Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ (Đà Nẵng): “Tự hào vì thế hệ sinh viên hôm nay"

25/10/2022 08:47
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong năm học qua, nhà trường đã dành khoản tiền hơn 2,2 tỷ đồng để hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19.

Ngày 24/10, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 và trao học bổng cho những sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc.

Phó Giáo sư Trần Hữu Phúc – Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: AN

Phó Giáo sư Trần Hữu Phúc – Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: AN

Năm học này, nhà trường đón 1.774 tân sinh viên khóa tuyển sinh 2022 tại 26 chuyên ngành đào tạo, thuộc 9 khoa. Theo lãnh đạo nhà trường thì tỷ lệ tuyển sinh năm nay đạt 99%, nâng tổng số sinh viên hệ chính quy trong toàn trường lên gần 7.000 sinh viên.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ngành cao nhất là 26,34 điểm, trong đó, thủ khoa toàn trường đạt 29,21 điểm đối với phương thức xét tuyển sinh dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Phó Giáo sư Trần Hữu Phúc – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, năm học vừa qua, mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn do diễn biến của đại dịch Covid-19 và thiên tai khắc nghiệt nhưng đội ngũ giảng viên, sinh viên đã vượt qua và gặt hái nhiều thành công.

“Tháng 8 vừa qua, nhà trường đã được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội trao chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2.

Nhà trường luôn thực hiện hiệu quả việc mở rộng quan hệ với địa phương doanh nghiệp. Qua đó, lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng để nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện chủ trương đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội.

“Chính hiệu quả từ hoạt động này, sinh viên nhà trường đã được tiếp cận các nguồn học bổng, thực tập, kiến tập, huấn luyện kỹ năng mềm, các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp; tuyển dụng việc làm sau khi ra trường… giúp cho sinh viên được hỗ trợ về mọi mặt trong suốt quá trình học cũng như trên con đường lập thân, lập nghiệp”, thầy Phúc nói.

Trong năm học này, thầy Phúc cho hay, nhà trường chú trọng đến bốn trụ cột gồm: Kiên trì và liên tục nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ, liên tục đổi mới chương trình đào tạo - nội dung - phương pháp và công nghệ dạy học trong tình hình mới;

Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo đúng chuẩn và chuyên nghiệp, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong dạy-học thời đại công nghiệp 4.0; Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, chương trình nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế;

Quốc tế hóa các chương trình đào tạo của nhà trường thông qua các hoạt động hợp tác và liên kết với các trường nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong đào tạo, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

Trong lời nhắn gửi với các sinh viên nhân ngày khai giảng năm học mới, thầy Phúc nói: “Qua khó khăn, trở ngại mới kiểm chứng được năng lực thực sự của các em trong học tập, nghiên cứu, sinh hoạt và làm việc. Tôi tự hào về thế hệ sinh viên chúng ta hôm nay.

Trong thời gian qua các em đã cùng các thầy, cô giảng viên nhà trường làm được khối lượng công việc rất lớn, các em đã làm được những điều mà có thể nói rằng thế hệ chúng tôi thời sinh viên không thể làm được.

Các em đã xuất sắc trang bị cho mình nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu, bất chấp mọi rào cản hay khoảng cách không gian.

Thời gian qua, các em đã tự rèn luyện cho bản thân mình năng lực tự làm việc, tư duy sáng tạo, quản lý thời gian… Quan trọng hơn nữa các em đã biết tự lập, vượt qua áp lực và trân quý những giá trị, lòng yêu thương dành cho gia đình, bạn bè, thầy cô và cả cộng đồng.

Chính từ những giá trị trân quý đó, tôi vững tin các em sẽ bắt đầu năm học mới với những hành trang, trải nghiệm đã qua để hướng đến kết quả cao nhất dẫu có nhiều khó khăn của năm học 2022-2023”.

AN NGUYÊN