Bầu Hiển tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19

25/05/2021 16:22
Ngọc Quang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Tập đoàn T&T đã tặng 1 triệu liều vắc-xin, tiếp tục chung sức phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Mong muốn tiếp tục chung tay cùng toàn xã hội trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19, với mong muốn đưa vắc-xin phòng bệnh đến mọi người dân, Tập đoàn T&T của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã quyết định trao tặng 1 triệu liều vắc-xin với hy vọng sẽ góp phần bổ sung thêm nguồn lực cần thiết để Chính phủ và người dân cả nước chống dịch hiệu quả hơn.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), nơi mà ông Đỗ Quang Hiển đang giữ chức Chủ tịch HĐQT đã trao tặng 15 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua vắc-xin phòng chống dịch Covid-19.

Tại buổi tiếp nhận, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long gửi lời cảm ơn SHB, T&T Group đã nhiều lần ủng hộ kinh phí cho công tác chống dịch. Sự đồng hành của mọi nguồn lực xã hội là động lực và cơ sở để Việt Nam sớm chiến thắng đại dịch, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Sự ủng hộ của T&T Group lần này tiếp tục khẳng định trách nhiệm của một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân luôn đi đầu trong việc ủng hộ các chính sách của Chính phủ và có những đóng góp to lớn cho xã hội, cộng đồng.

Sự ủng hộ của T&T Group lần này tiếp tục khẳng định trách nhiệm của một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân luôn đi đầu trong việc ủng hộ các chính sách của Chính phủ và có những đóng góp to lớn cho xã hội, cộng đồng.

Là một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển luôn đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Y tế cũng như các địa phương trong cuộc chiến chống Covid-19, ủng hộ nhiều nguồn lực cho cuộc chiến này.

Ngày hôm qua (24/5), T&T Group đã ủng hộ, hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang tổng 1.000 tấn gạo và 5 tỷ đồng để phòng chống dịch. Dự kiến, trong thời gian tới, T&T Group sẽ tiếp tục trao tặng bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh hệ thống ECMO trị giá 3,5 tỷ đồng để phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Chủ tịch HĐQT SHB - ông Đỗ Quang Hiển chia sẻ:“Bên cạnh phát triển kinh doanh, SHB luôn quan tâm chú trọng tới các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là công tác phòng chống Covid-19. Với những hành động thiết thực và đóng góp của mình, SHB tin tưởng rằng Việt Nam sẽ có được nguồn lực dồi dào để phòng, chống và từng bước đẩy lùi dịch bệnh”.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển luôn có khát vọng tự tôn dân tộc, luôn theo đuổi triết lý kinh doanh nhân văn, chia sẻ thành quả đạt được với cộng đồng.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển luôn có khát vọng tự tôn dân tộc, luôn theo đuổi triết lý kinh doanh nhân văn, chia sẻ thành quả đạt được với cộng đồng.

Lấy triết lý “phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội” làm kim chỉ nam, trong hành trình hình thành và phát triển; Ngân hàng SHB, Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển luôn quan tâm đến đời sống người dân và cộng đồng.

SHB và T&T Group thường xuyên tài trợ, hỗ trợ kinh phí để các địa phương thực hiện chương trình an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại khắp các tỉnh, thành cả nước.

Trong năm 2020, T&T Group, Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng đã ủng hộ hơn 70 tỷ đồng cho cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19.

T&T Group trao tặng 500 tấn gạo và 2,5 tỷ đồng chung tay cùng tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

T&T Group trao tặng 500 tấn gạo và 2,5 tỷ đồng chung tay cùng tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Năm vừa qua, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 30 tỷ đồng để vượt qua bão lũ.

Cũng trong hành trình thiện nguyện năm vừa qua, Bầu Hiển và gia đình cùng với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái mà ông lãnh đạo cũng đã đóng góp 35 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo, mong muốn sẻ chia với những hoàn cảnh thiếu may mắn, giúp họ vượt qua những lúc khó khăn để vươn lên có tương lai tốt đẹp hơn.

Ông cũng đã trao tặng các địa phương miền biên giới nhiều tỷ đồng xây dựng trường học, nhà tình nghĩa, xây cầu vượt lũ và tặng quà cho người nghèo đón Tết.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển từng tâm sự, ông là một người khá may mắn vì những mong muốn hoạt động kinh doanh trên nền tảng nhân văn luôn nhận được sự ủng hộ thực tâm của anh chị em cán bộ, nhân viên.

“Đã làm kinh doanh thì phải nghĩ đến lợi nhuận, nhưng không phải làm giàu bằng mọi giá, mà phải xuất phát từ cái tâm của mình để truyền những điều tốt đẹp cho cấp dưới, phải ý thức được rằng làm giàu luôn song hành với trách nhiệm đóng góp xây dựng đất nước, phải có khát vọng thành công và luôn có lòng tự tôn dân tộc. Niềm vui, hạnh phúc thực sự là được sẻ chia thành công ấy đến với cộng đồng”, ông Hiển chia sẻ.

Ngọc Quang