Hơn 10.000 đầu sách được giới thiệu tại Hội sách Hải Phòng năm 2023

21/04/2023 14:08
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội Sách Hải Phòng 20 23 sẽ diễn ra trong 3 ngày với 20 gian hàng cùng hơn 10 .000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng.

Năm 2023 là năm thứ 2 thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 9 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.

Hệ thống trường học, hệ thống thư viện, lực lượng an ninh quốc phòng, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Tiểu biểu như các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách; giao lưu tác giả - tác phẩm; tổ chức quyên góp và trao tặng sách. Tổ chức tọa đàm về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với chủ đề “Đọc sách trong kỷ nguyên số”; chương trình Triển lãm, Tọa đàm tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố, Thành đoàn Hải Phòng;…

Hội Sách Hải Phòng là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm gắn kết sách với người đọc (Ảnh: Phạm Linh)

Hội Sách Hải Phòng là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm gắn kết sách với người đọc (Ảnh: Phạm Linh)

Sáng 21/4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Thành đoàn Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Hội Sách Hải Phòng 2023.

Đây là hoạt động thường niên, thiết thực, ý nghĩa được cộng đồng đón nhận, thu hút được sự tham gia của đông đảo bạn đọc và những người làm công tác xuất bản, in, phát hành.

Từ đó, gắn kết sách với người đọc, tạo động lực góp phần làm thay đổi nhận thức cộng đồng về văn hóa đọc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Phát biểu khai mạc Hội sách Hải Phòng năm 2023, ông Phạm Văn Tuấn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, trong những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cấp, các ngành đã nỗ lực để gắn kết sách với người đọc, tạo động lực góp phần làm thay đổi nhận thức cộng đồng về văn hóa đọc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Ông Phạm Văn Tuấn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc Hội sách Hải Phòng năm 2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Ông Phạm Văn Tuấn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc Hội sách Hải Phòng năm 2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Hoạt động xuất bản, phát hành trên địa bàn thành phố cũng đã có những bước phát triển quan trọng, góp phần tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức, văn hóa đọc của người dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: “Hội Sách Hải Phòng 2023 là điểm nhấn của chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đồng thời là hoạt động thiết thực hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ và kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.

Hội sách sẽ là nơi kết nối bạn đọc với những người làm công tác xuất bản, in ấn và phát hành, để ngày hội sách không chỉ mang đến cho bạn đọc nhiều cuốn sách hay, bổ ích mà sẽ là ngày hội giao lưu, gặp gỡ giữa những người yêu sách và tôn trọng văn hóa đọc”.

Hội sách thu hút đông đảo học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Hội sách thu hút đông đảo học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Hội Sách Hải Phòng 2023 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 21/4 đến 23/4/2023) tại Khuôn viên Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh với 20 gian hàng cùng hơn 10.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng: sách thiếu nhi, sách văn học, văn hóa xã hội, sách kinh tế, khoa học kỹ thuật… được giới thiệu đến nhân dân thành phố.

Học sinh hào hứng khi được trải nghiệm hơn 10.000 đầu sách với thể loại phong phú, đa dạng (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh hào hứng khi được trải nghiệm hơn 10.000 đầu sách với thể loại phong phú, đa dạng (Ảnh: Phạm Linh)

Đặc biệt, hội sách năm nay còn có gian hàng triển lãm sách của Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu về các thành tựu khoa học – công nghệ cấp thành phố và cơ sở; gian hàng sách của Nhà Xuất bản Hải Phòng trưng bày sách chính trị viết về lịch sử, miền đất, con người Hải Phòng; gian hàng của Hội Liên hiệp Văn văn học nghệ thuật Hải Phòng trưng bày sách của các nhà văn, nhà thơ Hải Phòng.

Phạm Linh