Hơn 6.100 thí sinh tranh tấm vé vào lớp 10 của trường chuyên "hot" nhất Hà Nội

01/06/2023 10:27
Bài và ảnh: Phương Nga
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 1/6, khoảng hơn 6000 học sinh đã có mặt tại trường Trung học phổ thông Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội để dự thi tuyển sinh vào lớp 10.

Thống kê của Trường trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội cho thấy số thí sinh đăng ký vào 7 môn chuyên là 6.113, cao nhất kể từ năm 2019 đến nay.

Trong đó, môn Ngữ Văn có tỷ lệ chọi mạnh nhất với 1/28,5 khi trường tuyển 35 học sinh nhưng có tới 998 hồ sơ đăng ký. Lớp chuyên Tiếng Anh vẫn có nhiều thí sinh đăng ký nhất với số lượng là 2.094 thí sinh.

Theo thông báo của Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, lịch của kỳ thỉ chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất là ngày 1/6. Buổi sáng thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h30 để làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế thi, buổi chiều có mặt lúc 13h45.

Cổng Trường trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội từ sớm đã đông nghịt phụ huynh và học sinh.

Cổng Trường trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội từ sớm đã đông nghịt phụ huynh và học sinh.

Buổi sáng, thí sinh sẽ làm bài thi hai môn bắt buộc là Ngữ Văn và Toán với thời gian làm bài thi của mỗi môn là 90 phút.

Năm nay, Trường Chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội có 9 điểm thi, gồm: 1 điểm thi Chuyên Toán, 1 điểm thi Chuyên Tin, 1 điểm thi Chuyên Sinh, 1 điểm thi Chuyên Hóa, 1 điểm thi Chuyên Lý (đặt tại Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành), 2 điểm thi Chuyên Văn và 2 điểm thi Chuyên Anh.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ 5 giờ 30 phút sáng 1/6, tình nguyện viên của trường đã được phân công tập trung tại các điểm thi để hỗ trợ phụ huynh và các bạn thí sinh dự thi vào 10.

Trong thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, Trường trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã sử dụng nhà thi đấu của trường để làm chỗ nghỉ ngơi cho phụ huynh học sinh, cung cấp đầy đủ nước uống, điều hòa trong thời gian chờ thí sinh thi.

6h15 phút, chị Hoa chở cô con gái đến cổng trường Chuyên Đại hoc Sư phạm Hà Nội. Sau khi được các bạn tình nguyện viên chỉ dẫn, chị đã đưa con vào đến điểm thi. Chị Hoa chia sẻ: "Hôm qua, tôi đi làm về khá muộn, cố gắng xong việc để nay xin nghỉ đưa con đi thi. Thời gian ôn luyện con khá áp lực, thức rất khuya và dậy sớm, đôi khi tôi rất lo lắng và thương con".

Con gái của chị Hoa đăng ký vào lớp Chuyên Toán tại trường với tỉ lệ chọi là 1/11,9. Đồng hành cùng con trong quá trình ôn luyện và thi cử, bậc làm cha mẹ như chị Hoa hiểu rất rõ những áp lực, tâm tư và nguyện vọng của con. Ngoài những lời động viên khích lệ hàng ngày, chị còn dành thời gian học cùng con, tìm hiểu kiến thức mới.

Đăng ký dự thi tại trường, chị Hoa hy vọng con sẽ đỗ vào đúng lớp chuyên mà con mong muốn. Lý giải về lựa chọn cho cho thi vào trường Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, chị cho biết đây là ngôi trường hội tụ nhiều giáo viên dạy giỏi, môi trường lành mạnh và đủ điều kiện để con gái phát triển.

Đồng thời, chị Hoa mong muốn ngoài kiến thức, tri thức con sẽ được rèn luyện cả về đạo đức, nhân cách để trở thành công dân có ích.Tuy nhiên, chị Hoa cho biết không đặt quá nhiều kỳ vọng để khiến con áp lực, ngược lại chị luôn tạo cho con tâm lý thoải mái, tạo một tinh thần tự tin trước khi con bước vào phòng thi.

Ngoài đăng ký thi vào Chuyên Toán tại trường Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, con gái của chị Hoa còn tham gia thi vào trường Chuyên Khoa học Tự nhiên vào ngày 4/6.

Phụ huynh đồng hành cùng con trong ngày thi duy nhất tại trường.

Phụ huynh đồng hành cùng con trong ngày thi duy nhất tại trường.

Một phụ huynh có con năm nay dự thi vào Chuyên Toán của trường chia sẻ: “Hai mẹ con xuất phát từ Thái Bình lên Hà Nội từ tối hôm qua. Sau khi nghỉ ngơi ở phòng trọ, 6 giờ sáng tôi và con đã có mặt tại trường để làm thủ tục thi. Con gái có tâm lý khá thoải mái, tôi cũng động viên con bình tĩnh, tự tin, đây là cơ hội cọ xát chỉ cần con cố gắng hết mình cùng lời chúc may mắn”.

Được biết, ngoài dự thi vào trường Chuyên Đại học Sư phạm, bạn nữ còn đăng ký thi vào trường Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc Gia Hà Nội) và Trường trung học phổ thông Chuyên Thái Bình. Theo phụ huynh chia sẻ, từ 1-10/6 con gái sẽ ôn tập và tham gia thi liên tục. Trên gương mặt phụ huynh hiện lên sự lo lắng, cô cho biết sụt mất 5kg trong hành trình đồng hành cùng con ôn thi vào 10.

Một phụ huynh khác quê ở Hưng Yên có con dự thi vào Chuyên Văn tại trường bày tỏ, cảm thấy tự hào và vô cùng ý nghĩa khi được đồng hành với con trong hành trình này. Tuy phải bỏ thời gian, công sức, tiền bạc nhưng phụ huynh không đặt quá nhiều áp lực lên các em, với bậc cha mẹ đây là cơ hội để các con thử sức, tỏa sáng, chinh phục điều mới mẻ.

Không thuận lợi như các học sinh ở Hà Nội, nhiều phụ huynh và thí sinh ở các tỉnh ngoài có con tham gia kỳ thi vào trường Chuyên Đại học Sư phạm gặp khó khăn trong việc tìm nhà trọ, đặc biệt là phải thuê với giá thành khá cao.

Theo thông báo của Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm kết quả thi của các thí sinh sẽ được công bố trước 31/7/2023.

Một số hình ảnh trong ngày thi duy nhất tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội:

Bài và ảnh: Phương Nga