Không có đơn thư phản ánh, 383 ứng viên GS, PGS chính thức được công nhận

23/11/2022 09:13
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Nhìn chung, số lượng Giáo sư, Phó giáo sư được thông qua năm nay so với các năm trước không có quá nhiều chênh lệch.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Văn phòng Hội đồng giáo sư nhà nước cho biết, sau 15 ngày kể từ ngày công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022 (xét tại Phiên họp lần thứ X của Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 29/10/2022), phía Hội đồng giáo sư nhà nước không nhận được đơn thư phản ánh nào, nên ngày 17/11 vừa qua, chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022.

Như vậy, tất cả 383 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022 đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước chính thức công nhận. Trong đó, năm nay có 34 Giáo sư và 349 Phó giáo sư.

Phiên họp lần thứ X của Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 29/10/2022. Ảnh: Website Hội đồng giáo sư nhà nước

Phiên họp lần thứ X của Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 29/10/2022. Ảnh: Website Hội đồng giáo sư nhà nước

Theo danh sách này, ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn Giáo sư nhất là y học với 7 ứng viên.

Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư nhất là kinh tế với 45 ứng viên và hóa học - công nghệ thực phẩm 43 ứng viên.

Nhìn chung, số lượng Giáo sư, Phó giáo sư được thông qua năm nay so với các năm trước không có quá nhiều chênh lệch. Cụ thể, số lượng các Giáo sư, Phó giáo sư đạt chuẩn các năm trước lần lượt là: Năm 2021 là 405, năm 2020 là 339 và năm 2019 là 425 nhà giáo.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học có ứng viên đạt chuẩn trong danh sách tổ chức công nhận và trao quyết định.

Nhiệm kỳ bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư là 5 năm. Hết thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn, nếu ứng viên không được bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học, quyết định này hết hiệu lực.

Theo niên giám thống kê năm 2021, hiện cả nước có khoảng 76.600 giảng viên đại học, trong đó, số Giáo sư, Phó giáo sư đang giảng dạy toàn thời gian lần lượt khoảng 682 và 4.760 người.

Tại Hội nghị tổng kết giáo dục đại học hôm 12/9, Vụ trưởng Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - bà Nguyễn Thu Thủy, đánh giá con số này là thấp so với cả nhu cầu trong nước và tương quan khu vực.

Năm 2022, với số lượng 383 nhà giáo được công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, hy vọng đội ngũ nhân lực chất lượng cao sẽ tiếp tục có nhiều cống hiến giúp cải thiện chất lượng giáo dục đại học nước ta hiện nay.

Chi tiết danh sách 383 Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022 xem tại đây.

Doãn Nhàn