Học sinh “cháy” hết mình tại sân chơi Tìm kiếm tài năng Trần Nguyên Hãn

29/01/2022 06:42
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tham gia sân chơi bổ ích "Tìm kiếm tài năng Trần Nguyên Hãn", học sinh được bồi dưỡng phẩm chất, trau dồi kỹ năng sống, phong cách và sự tự tin, sáng tạo.

Ngày 28/1, Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) tổ chức chuyên đề thanh niên: “Tìm kiếm tài năng Trần Nguyên Hãn – TNH’s Got Talent”.

Với chủ đề: “Hành trình mùa Xuân – Con đường vững bước”, chương trình được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Tết Nguyên Đán 2022.

Đồng thời, hướng tới các ngày Lễ kỷ niệm lớn như: Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 72 năm ngày truyền thống của học sinh, sinh viên Việt Nam; hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Với chủ đề: “Hành trình mùa Xuân – Con đường vững bước”, chương trình TNH's Got Talent được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Tết Nguyên Đán 2022 (Ảnh: PL)

Với chủ đề: “Hành trình mùa Xuân – Con đường vững bước”, chương trình TNH's Got Talent được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Tết Nguyên Đán 2022 (Ảnh: PL)

Được biết, đây là năm thứ hai chương trình Tìm kiếm tài năng TNH’s Got Talent được tổ chức với ý nghĩa góp phần giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, kỹ năng sống, phong cách, sự tự tin, tài năng của học sinh.

Xây dựng phong trào sáng tác, luyện tập, biểu diễn văn hóa văn nghệ, hưởng ứng cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0, xu hướng hội nhập thế giới của học sinh nhà trường..

Tham gia Tìm kiếm tài năng Trần Nguyên Hãn, học sinh được bồi dưỡng phẩm chất, trau dồi kỹ năng sống, phong cách và sự tự tin, sáng tạo (Ảnh: PL)

Tham gia Tìm kiếm tài năng Trần Nguyên Hãn, học sinh được bồi dưỡng phẩm chất, trau dồi kỹ năng sống, phong cách và sự tự tin, sáng tạo (Ảnh: PL)

Cũng nhân dịp này, Thượng tá, Chính trị viên đảo Trường Sa lớn Đinh Văn Cường đã trao tặng cho nhà trường lá cờ địa đã treo tại đảo từ ngày 12/6/2021 đến 18/6/2021 nhân dịp Kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn.

Đây là một trong 52 lá cờ được treo trên đảo Trường Sa trong năm 2021, trong đó gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước của những người lính trên đảo.

Thượng tá, Chính trị viên đảo Trường Sa lớn Đinh Văn Cường đã trao tặng lá cờ đã treo tại đảo từ ngày 12/6/2021 đến 18/6/2021 cho Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn (Ảnh: PL)

Thượng tá, Chính trị viên đảo Trường Sa lớn Đinh Văn Cường đã trao tặng lá cờ đã treo tại đảo từ ngày 12/6/2021 đến 18/6/2021 cho Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn (Ảnh: PL)

Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận phần quà Tết từ nhà tài trợ và nhà trường (Ảnh: PL)

Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận phần quà Tết từ nhà tài trợ và nhà trường (Ảnh: PL)

Sau vòng sơ khảo, học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn mang đến nhiều tiết mục tài năng đa dạng như: Hát đơn ca, band nhạc, diễn kịch, nhảy hiện đại, rap,…tại vòng chung khảo sáng 28/1.

Tiết mục nhảy của Câu lạc bộ Nhảy hiện tại mang đến bầu không khí sôi động cho cuộc thi (Ảnh: PL)

Tiết mục nhảy của Câu lạc bộ Nhảy hiện tại mang đến bầu không khí sôi động cho cuộc thi (Ảnh: PL)

Học sinh Phạm Đồng Đức Anh, lớp 12A3 tự sáng tác và trình diễn phần thi Rap với thông điệp về tình yêu thương của mẹ (Ảnh: PL)

Học sinh Phạm Đồng Đức Anh, lớp 12A3 tự sáng tác và trình diễn phần thi Rap với thông điệp về tình yêu thương của mẹ (Ảnh: PL)

Những âm hưởng của mùa xuân được mang đến cuộc thi (Ảnh: PL)

Những âm hưởng của mùa xuân được mang đến cuộc thi (Ảnh: PL)

Cựu học sinh nhà trường cũng có mặt cổ vũ cho các thí sinh tham gia TNH's Got Talent (Ảnh: PL)

Cựu học sinh nhà trường cũng có mặt cổ vũ cho các thí sinh tham gia TNH's Got Talent (Ảnh: PL)

Trước đó, nhằm tạo tâm lý thoải mái, tăng cường việc rèn luyện giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh, Ban Lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn đã có văn bản yêu cầu thầy, cô giáo không gây áp lực cho học sinh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Cụ thể, nhà trường yêu cầu thầy, cô giáo không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết cổ truyền của dân tộc để học sinh được có thời gian thư giãn về tinh thần, tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, sum họp cùng gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

Bên cạnh đó, thầy cô tăng cường giáo dục học sinh về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền dân tộc, từ đó thấy được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội.

Giáo dục học sinh tinh thần lao động, giúp đỡ ông bà, cha mẹ trong những công việc chuẩn bị đón năm mới, góp phần tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong mỗi gia đình, tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam.

Thầy cô chủ nhiệm cũng quán triệt tới học sinh trong thời gian nghỉ tết không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, không mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo nổ, pháo hoa, không vi phạm luật giao thông...

Ngoài ra, nhà trường yêu cầu thầy cô chủ nhiệm phối hợp với các bậc cha mẹ, trước khi chuẩn bị hết kỳ nghỉ Tết động viên, đôn đốc, nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Khuyến khích các em học sinh dành thời gian củng cố, nâng cao kiến thức thông qua ứng dụng hỗ trợ học sinh học tập: app.onluyen.

PHẠM LINH