Huyện Hậu Lộc sửa sai, giáo viên bị "đánh úp" được quay về trường cũ

25/10/2018 06:54
XUÂN QUANG
(GDVN) - Quyết định điều động thuyên chuyển giáo viên Lại Văn Thăng từ trường trung học cơ sở Hoa Lộc về trường trung học cơ sở Ngư Lộc do ông Nguyễn Văn Luệ ký.

Ông Nguyễn Văn Luệ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc vừa ban hành quyết định điều động thuyên chuyển công chức, viên chức đối với thầy Lại Văn Thăng, giáo viên trường trung học cơ sở Hoa Lộc.

Quyết định ghi rõ, thầy Thăng sẽ nhận nhiệm vụ được giao tại trường trung học cơ sở Ngư Lộc từ ngày 1/11/2018. Giáo viên này cũng được hưởng lương, phụ cấp, các chế độ quyền lợi khác (nếu có) theo quy định hiện hành.

Trước đó, giáo viên này được điều động từ trường trung học cơ sở Ngư Lộc đến trường trung học cơ sở Hoa Lộc biểu hiện nhiều dấu hiệu bất hợp lý.

Hôm 24/10, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Thăng cho biết: "Sau khi nhận quyết định, bản thân tôi mong muốn được cống hiến lâu dài và sẽ cố gắng phát huy khả năng của mình tại trường trung học cơ sở Ngư Lộc". 

Quyết định điều động, thuyên chuyển thầy Lại Văn Thăng về trường trung học cơ sở Ngư Lộc. Ảnh của THANH MINH.
Quyết định điều động, thuyên chuyển thầy Lại Văn Thăng về trường trung học cơ sở Ngư Lộc. Ảnh của THANH MINH.

Cùng với đó, theo lãnh đạo huyện Hậu Lộc, cô Trần Thị Phương, giáo viên được điều chuyển từ trường trung học cơ sở Hoa Lộc đến trường trung học cơ sở Ngư Lộc cũng sẽ bị trả về trường cũ (trung học cơ sở Hoa Lộc) do điều chuyển không đúng quy định.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam hoan nghênh sự phối hợp của lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc trong việc tiếp thu phản ánh, xử lý vụ việc thấu tình, đạt lý.

XUÂN QUANG