khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, TP HCM bị niêm phong sáng nay.
Shop thời trang Gucci - Milano nằm ở tầng 1 khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, TP HCM bị niêm phong sáng nay.

Gucci đang vào mùa giảm giá tại Việt Nam với mức 30-50%.
Gucci đang vào mùa giảm giá tại Việt Nam với mức 30-50%.

Tất cả lối đi vào chuỗi cửa hàng này đều bị khóa chặt.
Tất cả lối đi vào chuỗi cửa hàng này đều bị khóa chặt.

Trước khi lô hàng của Milano bị bắt giữ, nơi đây khá đông khách, giờ không bóng người, chỉ có các ma nơ canh đứng trên bục trang trí mừng Giáng sinh.
Trước khi lô hàng của Milano bị bắt giữ, nơi đây khá đông khách, giờ không bóng người, chỉ có các ma nơ canh đứng trên bục trang trí mừng Giáng sinh.


Tấm biển gắn bên ngoài cửa hàng ghi dòng chữ: Hộ kinh doanh Mi-La-No-Vi-Na. Công an đã không thể liên lạc với chủ cửa hàng này trong nhiều ngày nay.
Tấm biển gắn bên ngoài cửa hàng ghi dòng chữ: Hộ kinh doanh Mi-La-No-Vi-Na. Công an đã không thể liên lạc với chủ cửa hàng này trong nhiều ngày nay.
Trước đó, ngày 1/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã tạm giữ lô hàng gồm nhiều mặt loại như quần áo, giầy dép, dây nịt... mang thương hiệu nổi tiếng Gucci, Dolce & Gabbana nhưng lại khai xuất xứ từ Trung Quốc... tại tầng hầm khách sạn Sheraton.
Trước đó, ngày 1/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã tạm giữ lô hàng gồm nhiều mặt loại như quần áo, giầy dép, dây nịt... mang thương hiệu nổi tiếng Gucci, Dolce & Gabbana nhưng lại khai xuất xứ từ Trung Quốc... tại tầng hầm khách sạn Sheraton. 

Trong tờ khai nhập khẩu, số hàng hiệu này được khai báo với giá cực rẻ. Các loại váy ngắn, giày nam, áo khoác nữ... chỉ có giá từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng. Toàn bộ lô hàng nhập khẩu chỉ phải chịu thuế hơn 20 triệu đồng.
Trong tờ khai nhập khẩu, số hàng hiệu này được khai báo với giá cực rẻ. Các loại váy ngắn, giày nam, áo khoác nữ... chỉ có giá từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng. Toàn bộ lô hàng nhập khẩu chỉ phải chịu thuế hơn 20 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, hiện vẫn chưa xác định số quần áo, dây nịt, giầy dép hiệu Dolce&Gabbana, Gucci... là hàng thật hay giả bởi phải chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan kiểm định (Trung tâm đo lường chất lượng sản phẩm thuộc Sở Công nghệ và Phòng giám định Sở Công thương).
Theo cơ quan điều tra, hiện vẫn chưa xác định số quần áo, dây nịt, giầy dép hiệu Dolce&Gabbana, Gucci... là hàng thật hay giả bởi phải chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan kiểm định (Trung tâm đo lường chất lượng sản phẩm thuộc Sở Công nghệ và Phòng giám định Sở Công thương).
Hàng hiệu chưa xác minh được xuất xứ trong lo hàng bị cơ quan chức năng tạm giữ.
Hàng hiệu chưa xác minh được xuất xứ trong lo hàng bị cơ quan chức năng tạm giữ. 
Theo Vnexpress