Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long - Thầy Phan Huy Phú qua đời

25/02/2023 19:15
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Lễ viếng Tiến sĩ Phan Huy Phú sẽ diễn ra vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày thứ hai (27/02/2023) tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, số 1 Trần Vỹ, Hà Nội.

Được tin, Tiến sĩ Phan Huy Phú - Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long vừa đột ngột qua đời, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cùng Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam chân thành gửi tới gia quyến thầy Phan Huy Phú cùng toàn thể Trường Đại học Thăng Long lời chia buồn sâu sắc.

Tiến sĩ Phan Huy Phú sinh năm 1952, trú tại đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Ông từ trần vào hồi 12 giờ 25 phút, ngày 24 tháng 2 năm 2023 vì đột quỵ, hưởng thọ 71 tuổi.

Đại diện gia đình cho biết, lễ viếng sẽ được diễn ra vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 2 năm 2023 tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, số 1 Trần Vỹ, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Tiến sĩ Phan Huy Phú. Ảnh: Trường Đại học Thăng Long

Tiến sĩ Phan Huy Phú. Ảnh: Trường Đại học Thăng Long

Tiến sĩ Phan Huy Phú là một trong những người đầu tiên cùng Giáo sư Hoàng Xuân Sính và nhiều cộng sự khác thành lập nên Trường Đại học Thăng Long - một trong những trường đại học dân lập đầu tiên tại Việt Nam.

Ông đã có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển của Trường Đại học Thăng Long từ những ngày đầu thành lập, xây dựng và phát triển cho đến nay.

Công tác tại trường từ những năm vừa mới thành lập (năm 1988), sau đó, thầy Phan Huy Phú có thời gian đi học tập và công tác tại nước ngoài. Từ năm 1994, ông bắt đầu quá trình công tác liên tục tại Trường Đại học Thăng Long.

Đảm nhận vị trí Hiệu trưởng nhà trường từ những năm 2000 cho đến nay, Tiến sĩ Phan Huy Phú luôn nhận được nhiều sự yêu mến, quý trọng của đồng nghiệp, bạn bè và học sinh các thế hệ.

Tiến sĩ Phan Huy Phú được nhiều thế hệ sinh viên yêu quý bởi sự chân tình, gần gũi, giản dị và hiền hòa. Sự ra đi đột ngột của thầy Phan Huy Phú đã khiến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và các thế hệ học trò tiếc thương sâu sắc.

Bắc Sơn