Hiệu trưởng phải xem báo chí là kênh thông tin, đồng hành với sự phát triển

04/05/2023 14:20
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh như vậy tại buổi tập huấn về công tác truyền thông giáo dục cho cán bộ quản lý trường học.

Sáng ngày 4/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức khai mạc lớp Tập huấn về công tác truyền thông giáo dục cho các cán bộ quản lý trường học của thành phố năm 2023.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, lớp Tập huấn về công tác truyền thông giáo dục sẽ được tổ chức thành 14 lớp khác nhau. Đối tượng tham dự bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo của 21 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức.

Mỗi lớp học sẽ có sĩ số không quá 120 học viên. Thời gian tổ chức từ nay cho đến tháng 8/2023.

Tham dự lớp tập huấn này, thầy cô quản lý các trường học trên địa bàn sẽ hiểu được các nội dung cơ bản trong quản lý truyền thông, quan hệ và những nguyên tắc cơ bản ứng xử với báo chí, nắm được các kiến thức cơ bản về viết tin, bài và xử lý khủng hoảng truyền thông.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn (ảnh: P.L)

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn (ảnh: P.L)

Các buổi tập huấn nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác trên môi trường mạng với phụ huynh, học sinh và nhà trường, chú trọng hoạt động truyền thông tại các cơ sở giáo dục, phát triển kỹ năng viết tin, bài.

Đến tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn này, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, công tác truyền thông là một trong 9 các nhiệm vụ chính, trọng tâm của các trường trong năm học.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, phụ huynh cần phải biết và nắm đúng thực tế về các hoạt động dạy và học của con em trong trường. Tuy nhiên, trong quá trình dạy và học có khả năng xảy ra những vấn đề ngoài ý muốn, nhưng vẫn có nhiều hiệu trưởng muốn cho êm chuyện, không muốn cho cha mẹ và phụ huynh biết. Điều đó là sai lầm.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh rằng, cần phải quản lý được truyền thông, quản lý được vấn đề chứ không thể bưng bít thông tin.

“Khi chúng ta biết cách nói, biết cách xử lý, quản lý thông tin thì báo chí chính là một kênh rất quan trọng trong việc tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực, cũng như xóa bỏ những nghi kị, những cái nhìn không thiện cảm với ngành giáo dục” – Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ.

Người đứng đầu ngành giáo dục của thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hiệu trưởng các trường cần phải thay đổi góc nhìn báo chí, xem báo chí là kênh thông tin, đồng hành với sự phát triển nhà trường.

Việt Dũng